Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nên xử nặng hay thông cảm với cô giáo “cung bọ cạp”?

Thứ tư, 11:16 05/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dù hành vi của cô giáo “cung bọ cạp” Lê Na khó có thể chấp nhận được khi mắng học viên là “vô học”, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cô Lê Na là một giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm và trong nghề dạy học hiện nay, người dạy rất dễ rơi vào “tai nạn” thiếu kiếm chế, mà một phần từ chính áp lực, thái độ của người học.

 

Mắng chửi học viên, cô giáo “cung bọ cạp” Phạm Nguyễn Lê Na (Trung tâm Anh ngữ Lena) có xứng đáng là giáo viên? 		(Ảnh cắt từ clip).
Mắng chửi học viên, cô giáo “cung bọ cạp” Phạm Nguyễn Lê Na (Trung tâm Anh ngữ Lena) có xứng đáng là giáo viên? (Ảnh cắt từ clip).

 

PGS Văn Như Cương phản đối

Cô giáo cung bọ cạp” - câu chuyện khiến cộng đồng mạng dậy sóng những ngày qua, đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh “đấu khẩu” giữa cô giáo Phạm Nguyễn Lê Na (SN 1984, giáo viên Anh ngữ dạy ôn thi IELTS có tiếng tại Hà Nội) và học viên đang là sinh viên, đã thu hút sự chú ý, bàn luận của cộng đồng mạng. Trong đoạn clip, cô Lê Na chửi mắng thậm tệ hai học viên, xưng “mày - tao” và dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã để nói với học viên. Thậm chí, cô Lê Na còn lớn tiếng mắng học viên của mình là “vô học”.

Dù trở thành nhân vật “bỗng dưng nổi tiếng”, bị phê phán mạnh mẽ trên cộng đồng mạng, nhưng cô Lê Na vẫn lên tiếng cho rằng đó là hành động thiếu kiềm chế, trong lúc nóng giận nhất thời nên mới thế. Đồng thời, cô cũng cho biết có thể đoạn clip nói trên bị dàn dựng để góp phần làm ảnh hưởng tới uy tín của cô và trung tâm. Dù cô Lê Na cũng không còn “hổ báo” như trên đoạn clip gây “bão mạng” nói trên, nhưng lý do mà cô đưa ra cũng chưa thực sự thuyết phục.

Cảm thấy bất ngờ trước tính chất của đoạn clip về cô giáo “cung bọ cạp” Lê Na, PGS. Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, học viên trong đoạn clip đã có thái độ cư xử chưa đúng. Nhưng dù gì đi chăng nữa, người giáo viên cũng không nên tức giận và nói ra những câu từ không phù hợp. Là người giáo viên, cho dù dạy ở môn nào thì cũng cần phải chú ý tới đạo đức. Học viên có thể vô lễ nhưng cô Lê Na cũng không được hành động như vậy.

Cũng theo PGS Văn Như Cương: “Là người giáo viên trước hết phải biết kiềm chế, chứ không thể để cá tính, nóng giận mà hành xử như thế, đó rốt cuộc cũng chỉ là biện hộ. Tôi cũng có một thắc mắc đó là cô Lê Na có là giáo viên hay không, bởi nếu là người giáo viên phải luôn trau dồi phẩm chất, tác phong và học được cách cư xử phù hợp với các học trò. Tôi nói thật, nếu cô Lê Na này là giáo viên trường tôi, với vi phạm như thế tôi sẽ đuổi việc ngay”.

Xử lý nghiêm hay cho cơ hội?

Đánh giá hành vi, mức độ của cô giáo “cung bọ cạp”, PGS. Trần Xuân Nhĩ (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng: “Hành vi của cô Lê Na không xứng đáng là một giáo viên dạy học cho người khác dù là trung tâm, hay dạy ở cơ sở giáo dục nào đó. Nó cho thấy cô này thiếu phẩm chất của một giáo viên. Các cơ quan chức năng cần kiểm tra và có chế tài xử lý. Học sinh, sinh viên cần chọn những trung tâm có uy tín, có tâm trong dạy học ”.

Hiện tại cơ quan chức năng của quận Đống Đa đang trong quá trình xử lý sự việc. Tuy nhiên, kể từ khi đoạn clip cô Lê Na chửi học viên là “vô học” cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau, một số học viên của cô cũng lên tiếng, cho biết cô khá nóng tính, nhưng có chuyên môn vững, khả năng truyền thụ kiến thức tốt. Qua tìm hiểu, có thể thấy cô Lê Na là một giáo viên khá nổi tiếng ở Hà Nội về ôn thi IELTS, trung tâm của cô luôn thu hút được đông học viên tham gia. Nhiều người phê phán, nhưng cũng rất lấy làm tiếc và mong cô có cơ hội lấy lại hình ảnh của mình.

Có kinh nghiệm hơn 15 năm dạy học ở nhiều trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội, trong đó nhiều năm dạy tại Trung tâm GDTX, thầy Hoàng Công Cường (hiện đang công tác tại Học viện Tài chính) cho rằng, các hành vi đánh, mắng chửi của giáo viên đối với học trò dù lý do thế nào đi chăng nữa cũng là việc làm không nên, khó chấp nhận trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói học trò hiện nay có nhiều em hỗn hào, mải chơi, không chịu học, đặc biệt là không tôn trọng giáo viên, bạn bè trong lớp.

Thầy Cường chia sẻ thêm: “Trước đây, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần học trò quậy phá, hỗn hào... thậm chí các em còn trêu, gây sự với chính thầy cô. Nhưng là một giáo viên, trước tiên mình phải bình tĩnh, mềm mỏng nhưng cũng rất cứng rắn, giúp các em nhận ra khuyết điểm để sửa chữa. Nói thật, người giáo viên cũng có lúc mệt mỏi, căng thẳng vì học trò. Nhưng không được đánh, mắng các em. Giáo viên còn mắng, chửi cho thấy người giáo viên ấy còn trăn trở với nghề, không vô cảm. Nên mở một con đường, hay cơ hội để người giáo viên mắc sai lầm có cơ hội được làm lại”.

 

Sau khi đoạn clip cô giáo “cung bọ cạp” Lê Na được đăng tải trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Chiều 4/8, theo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, qua kiểm tra về thủ tục hành chính, Trung tâm Anh ngữ Lena (Lena Culture Center) hoạt động đúng phép và có uy tín, thu hút được nhiều học viên. Tuy nhiên, với hành vi không tương xứng với môi trường sư phạm được ghi lại trong clip của cô giáo Lê Na, lãnh đạo Sở sẽ có ý kiến để chấn chỉnh vụ việc này trong những ngày tới.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH –‘Mẹ Nhung’ – hai tiếng gọi giản dị mà thân thương vẫn được những đứa trẻ bị bỏ rơi vì HIV gọi người phụ nữ ấy. Không mang nặng đẻ đau nhưng chị đã dành cả cuộc đời cùng những đồng nghiệp của mình nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương những đứa trẻ mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'. Từ vòng tay ‘Mẹ Nhung’, hàng trăm đứa trẻ thiệt thòi đã được sống, được yêu thương, được hòa nhập.

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

Đời sống - 5 giờ trước

Nước rút chiếc xe đầu kéo bị cuốn trôi được xác định nằm cách cầu khoảng 100m, khoảng 100 người đang tìm tài xế bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay chưa có kết quả.

Top