Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày Tết: Cẩn trọng khi mua hàng giảm giá

Thứ tư, 09:00 23/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Khác với xu hướng tăng giá của nhiều mặt hàng vào những ngày giáp Tết, các loại hàng điện tử, điện lạnh, quần áo giầy dép, ĐTDĐ đang lội ngược dòng với những tấm biển “giảm giá” đầy hấp dẫn.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia trong ngành, thì người tiêu dùng nên thận trọng, tránh để những tấm biển “đại khuyến mại” làm hoa mắt.

Nhiều điểm trưng biển “giám giá”

Những tấm biển (giảm giá) thu hút được sự chú ý nhiều nhất của NTD là biển bán hàng điện tử, điện lạnh. Các cửa hàng, siêu thị điện máy gây sốc NTD bằng những lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn: Cửa hàng điện tử trên đường Hai Bà Trưng trưng biển: Giảm giá đặc biệt tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh cao cấp; khuyến mại “Mua hàng ngay, tay nhận quà” hay “đại khuyến mãi”... Tại các trung tâm điện máy lớn như HC, Samsung Plaza... thì hầu hết mặt hàng điện tử, điện máy đều đề biển giá bán khuyến mại hoặc giảm từ 10 - 49%. Các Cty kinh doanh điện thoại di động cũng đua nhau trưng biển giảm giá.

Bên cạnh đó, hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng trên phố Hàng Buồm, phố Huế, Chùa Bộc... cũng đều trưng biển “thanh lý áo rét” hay “giảm giá từ 20 - 50%”, thậm chí có nơi giảm tới 70%.

Chị Nguyễn Thuỳ Hương, chủ một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Bông nói: “Thời trang thay đổi liên tục, nên cuối năm là thời điểm phải bán cho nhanh hàng mùa đông để nhập hàng hè”.

Theo nhiều khách hàng chuyên mua đồ giảm giá, thanh lý thì đây là thời điểm thích hợp để mua những bộ cánh với đúng giá trị thực của nó. Bởi vì trước đó, vào thời điểm tháng 9 - 10, những mặt hàng này có giá cao ngất ngưởng, từ 400.000 - 700.000 đồng/chiếc áo khoác, nay chỉ có giá từ 100.000 đến gần 300.000 đồng/chiếc.

Không chỉ quần áo giảm giá, ngay cả giày dép, túi xách cũng ồ ạt giảm theo. Các cửa hàng giày dép, túi xách trên phố Phan Bội Châu, Hàng Bông... cũng giảm giá từ 20 - 50% đối với giày dép; từ 15 - 30% đối với túi xách, đồ phụ kiện...

Cảnh giác với những trò bịp

Phần lớn đồ điện tử giảm giá là hàng tồn kho

Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam thì trong lượng hàng điện tử  khuyến mãi có khoảng 50% là hàng tồn kho, lỗi mốt. Vì vậy NTD nên xem xét kỹ các thông số kỹ thuật khi mua các sản phẩm giảm giá, như độ tương phản, độ phân giải, nhất là đối với các loại tivi LCD.

Trước cảnh người dân ồ ạt kéo nhau đi mua hàng khuyến mại, ông Đỗ Gia Phan, Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD nói: “Tôi thấy vui vì NTD có cơ hội chọn được hàng giá rẻ trước cảnh nhiều mặt hàng vùn vụt tăng giá. Nhưng cùng với “phong trào” khuyến mại “rầm rộ” những ngày cuối năm, NTD đi mua sắm nên cảnh giác hơn. Vì đã có rất nhiều NTD đi qua “cơn lốc” giảm giá mới giật mình bởi hàng khuyến mại thực ra không hề rẻ chút nào. Rất nhiều tấm biển trưng ra chỉ để “loè” NTD. Nhiều cửa hàng đề biển “đại khuyến mại” nhưng khi vào chọn hàng mới biết chỉ một vài mặt hàng lỗi mốt được giảm giá. Thậm chí, có cửa hàng đề giảm giá ở tất cả các đồ điện tử, điện lạnh, máy ảnh nhưng gần nửa số đó là hàng nhái”.

Đại diện Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng cho rằng, cuối năm là thời điểm hàng lậu, hàng nhái đổ về nhiều và chủ yếu có ở các cửa hàng không thương hiệu. Vì vậy, NTD chỉ nên mua ở những siêu thị, trung tâm điện tử, điện máy có uy tín. Tuy nhiên, nếu mua hàng ở siêu thị, NTD cũng phải thật tinh mắt để phát hiện hàng khuyến mại có phải là hàng lỗi không, đồng thời cần phải đi xem xét nhiều nơi để lấy làm cơ sở so sánh.

Ngay như một nhà sản xuất, ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty Điện tử LG Việt Nam thì trong đợt khuyến mại này, một số nhà sản xuất sau khi hạch toán giá đã dồn lực hỗ trợ cho một vài đại lý bằng giá khá thấp. Nhưng trong hàng nghìn sản phẩm thì chỉ có khoảng 100 sản phẩm thuộc nhóm nào đó có giá đặc biệt, còn lại các sản phẩm khác có giảm giá nhưng không đáng kể hoặc không giảm giá.  “Nếu đại hạ giá tràn lan như thế thì chỉ có nước nhà sản xuất phá sản mà thôi” - ông Bình cho biết.

Điều NTD nên biết là cuối năm là thời điểm các trung tâm thương mại, siêu thị cần đẩy mạnh bán ra để tăng doanh số, lấy tiền đề để ký kết hợp đồng năm tới với nhà sản xuất. Doanh thu càng cao, các trung tâm, siêu thị càng có cơ hội nhận được mức chiết khấu càng lớn. Chưa kể, do hàng lỗi mốt rất nhanh nên “đẩy” hàng tồn cũng là một nhiệm vụ thường xuyên của các nhà bán lẻ. Vì vậy, NTD cần phải cảnh giác trước những tấm biển quảng cáo hấp dẫn, để lựa chọn được những mặt hàng giảm giá thực nhưng vẫn cho chất lượng tốt nhất.

Mai Hạnh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 8 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 14 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top