Nắng nóng gay gắt trở lại, "xóm chạy thận" giữa Thủ đô thêm lao đao
GiadinhNet - Những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, 134 bệnh nhân đang trú tại "xóm chạy thận" ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) vừa phải gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác, vừa phải tìm cách xoay sở với cái nắng gay gắt.
Từ lâu, "xóm chạy thận" tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của hơn 100 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Dù các chi phí chạy thận nhân tạo, lọc máu được bảo hiểm y tế chi trả nhưng hàng loạt chi phí ăn uống, sinh hoạt, thuốc men…, người bệnh đều phải lo toan. Sức khỏe yếu, có hạn nên việc mưu sinh của những người chạy thận càng thêm khó khăn bội phần. Để duy trì sự sống, cân đối sinh hoạt, chi tiêu…, các bệnh nhân phải thuê những căn nhà trọ chỉ rộng vài mét vuông chật hẹp, ọp ẹp, nắng nóng.
Khi Hà Nội bước vòng đợt nắng nóng đỉnh điểm mới, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến 40 độ C đã khiến cuộc sống của những bệnh nhân chạy thận nhân tạo quay cuồng ngày đêm.
Phòng trọ quá nóng nực khiến ông Mây buộc phải cởi trần, ngồi trước cửa cho cơ thể bớt khó chịu.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nhữ Như Mây (65 tuổi, trú tại Thanh Hóa) đã có thâm niên chạy thận nhân tạo 20 năm nói: "Trời rét đến mấy tôi cũng cố chịu được nhưng nắng nóng như thế này khiến bản thân vô cùng khó chịu. Những người chạy thận lâu năm như chúng tôi thường bị huyết áp cao, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy nóng, khó chịu nên thời điểm nắng nóng đỉnh điểm như cực hình".
"Thâm niên" 20 năm chạy thận nhân tạo khiến cánh tay của ông Mây thêm biến dạng.
Nói xong, ông Mây chỉ lên chiếc điều hòa góc phòng trọ mà ngao ngán: "Điều hòa gia đình lắp cho đấy, nhưng thực lòng tiền ăn, tiền sinh hoạt cũng chẳng có chứ lấy tiền đâu mà trả tiền điện".
Bà Sinh vội chuẩn bị bữa cơm để phục vụ người chồng đang phải chạy thận.
Dù mới 28 tuổi nhưng chị Thúy đã có "thâm niên" chạy thận đến 9 năm. Để có tiền trang trải thuốc thang, sinh hoạt, hằng ngày chị nhận làm thêm công việc sản xuất thiệp thủ công. Những ngày nhiệt độ cao, chị đã phải tìm mọi cách để chống chọi lại với nắng nóng: "Phòng không có điều hoà nên đến 2, 3 giờ sáng là nóng không tài nào ngủ được, thậm chí nhiều lần tôi bị tụt huyết áp phải nhờ hàng xóm hỗ trợ".
Mới 28 tuổi nhưng chị Thúy đã có "thâm niên" 9 năm chạy thận nhân tạo.
Nhiều người trong "xóm chạy thận" thấy chị Thúy sức yếu, người gầy gò nhưng vẫn nai lưng ra để gấp thiệp, làm thêm ngày đêm nên đã khuyên chị làm ít và nghỉ ngơi nhiều. Nhưng, bản thân chị hiểu rằng, nếu nghỉ ngơi sẽ chẳng thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.
Có lẽ chẳng cần phải nói nhiều, ai cũng hiểu những người bệnh ở đây đang phải trải qua gian nan như thế nào.
"Có nhà ở quê không được ở, thiếu thốn tình cảm của người thân, gia đình. Anh em, con cháu đủ đầy, thành đạt nhưng vẫn một mình lủi thủi, cô đơn" – cô Hoài (một bệnh nhân chạy thận) nói. Thế nhưng trong cái khó lại có cái tình, mọi người sống tại "xóm chạy thận" luôn cùng giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau để vươn lên trong cuộc sống.
Một góc dãy phòng trọ của những bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Khó khăn chồng khó khăn, bao nhiêu năm chạy thận cũng là bấy nhiêu năm đối mặt với thời tiết gay gắt của Thủ đô. Vốn sức khỏe đã yếu do bệnh tật, nay nắng nóng lại khiến họ khổ hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên, dù muốn hay không, họ cũng phải chấp nhận bởi chẳng có sự lựa chọn nào khác…
Tú Diễm – Ngọc Bích – Phương Hạ - Ngọc Ánh
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
Giáo dục - 22 phút trướcGĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?
Giáo dục - 3 giờ trướcCác khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.
Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng
Xã hội - 3 giờ trướcSong hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.
Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?
Tin sáng 21/1: Xe máy chuyển hướng không xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng; Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Mức phạt không xi nhan đối với xe máy, xe ô tô được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tiếp tục áp dụng năm 2026.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sốngGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?