“Nâng như nâng trứng”

GiadinhNet - Ngày càng có nhiều phụ nữ phải tìm đến các phòng khám chuyên khoa vì buồng trứng gặp "sự cố", ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sức khỏe sinh sản.

Các chuyên gia tình dục học cho biết: Buồng trứng rất dễ gặp "trục trặc", tuy nhiên nếu biết cách bảo vệ, khả năng này sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều. Hơn nữa, nếu chị em phụ nữ nhận biết sớm, can thiệp kịp thời cũng giảm được những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra. 

“Nâng như nâng trứng” 1
Ảnh minh họa.
 
Nên khám sức khỏe định kỳ
 

Biểu hiện ung thư buồng trứng

Bụng căng, đầy và to lên; Phải đi tiểu khẩn cấp; Đau hoặc khó chịu trong khung chậu.

Những dấu hiệu hoặc triệu chứng kèm theo mà ung thư buồng trứng có thể biểu hiện bao gồm: Khó tiêu, đầy hơi hoặc buồn nôn kéo dài; Những thay đổi không thể giải thích được trong thói quen đại tiện, bao gồm tiêu chảy hoặc táo bón; Những thay đổi trong thói quen tiểu tiện, bao gồm cần đi tiểu thường xuyên; Chán ăn; Tăng hoặc giảm cân không giải thích được; Vòng bụng tăng lên hoặc quần áo chật quanh vùng eo; Đau trong suốt quá trình ân ái; Mệt mỏi kéo dài; Đau thắt lưng...

Theo thông tin từ một số phòng khám chuyên gia sản tại Hà Nội: Số phụ nữ đến khám với căn nguyên “buồng trứng có vấn đề” ngày càng nhiều. Trong đó phổ biến nhất là các bệnh u nang, các khối u tại buồng trứng nói chung. Hiện tượng này rất hay gặp ở phụ nữ đang độ tuổi sinh đẻ. Tiếp đến là hội chứng suy buồng trứng sớm, ung thư buồng trứng. Điều đáng nói là có những đối tượng mắc bệnh liên qua đến buồng trứng thường đến phòng khám quá muộn nên sự can thiệp của bác sĩ cho kết quả không cao.
 
Bác sĩ Nguyễn Thị Nga- Phòng khám Đa khoa Quân Dân đường Giải Phóng, Hà Nội cho biết: Không ít bệnh nhân đến khám trong tình trạng bệnh đã khá nặng! Hiện tượng suy buồng trứng sớm, ung thư buồng trứng thường diễn tiến âm thầm hoặc chỉ là các triệu chứng nhẹ nên chị em chủ quan. Có phụ nữ đến khám do quá lâu không thụ thai, chán ăn kéo dài, đau lưng, bụng to nhanh, cảm giác khó chịu vùng bụng dưới, tự sờ thấy khối u ở bụng, bụng có nước. Trong khi đó, bệnh của họ đã tiến triển đến mức độ nguy hiểm”.
 
Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Nga: Suy buồng trứng sớm là tình trạng chức năng buồng trứng ngưng hoạt động ở những phụ nữ sau tuổi dậy thì và trước tuổi 40, thường có biểu hiện thiểu kinh, vô kinh (nguyên phát hoặc thứ phát). Suy buồng trứng sớm chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiếm muộn, ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý cũng như chất lượng sống của phụ nữ. Để điều trị cho những bệnh nhân này, thầy thuốc thường chú trọng đến việc sử dụng hoocmon thay thế (HRT) và điều trị hiếm muộn. Hiện tại, có nhiều phương pháp điều trị nhằm để hồi phục lại chức năng của buồng trứng nhưng rất tiếc chưa có phương pháp nào đặc trị được cho là có hiệu quả.
 
Ung thư buồng trứng là bệnh trong đó tế bào buồng trứng bình thường phát triển một cách bất thường, không kiểm soát được và tạo ra những khối u ở một hoặc 2 bên buồng trứng.Cơ hội sống sót của bệnh nhân ung thư buồng trứng cao hơn nếu được phát hiện, điều trị sớm. Tuy nhiên bệnh thường khó phát hiện, chỉ có 20% ung thư buồng trứng được phát hiện trước khi khối u phát triển xâm lấn các mô xung quanh. “Hầu hết các trường hợp, bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn trước khi được chẩn đoán. Nâng cao thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh là điều chị em nên nhớ...”- Bác sĩ Nguyễn Thị Nga khuyến cáo.
 
Biết bệnh thì đã muộn
 
Nhận kết quả khám bệnh tại Phòng khám Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị Trần Thị Bình- T.P Nam Định cứ ôm mặt khóc rưng rức. Chờ chị qua cơn xúc động, chúng tôi bắt chuyện, chị lại nức nở: “Em cứ nghĩ mình chỉ bị mệt mỏi do chán ăn nên mặc kệ. Đến khi thấy người gầy gộc đi mà bụng thì cứ đầy hơi trong khi chẳng ăn gì, lưng thì đau không chịu nổi. Đi khám ở bệnh viện tỉnh, bác sỹ cho thuốc chống đầy hơi và thuốc bổ về uống. Nhưng tình trạng không chuyển biến, hôm nay em lên đây khám bệnh. Bác sĩ nghi ngờ em bị ung thư buồng trứng cần đến viện K kiểm tra lại. Em không biết mình phải làm sao bây giờ? Bệnh nặng mà con thì còn nhỏ, thu nhập thì không có...”.
 
Bác sĩ Nguyễn Trọng Thích đang công tác tại một Trung tâm tư vấn chăm sóc SKSS cho biết:“Mới đây cũng có một chị nhờ tôi giải đáp rằng: Chị ấy đã đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kết quả là bị suy buồng trứng sớm trong khi mới 32 tuổi. Bệnh nhân này đã sinh một con 5 tuổi,giờ muốn có thai. Trước đó gia đình chị có xảy ra một sự cố, chị bị sốc nặng về tâm lý. Ngay hôm sau, chị này bị ra “chu kỳ” dù mới hết cách đó 5-6 ngày. Từ đó đến nay bệnh nhân mất hẳn “chu kỳ” và kéo theo nhiều triệu chứng giống như tiền mãn “chu kỳ”: mệt mỏi, bốc hỏa, ngực chảy một cánh bất thường, bụng béo mỡ, mỏi lưng như một bà già… Sau khi khám, bác sĩ cho biết: Chị đã bị suy buồng trứng sớm và chỉ có thể thụ tinh ống nghiệm mới có thể có con được, và cũng không chỉ định cho một loại thuốc gì! Buồn, tâm lý hoang mang, chị ấy tìm đến chúng tôi hỏi thêm để giải tỏa nỗi lòng nhưng tôi cũng chỉ biết trả lời là chị ấy đã đến phòng khám hơi muộn. Muốn có con thì không có cách nào khác là thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ”.
 
Theo các chuyên gia sản khoa, bệnh về buồng trứng dễ mắc, tuy nhiên việc phòng tránh không khó. Trong đó, có nhiều yếu tố xuất hiện làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng như uống thuốc tránh thai. So sánh với những phụ nữ không bao giờ dùng thuốc, người dùng thuốc uống tránh thai trong 3 năm hoặc hơn nữa sẽ giảm nguy cơ ung thư buồng trứng tới 30-50%. Người có con một lần, cho con bú trong một năm hoặc lâu hơn cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng.  Ăn uống lành mạnh, tránh căng thẳng là cách kích thích toàn bộ sức khoẻ và đương đầu với bất kỳ loại ung thư nào.
 
“Nâng như nâng trứng” 2
 
Hung thần” của buồng trứng

- Viêm tuyến giáp tự miễn là bệnh do cơ thể tự sinh ra kháng thể hủy hoại dần tuyến giáp của mình, có thể đi kèm với suy buồng trứng sớm.

- Do điều trị bệnh, phải cắt cả hai bên hoặc một bên buồng trứng có thể khiến chức năng của buồng chứng bị rối loạn gây suy buồng trứng sớm trước tuổi 40. Phụ nữ cần cố gắng tránh làm những phẫu thuật ảnh hưởng đến buồng trứng như nạo phá thai nhiều lần.

- Tự dưng bị tắt “năm ngày một tháng” cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của bệnh suy buồng trứng sớm. Nó thường phát bệnh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, biểu hiện lâm sàng là ít “chu kỳ” hoặc tắt “chu kỳ”, dễ bực bội, cáu gắt...

- Những loại virus gây bệnh như virus quai bị có thể gây viêm buồng trứng hoặc buồng trứng tự miễn làm tổn hại, gây suy buồng trứng sớm.

- Phụ nữ vô sinh thường phải dùng đến phương pháp kích thích rụng trứng để làm tăng thêm cơ hội có thể mang thai, nhưng một khi những kích thích đó gây ra những biến chứng có hại cho buồng trứng.

- Thói quen sống không tốt như: hút thuốc, uống rượu cũng có thể gây suy buồng trứng sớm, vì chất ni-cô-tin (nicotine) trong thuốc lá và nồng độ cồn trong rượu có thể làm rối loạn “chu kỳ”.

- Stress kéo dài có thể làm rối loạn chức năng thần kinh thực vật, ảnh hưởng đến sự điều tiết nội tiết trong cơ thể, làm suy giảm chức năng buồng trứng sớm.

 
Kỳ Anh
thuctap
Ý kiến của bạn
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.