Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh từng ngày. Doanh số bán hàng cũng vì thế mà tăng thêm.

Bảo vệ người tiêu dùng Với sản phẩm Tết chất lượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 1.Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, càng cận Tết Nguyên đán, nhiều gian hàng  kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết cho biết doanh thu thực tế vượt xa kỳ vọng ban đầu, đặc biệt là nhóm thực phẩm truyền thống và đặc sản vùng miền.

Theo đó, các sản phẩm quen thuộc trong mâm cỗ Tết như bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn luôn trong tình trạng tiêu thụ tốt. Người dân tranh thủ những ngày cận Tết để mua sắm sớm, vừa phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa lựa chọn làm quà biếu.

Tại gian hàng bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên, anh Nguyễn Hùng Duy cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở tiêu thụ khoảng 100 chiếc bánh chưng với giá bán 70.000 đồng/chiếc. 

Bảo vệ người tiêu dùng Với sản phẩm Tết chất lượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 2.

Tại gian hàng bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên, anh Nguyễn Hùng Duy cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở tiêu thụ khoảng 100 chiếc bánh chưng với giá bán 70.000 đồng/chiếc.

Đại diện gian hàng bánh chứng này khẳng định, toàn bộ số bánh đều được  sản xuất trong ngày, được vận chuyển trực tiếp đến hội chợ nhằm bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng trong dịp giáp Tết.

Không kém phần nhộn nhịp, gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh) cũng ghi nhận sức mua vượt dự kiến. 

Chị Trần Thị Tiến, đại diện cơ sở, cho biết đến thời điểm hiện tại đã tiêu thụ khoảng 2 tấn giò bê. Với mức giá 300.000 đồng/kg, doanh thu đạt xấp xỉ 600 triệu đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu. 

Theo chị Tiến, việc tham gia hội chợ không chỉ giúp quảng bá thương hiệu mà còn mang lại hiệu quả bán hàng rõ rệt trong bối cảnh nhu cầu mua giò chả phục vụ Tết và làm quà biếu đang tăng nhanh. Dự kiến, doanh thu sẽ tiếp tục tăng trong những ngày cao điểm sắp tới.

Bảo vệ người tiêu dùng Với sản phẩm Tết chất lượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 3.

Chị Trần Thị Tiến, đại diện cơ sở, cho biết đến thời điểm hiện tại đã tiêu thụ khoảng 2 tấn giò bê. Với mức giá 300.000 đồng/kg, doanh thu đạt xấp xỉ 600 triệu đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu.

Ở lĩnh vực bánh kẹo, gian hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (đến từ tỉnh Đồng Tháp) cũng mang đến hội chợ nhiều sản phẩm, trong đó bánh gạo là mặt hàng chủ lực. 

Anh Nguyễn Văn Hoàn, đại diện gian hàng cho biết, doanh thu trung bình mỗi ngày đạt khoảng 10 triệu đồng. 

Hộ kinh doanh Út Mơ - chuyên lạp xưởng và các loại mắm Đồng Tháp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. 

Chị Trịnh Thu Huyền, đại diện gian hàng, cho biết doanh thu đạt khoảng 30 triệu đồng/ngày. Đây đều là những sản phẩm quen thuộc, được người tiêu dùng lựa chọn để dùng trong gia đình hoặc làm quà biếu dịp Tết Nguyên đán.

Ở nhóm sản phẩm tâm linh và đặc sản, gian hàng trầm hương và rượu sim Cao Hoàng cũng có mức tiêu thụ ổn định.

Anh Phan Văn Hậu cho biết, các sản phẩm hương phục vụ dịp Tết bán khá tốt.

Với đặc thù giá trị mỗi sản phẩm không cao, mục tiêu chính của đơn vị là duy trì lượng tiêu thụ đều, phục vụ nhu cầu thắp hương, đón Tết của người dân.

Bảo vệ người tiêu dùng Với sản phẩm Tết chất lượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 4.Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thực phẩm Tết đắt khách từ mâm cỗ đến quà biếu

GĐXH - Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.

Bảo vệ người tiêu dùng Với sản phẩm Tết chất lượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 5.Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.