Điều tra được biết bà Ngà bị phạt tù trong một vụ án buôn lậu vàng xuyên quốc gia và có nhiều dấu hiệu chưa rõ ràng trong việc bà này được tha tù trước thời hạn.
Vụ việc liên quan đến bà Phạm Bích Ngà (trú tại phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT trường Ngôi Sao hé lộ khi có cáo giác của Cty cổ phần tập đoàn UNET (Cty UNET). Bà Ngà đã từng là đại gia trong lĩnh vực buôn bán vàng bạc.
|
|
|
Trường tiểu học Ngôi sao, khu đô thị Trung Hòa, Hà Nội. |
Theo tố cáo của Cty UNET đến Công an quận Thanh Xuân thì do không tìm được "tiếng nói chung" trong việc điều hành hoạt động của trường Ngôi sao (Từ tháng 5/2011 UNET và Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường- Đơn vị thành lập trường Ngôi sao bắt tay liên doanh, chuyển giao công nghệ giáo dục- PV ) nên ngày 13/6, bà Ngà đã cho người thu giữ chứng từ kế toán, phá cửa phòng Tổng Giám đốc Cty UNET (văn phòng UNET đặt tại khuôn viên trường Ngôi sao). Tài sản bị mất là 2 chiếc máy tính xách tay và hơn 300 triệu đồng tiền mặt... Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc xác minh vụ việc này.
Cũng từ vụ "lình xình" này mà nhân thân bà Phạm Bích Ngà lộ diện. Theo đó, năm 2004, CQĐT Công an Quảng Ninh phá đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia. Bà Phạm Bích Ngà (SN 1959, trú tại 41 phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là mắt xích quan trọng trong đường dây này. Theo hồ sơ vụ án thì Hoàng Thị Dung làm nghề đổi tiền ở TX. Móng Cái (nay là TP. Móng Cái, Quảng Ninh) đã nhập lậu vàng từ Trung Quốc về bán cho bà Ngà. TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bà Ngà 12 năm tù giam vì tội buôn lậu. Sau đó, bà Ngà phải thụ án tại trại giam Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương.
Sau hơn 2 năm ngồi tù, ngày 24/07/2007, Cục V26 Bộ CA có Công văn 91/V26 (P6) gửi TAND tỉnh Hải Dương về việc: Tạm đình chỉ chấp hành phạt tù đối với phạm nhân Phạm Bích Ngà với lí do bà này bị xơ gan cổ chướng...
Ngày 27/07/2007, TAND tỉnh Hải Dương có Quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đối với phạm nhân Phạm Bích Ngà 12 tháng (hết hạn 27/07/2008). Hai năm tiếp theo, bà Ngà tiếp tục được tạm đình chỉ thi hành án với cùng một lí do mắc bệnh xơ gan cổ chướng. Cuối cùng, tháng 8/2010 bà Ngà được đặc xá trước thời hạn. Vậy có thực việc bà Ngà mắc bạo bệnh?
Tại trại giam Hoàng Tiến, Thượng tá Hoàng Hữu Ấm- Giám thị trại xác nhận: "Sau 2 năm thi hành án phạt tù, từ năm 2007- 2010 bà Ngà được hoãn thi hành án 3 lần, mỗi lần 1 năm do phạm nhân được xác nhận là bị bệnh xơ gan cổ chướng". Bệnh án của bà Ngà lưu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho thấy từ năm 2007 - 2010, bà Ngà vào viện 3 lần. Trong 3 năm này, bà Ngà nằm tại bệnh viện tổng cộng thời gian trên 2 tháng.
Nghi ngờ có dấu hiệu không minh bạch trong việc xác nhận bệnh tật của bà Ngà để người phụ nữ này được hoãn thi hành án phạt tù, được đặc xá tha tù trước thời hạn, người dân đã có đơn tố cáo gửi đến TAND tỉnh Hải Dương đề nghị làm rõ. Nói về vụ việc này, luật sư Nguyễn Xuân Bính- Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng: "Để trả lời công dân, cơ quan chức năng có quyền yêu cầu giám định lại sức khỏe của bà Ngà nếu thấy nghi ngờ. Nếu bà Ngà không có bệnh, lập tức phải điều tra lại toàn bộ hồ sơ vụ tha tù này để đảm bảo tính khách quan trong việc thi hành án".
N. Đức- Phạm Hải