Nam sinh phút chốc thành “sát thủ”
GiadinhNet - Ngày 28//2, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Chiến Thắng (SN 1994, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người.
Khoảng 18giờ ngày 25/2, trước cửa nhà số 661 đường Ngọc Hồi (thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì), hai nhóm học sinh lao vào nhau huyết chiến khiến một nạn nhân tử vong ngay sau đó. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn Chiến (SN 1994, trú ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì - là học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện). Bước đầu cơ quan Công an xác định, nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân là do bị dao đâm vào ngực.
Quá trình điều tra, Công an huyện Thanh Trì phát hiện Chiến có mâu thuẫn với một bạn học tên Nguyễn Văn Tâm (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Tại CQĐT, Tâm khai nhận, sau khi tan học có rủ 4 người bạn tìm Chiến để "giải quyết mâu thuẫn".Theo đó, mâu thuẫn xuất phát từ việc Tâm nghe bạn gái kể có một số điện thoại lạ hay quấy rầy. Nghe xong, Tâm liền lấy điện thoại của mình gọi vào chủ số thuê bao lạ thì biết đó là Nguyễn Văn Chiến. Qua điện thoại, hai bên đã hằm hè, văng tục và thách đố lẫn nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chiều 21/2, Tâm đứng đón xe buýt thì bị Chiến cùng nhóm bạn đến đánh tới tấp. Bức xúc vì bị đánh vô cớ nên chiều 25/2, Tâm đã rủ Trần Chiến Thắng cùng một số bạn đi tìm Chiến trả thù. Khi tới địa chỉ trên hai nhóm gặp nhau và lao vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, Thắng đã rút dao mang sẵn đâm vào ngực Chiến rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt ngay sau đó.
Thanh minh về hành vi của mình, Thắng khai rằng không chủ ý đâm chết Chiến, do trong lúc hỗn loạn nên lỡ tay sát hại nạn nhân. Theo đó, Thắng là bạn thân của Tâm nên nghe bạn này nói đi tìm Chiến để giảng hòa những mâu thuẫn trước đó. Nhưng không ngờ, khi Tâm nói chuyện với nhóm bạn Chiến, Thắng đứng ngoài cũng bị đánh nên mới dùng dao đâm một nhát vào ngực Chiến rồi bỏ trốn về nhà. Vụ án đang được Công an huyện Thanh Trì củng cố hồ sơ nhằm sớm đưa nhóm thanh niên này ra xét xử trước pháp luật.