Nàng dâu hạ độc nhà chồng vì không trộm được tiền

| Pháp luật

Bắt quả tang Diễm cạy tủ trộm tiền, cha chồng nhẹ nhàng khuyên răn và giữ kín sự việc vì sợ con dâu xấu hổ.

Tuy nhiên, Diễm lại mang lòng thù hận nên bỏ thuốc chuột vào thức ăn để cố sát cả gia đình chồng.

Ngày 20/4, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng nghị tăng hình phạt của VKDND tỉnh Long An đối với Huỳnh Thị Kiều Diễm (19 tuổi), giữ nguyên mức án 5 năm tù về tội “giết người” đối với cô gái này.
 

Bị cáo Diễm tại phiên xử phúc thẩm.


Khai với Toà, Diễm bảo không biết cha mẹ ruột là ai và sống với mẹ nuôi từ ngày còn nhỏ. Năm 16 tuổi, cô lấy chồng và sau đó sinh được một bé gái. Do tính còn trẻ con, Diễm thường được cha mẹ chồng răn dạy nhưng lại mang lòng đố kỵ. Sau nhiều lần như vậy, vợ chồng Diễm dắt díu nhau về nhà mẹ nuôi ở.

Ngày 9/10/2010, vợ chồng Diễm về thăm cha mẹ. Biết cha chồng cất tiền, vàng trong tủ, Diễm tranh thủ lúc mọi người đi ngủ đã tìm cách cạy tủ lấy cắp. Nghe tiếng động, cha chồng tỉnh giấc phát hiện sự việc nhưng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Sợ Diễm xấu hổ, ông không nói chuyện này cho ai biết. Tuy nhiên, Diễm không ân hận về việc làm của mình mà còn đem lòng thù hận nên nảy sinh ý định trả thù.

Sáng ngày 12/10/2010, Diễm chở con đi mua một gói thuốc chuột giá 4.000 đồng rồi về nhà chồng nấu cơm. Khi múc món thịt vịt kho xả và canh mướp đắng ra tô, Diễm trút gói thuốc độc vào rồi trộn đều. Thấy món ăn chuyển thành màu đen, cô con dâu sợ bị phát hiện nên đem đổ và thay bằng thức ăn mới.

Tuy nhiên, do chất độc vẫn còn dính dưới đáy bát nên trưa hôm đó, khi 5 thành viên trong gia đình chồng Diễm ăn cơm đã bị khó thở, mệt mỏi và nôn ói. Nghi ngờ thức ăn có độc, mọi người chia nhau đi tìm phát hiện gói thuốc chuột đã sử dụng vứt ngoài hiên. Lập tức sự việc được báo công an.

Đến ngày 25/1, TAND tỉnh Long An đã phạt Diễm mức án 5 năm tù dù trước đó VKS đề nghị từ 7 đến 9 năm tù. Theo HĐXX, bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trong khi đang có thai và phải nuôi con nhỏ.
 
Theo VnExpress
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.