Nghệ An: 3000 người… vỡ mộng!
GiadinhNet - Thông tin Hàn Quốc tạm ngừng tuyển lao động mới đi XKLĐ tại nước này, từ Bộ LĐTB&XH đã khiến gần 3000 lao động Nghệ An lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trước đó họ đã phải vật vã mới vượt qua được kỳ thi tiếng Hàn…
![]() |
|
Chen chúc mua hồ sơ để đăng ký thi tiếng Hàn trong kỳ thi năm 2011 tại Trung tâm giới thiệu việc làm Nghệ An. Ảnh: H.H |
|
Đến thời điểm hiện nay, tại Nghệ An có 383/5000 lao động đi Hàn Quốc theo chương trình ESP đến hạn nhưng vẫn chưa về nước, chưa kể số lao động chưa đến hạn về nước nhưng đã trốn ra ngoài làm không theo hợp đồng. Điển hình nhiều nhất như huyện Diễn Châu 43 người; Quỳnh Lưu 32 người; Nghi Lộc 35 người; TX Cửa Lò 26 người… |
Một nữ lao động khác là chị Lê Thị Dung (SN 1989), quê ở phường Nghi Hải, Cửa Hội, Nghệ An cũng lận đận không kém. Năm 2010, Dung quyết tâm học tiếng Hàn với ước mơ đi XKLĐ và đã vượt qua kỳ thi tuyển tiếng Hàn. Nhà Dung có 5 anh chị em, hoàn cảnh khó khăn vất vả nên cô muốn được đi XKLĐ để mong kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi em, để mong một ngày nào đó đổi đời, thoát khỏi cảnh nghèo. Trước đó, Dung đã từng học xong trung cấp kế toán, sau khi học xong, đi làm được một thời gian nhưng vì đồng lương quá thấp, gia cảnh lại khó khăn nên Dung đăng ký học thêm tiếng Hàn 4 tháng tại Trung tâm xuất khẩu lao động Phong Đình Cảng, TP Vinh. Cô vượt qua kỳ thi tiếng Hàn khó khăn, nhưng bao nhiêu công sức, học hành giờ đây như đổ xuống sông, xuống biển. Cô buồn bã kể lại những ngày tháng đợi chờ đằng đẵng: “Biết tin thi đỗ mừng lắm, suốt ngày lên mạng xem có tên mình trong danh sách được bay hay không, nhưng cứ mãi như thế, từ háo hức, đợi chờ, thành sốt ruột. Giờ thì em thất vọng tràn trề rồi”. Cô gái trẻ bùi ngùi tâm sự!
Công sức và tiền bạc cũng như những tâm sự của chị Dung, anh Trọng cũng là nỗi niềm chung của gần 3000 lao động Nghệ An đạt điểm đã làm hồ sơ, gửi sang Hàn Quốc chờ đi làm nhưng giờ đây “đứt gánh giữa đường”. Phần đông trong số họ đều xuất thân từ những làng quê nghèo khó, phải chắt chiu, vay mượn để học hành thi cử với mong ước đổi đời, nay lại đứng trước nguy cơ ôm thêm cục nợ tiền bạc vay mượn.
![]() |
![]() |
|
Anh Phùng Minh Trọng: “Mong người quê mình sau khi hết hạn trở về để những người như em được đi”. |
Chị Dung vẫn mòn mỏi chờ đợi được XKLĐ… |
Để quyết định “tạm dừng” được phía bạn dỡ bỏ, ông Nguyễn Đăng Dương, Trưởng phòng Chính sách và Lao động, Sở LĐ,TB&XH Nghệ An cho hay mới đây Sở này cũng đã phối hợp với Bộ LĐ, TB &XH, Trung tâm lao động ngoài nước tổ chức hội thảo, tư vấn. Cuộc hội thảo này đã mời các thành phần gồm: những lao động đã về nước đúng thời hạn, những gia đình có người thân đang trốn ở lại và cả những người đã làm hồ sơ chuẩn bị đi lao động tại Hàn Quốc, để chia sẻ, động viên và phân tích. UBND tỉnh Nghệ An cũng có văn bản gửi các địa phương nhằm thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động gia đình người lao động không tuân thủ hợp đồng theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) tuân thủ pháp luật cũng như thực hiện ưu tiên đối với những lao động tự giác quay về như: tạo điều kiện học nghề, vay vốn làm ăn; đưa ra qui định các xã phường thị trấn nếu có 5 lao động bỏ trốn sẽ không được xem xét làm hồ sơ đi XKLĐ. Tuy nhiên, ông Dương cũng cho hay các biện pháp trên vẫn không đạt hiệu quả, khi các gia đình và lao động bất hợp pháp thiếu hợp tác do vậy căn nguyên, gốc rễ vẫn chưa được giải quyết.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Hồ Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Nghệ An, đơn vị chủ lực đưa lao động đi XKLĐ thì đến nay vẫn còn 2.946 lao động đã vượt qua kì thi tiếng Hàn, trong đó có rất nhiều lao động ở huyện nghèo, được hỗ trợ phần lớn chi phí ăn ở, đi lại theo diện Quyết định 71. Nhà nước đã bỏ ra kinh phí đào tạo họ và phải rất nỗ lực họ mới đạt được trình độ tiếng Hàn đủ để xuất cảnh, vậy nhưng giờ đây không đi được thì toàn bộ tâm huyết của họ đã bị trôi sông trôi biển, chưa nói đến bỏ phí cả nguồn lực của nhà nước. Vậy nhưng, “Cho đến thời điểm này chúng tôi cũng chỉ biết động viên các lao động hãy chờ đợi mà thôi” – Ông Giám đốc Trung tâm GTVL Nghệ An nói trong sự ngán ngẩm.
|
Lại tiếp tục cho lao động thi… tiếng Hàn
Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ, TB&XH, kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần này sẽ được tổ chức vào ngày 3/12. Đối tượng được tham gia thi tuyển là những lao động Việt Nam đã hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc trở về nước đúng thời hạn có nhu cầu tiếp tục sang lao động tại nước này. Các điều kiện cụ thể gồm: Lao động đã được tái tuyển dụng, tự nguyện về nước đúng thời hạn hoặc trước thời điểm hết hạn được phép cư trú tại Hàn Quốc có thời gian về nước từ ngày 1/1/2010 trở lại đây. Có ngày sinh từ 22/11/1972 đến ngày 21/11/1994, chưa có tiền án, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, không thuộc diện bị cấm xuất cảnh. Công Tâm |
Thông báo


