Mỹ nam quyền lực nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, giải nghệ sống ẩn dật với 1800 tỷ
Nam diễn viên này từng được mệnh danh là "ông hoàng" của làng giải trí nhưng quyết định giải nghệ sớm để tận hưởng cuộc sống với vợ con và khối tài sản kếch xù.
Bae Yong Joon là một trong những ngôi sao đình đám nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài việc đóng phim, anh còn gây dựng một công ty riêng thành công mang tên KeyEast trước khi bán lại toàn bộ cổ phần cho SM Entertainment năm 2018. Đến nay, nam diễn viên vẫn được nhiều người ưu ái đặt biệt danh "ông hoàng Hallyu".


Bae Yong Joon thủa mới vào nghề.
| |
Tài tử sinh năm 1972, có xuất thân nghèo khó và phải rất cố gắng mới có thể bám trụ để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Khi học trung học, gia đình anh gặp biến cố tài chính và phải chuyển tới sống tại khu ổ chuột. Bae Yong Joon tạm gác giấc mơ đại học để làm đủ nghề đánh giày, bán báo... kiếm sống. Đầu thập niên 1990, anh bắt đầu xin tham gia các đoàn phim để tìm kiếm cơ hội và thường chỉ được giao các nhiệm vụ chạy việc vặt cho ekip.
Đến năm 1994, Bae Yong Joon được chọn vào đoàn phim Salut D'Amour. Với ngoại hình điển trai cùng nụ cười sáng lóa, anh nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh, được đông đảo khán giả yêu thích. Sự nghiệp sau đó càng thăng hoa hơn nữa với hàng loạt tác phẩm gây sốt như Mối Tình Đầu (1996) hay Bản Tình Ca Mùa Đông (2002).


Bae Yong Joon trở thành nam thần được nhiều fan nữ say đắm sau Mối Tình Đầu và Bản Tình Ca Mùa Đông.
Sau những dự án này, Bae Yong Joon trở thành người tình trong mộng của đông đảo thiếu nữ châu Á lúc bấy giờ. Suốt gần 1 thập kỷ, anh cũng là tài tử được trả cát-xê cao nhất của làng phim Hàn Quốc. Năm 2008, tạp chí Premiere Elle còn bầu chọn anh là ngôi sao quyền lực nhất showbiz xứ kim chi.
Theo trang MT News, Bae Yong Joon sở hữu khối tài sản khổng lồ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh. Năm 2011, trong tài liệu nộp lên tòa án liên quan đến vấn đề về thuế thu nhập, tài tử đã tiết lộ mức thu nhập "khủng" của mình. Theo đó, năm 2003, anh kiếm được 2,08 tỷ won, năm sau, con số này tăng gấp 3 lần thành 9,1 tỉ won. Báo cáo cho thấy năm 2005, nam thần xứ kim chi kiếm được tới 23,8 tỷ won sau đó là 9,6 tỷ won (2006), 9,1 tỷ won (2007). Trong 5 năm, thu nhập của anh là hơn 53 tỷ won, chủ yếu đến từ tiền bản quyền, quảng cáo, thù lao đóng phim điện ảnh, truyền hình…

Ngoài ra, kể từ năm 2015, "ông hoàng Hallyu" đã đầu tư vào một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và thu về khoản lợi nhuận hàng chục tỉ won. Năm 2018, nam diễn viên đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty giải trí KeyEast cho SM Entertainment. Số cổ phần của tài tử 7X trị giá khoảng 50 tỷ won, trong đó SM đã trả 15 tỷ won tiền mặt và 35 tỷ won được quy đổi ra cổ phiếu. Nếu ngôi sao kỳ cựu không bán số cổ phiếu mình sở hữu ở SM, giá trị của chúng ước tính đã tăng lên tới 56 tỷ won sau 4 năm. Từ những thông tin này, truyền thông suy đoán tài sản riêng của Bae Yong Joon lên đến hơn 100 tỷ won (1800 tỷ đồng).
Năm 2015, Bae Yong Joon cưới nữ diễn viên Park Soo Jin - người cũng trực thuộc công ty giải trí của anh - chỉ sau 100 ngày yêu. Cũng từ đó, anh sống kín tiếng hơn và dần rút khỏi ngành giải trí. Sau khi bán toàn bộ cổ phần công ty KeyEast, ngôi sao Bản Tình Ca Mùa Đông bỏ lại âu lo để hưởng thụ cuộc sống yên bình và viên mãn bên vợ con. Quản lý cho biết anh rất hài lòng với quyết định nghỉ hưu sớm của mình.

Bae Yong Joon giờ đã ở tuổi ông chú nhưng diện mạo chẳng khác gì thanh niên mới tuổi ngoài 20.
Diễn viên quê Tuyên Quang 20 năm rời xa sân khấu, giờ trở lại ấn tượng với phim 'Cách em 1 milimet'
Giải trí - 21 phút trướcGĐXH - Mai Huê là diễn viên quê Tuyên Quang nổi tiếng với nhan sắc được khen như NSND Lê Khanh. Có sắc vóc, được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng chị vẫn chuyển nghề và sau 20 năm, chị mới trở lại phim ảnh qua vai cô Ánh của "Cách em 1 milimet".
Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám
Xem - nghe - đọc - 26 phút trướcGĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.
Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.
Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Ngọc Hân khoe khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai 4 tháng tuổi trong chuyến đi xa đầu tiên đến Hội An vào đúng dịp Giáng sinh.
Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Kiều Anh, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc, chụp ảnh đón Giáng sinh 2025.
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trướcSau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.
Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Hứa Vĩ Văn sau thành công từ phim "Mưa đỏ", anh trở lại phim truyền hình với vai chiến sĩ tình báo trong phim lịch sử "Tận hiến".
Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.
Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8
Xem - nghe - đọcGĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
