Mỹ Linh: Cuộc sống của tôi ít ham muốn lắm!
Mỹ Linh nói chị chỉ là con người với những sai lầm, nhưng khi bản thân chị biết đủ tức là đủ và điều đó khiến chị hài lòng với cuộc sống hiện tại.
- Không, tôi chẳng khẳng định điều gì ngoài việc dùng âm nhạc để viết lên những tâm tư của chính mình. Đây cũng chính là lý do khiến album Tóc ngắn acoustic: Một ngày mất đến 4-5 năm để hoàn thành. Bởi tôi không phải là một người sáng tác chuyên nghiệp trong khi cảm xúc luôn cần có những trải nghiệm để chúng được tròn đầy.
- Điều đó đáng tự hào hơn là áp lực bởi trong tôi sẽ luôn ý thức rõ mình cần làm gì cho xứng đáng với kỳ vọng của mỗi người. Càng tự hào hơn nữa khi những gì mình làm ra sẽ trở thành cảm hứng cho người khác.
Thực tế, với tôi, vị trí của một ngôi sao không phải mình đang ở đâu, thù lao cao đến mức nào mà là mình có thể truyền cảm hứng sáng tạo cho người khác. Có thể cái mình tạo ra không thể hiện sự thời trang nhưng mang tính biểu tượng. Đó chính là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào trên thế giới cũng mong muốn hướng tới và tôi cùng ê kíp của mình cũng không ngoại lệ.

- Tôi luôn cố gắng giữ mình nằm ngoài thế giới giải trí vì thế giới này tồn tại những quy luật riêng mà những người ở trong nó phải chấp nhận. Một trong những điều lớn nhất của quy luật đó là cuộc sống của thế giới giải trí ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân.
Đó chính là lý do tôi luôn muốn bảo vệ cuộc sống riêng của mình khỏi tai mắt soi mói của nó. Thực tế, ở vị trí hiện tại, tôi không muốn và cũng không thích gây ra chuyện ầm ĩ làm gì. Mục tiêu của tôi là phải tỏa sáng bằng con người, cách sống, tài năng và những sản phẩm mà mình làm ra.
Mỗi người có một quan điểm riêng nhưng với tôi, hào quang tỏa sáng bằng sự tô vẽ không bao giờ có giá trị bằng sự tỏa sáng bởi tài năng thực sự. Đó là cách tôi dạy cho các con mình.
Nhiều người bảo Mỹ Linh là người của gia đình đích thực. Và đồng thời với điều đó là việc chị không giỏi giao hảo ngoài xã hội bằng nhiều đồng nghiệp khác?
- Đúng đấy. Đó là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Tính tôi hay quên nên dù có thể người đó tôi đã gặp nhưng chẳng thể nào tôi nhớ được tên họ. Có lẽ nhiều người giận tôi lắm vì tính đãng trí này của mình.
Thực ra, tôi cũng không sợ người khác dị nghị bằng việc tôi sợ mình trở thành kẻ vô ơn. Đó chính là lý do tôi tự quây hẹp lại mối quan hệ của mình. Đó là nơi mà tôi biết rõ mọi người và mọi người biết rõ về tôi để tránh những sự hiểu lầm. Tôi sống vô tư, thoải mái trong môi trường nhỏ gần gũi, thân thiết do chính mình tạo nên và hài lòng với điều đó.
Có bao giờ chị phải nói “giá như…”?
- Có chứ, tôi cũng chỉ là con người với những sai lầm. Nhưng tôi biết khi bản thân mình biết đủ tức là đủ. Cuộc sống của tôi cũng ít ham muốn lắm.
Thông báo