Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Việt có thiếu tinh thần yêu nước khi xem Hậu duệ mặt trời?

Thứ năm, 14:08 31/03/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Với cơn sốt từ phim Hậu duệ mặt trời, nhiều nghệ sĩ đã khoe hình ảnh trong quân phục Hàn với niềm phấn khích.

Có ý kiến cho rằng, ý thức tự tôn dân tộc của họ không cao như cách mà người Hàn hành xử với kẻ thù trong chiến tranh của họ...

Hồn nhiên với tự tôn dân tộc?

Mới đây, trên trang cá nhân của nhà báo Trần Quang Thi đã đăng tải bài viết “Xin hãy làm ơn” nói về hiệu ứng của khán giả và giới nghệ sĩ xung quanh bộ phim gây sốt Hậu duệ mặt trời.

Tác giả nhắc lại quá khứ đau thương của lịch sử do lính Hàn gây ra cho người dân Việt Nam; những gì đen tối nhất của thảm sát, của chiến tranh; sự thiếu sót khi lịch sử Việt Nam chưa làm tròn việc nhắc nhớ thế hệ tương lai hiểu thấu đáo về những gì mà lính Hàn đã gây ra cho người dân Việt Nam...

Phim Hậu duệ mặt trời đang có lượng xem kỷ lục tại các nước châu Á
Phim Hậu duệ mặt trời đang có lượng xem kỷ lục tại các nước châu Á

Trong khi đó, cũng đặt trong hoàn cảnh chiến tranh, người Hàn lại luôn đề cao ý thức tự tôn dân tộc trong cách hành xử với người Nhật. "Mỗi khi Nhật thay đổi nội dung sách giáo khoa, những người Hàn biểu tình phản ứng dữ dội.

Đến những tay "anh chị" xã hội đen ở Hàn cũng giận dữ chặt ngón tay mình, nói lên cái phẫn uất của quốc gia với người Nhật"- tác giả viết trong bài - "Khi người Nhật chưa thừa nhận đúng mức chuyện bắt phụ nữ Hàn làm nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ hai, người Hàn dựng luôn bức tượng cô gái Hàn bị bắt làm nô lệ tình dục trước Đại sứ quán Nhật ở thủ đô Seoul để mỗi ngày người Nhật đi làm phải đối diện với bức tượng đó.

Người Hàn còn nhân nhiều phiên bản bức tượng này ra thế giới, làm thêm bức tượng cô gái Trung Hoa bên cạnh để tố cáo tội ác của lính Nhật".

Bài viết sau đó đã có tốc độ lan tỏa đến chóng mặt trên các trang Facebook (gần 90 nghìn lượt chia sẻ) vì góc nhìn khá sâu sắc, có trăn trở và cả sự xúc động. Đến mức, nhiều người ngỡ rằng, tác giả hẳn phải là một giảng viên hay nhà nghiên cứu lịch sử.

Tuy nhiên, bài viết cũng dấy lên làn sóng tranh luận khi cho rằng tác giả quá cổ hủ, không đặt đúng tâm thế đang xem phim ở góc độ giải trí, "mang đôi mắt của sự thù hằn vào rạp hát". Bởi, nếu phim xuyên tạc về chiến tranh Việt Nam thì việc lên tiếng này mới có ý nghĩa.

Nhà báo Trần Quang Thi- tác giả bài viết Xin hãy làm ơn đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội
Nhà báo Trần Quang Thi- tác giả bài viết "Xin hãy làm ơn" đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội

Liên hệ với tác giả bài viết, nhà báo Trần Quang Thi giải thích: "Nội dung bài viết của tôi hoàn toàn không lên án người Việt không hiểu lịch sử Việt, cũng không lên án việc khán giả quá mê phim Hàn, mà là mong muốn khán giả hãy tiếp cận nó theo cách như thế nào trong tương quan với lịch sử đau thương của dân tộc.

Tuy nhiên, công chúng có quyền lựa chọn những gì họ muốn, họ cũng tự do bày tỏ quan điểm với bài viết của tôi, nhưng điều khiến tôi thấy buồn là khi biết bộ phim sẽ được chiếu trên truyền hình Việt Nam.

Có ai nghĩ đến chuyện một ngày truyền hình Hàn Quốc hay Trung Quốc sẽ chiếu một bộ phim ca ngợi lính Nhật, dù đó là hình ảnh trong thời bình với những câu chuyện hẹn hò, ý thức trách nhiệm Tổ quốc và cứu hộ. Nhưng nếu bộ phim Hậu duệ mặt trời được phát sóng ở Việt Nam thì tôi thấy có lỗi với những đau thương mất mát mà người dân đã phải chịu trong quá khứ và nỗi đau của nó vẫn còn đang hiện diện ở hiện tại".

Bảo Anh Idol là một trong số nhiều nghệ sĩ hưởng ứng trào lưu khoe ảnh trong bộ quân nhân Hàn Quốc
Bảo Anh Idol là một trong số nhiều nghệ sĩ hưởng ứng trào lưu khoe ảnh trong bộ quân nhân Hàn Quốc

Về góc độ nhiều nghệ sĩ khoe ảnh trong quân phục Hàn, nhà báo Trần Quang Thi cho biết: “Còn nhớ, khi ca sĩ Bi Rain của Hàn Quốc sang việt Nam biểu diễn, có một ca khúc anh này mặc quân phục để biểu diễn và đã phải xin cố vấn rất nhiều mới sử dụng. Giờ đây, chính nghệ sĩ mình lại “hồn nhiên” với việc gắn nó vào hình ảnh của mình với tâm trạng hân hoan".

Điện ảnh không có tội

Mang góc nhìn của nhà báo Trần Quang Thi hỏi đạo diễn Đặng Thái Huyền- người nổi tiếng với các bộ phim chiến tranh, đặc biệt là với bộ phim "Người trở về" mới đây- chị bày tỏ quan điểm: "Mấy ngày nay có rất nhiều người bảo tôi lên tiếng phát biểu xung quanh dư luận "xem phim Hậu duệ mặt trời có cần phải yêu nước", vì tôi cũng là một quân nhân. Thậm chí, có người còn hỏi tôi vĩ mô hơn: Rằng, chị là đạo diễn của quân đội thì bao giờ làm được bộ phim thu hút như Hậu duệ mặt trời?

Tôi đã đọc nhiều tài liệu nói về việc quân đội Hàn từng tàn sát dân thường trong chiến tranh ở Nam Trung Bộ ra sao. Tôi cũng biết rất rõ, ở Hàn, nếu mặc quân phục của Nhật thì sẽ phải quỳ xuống xin lỗi người dân...

Nhưng tôi cho rằng, việc thích xem một bộ phim nào hay mặc đồ của quân đội của đất nước khác, dù là họ từng gây tổn thương cho dân tộc mình thì sẽ là không có tự tôn dân tộc đâu. Thực ra, trào lưu khoe hình ấy là vì họ cảm thấy thú vị thôi chứ không thể nói họ không yêu nước hay ý thức kém".


Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng, không nên đánh giá ý thức tự tôn dân tộc qua trào lưu khoe ảnh của nghệ sĩ hay công chúng

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng, không nên đánh giá ý thức tự tôn dân tộc qua trào lưu khoe ảnh của nghệ sĩ hay công chúng

Điều tôi muốn nói ở đây sâu xa hơn, chính là việc giáo dục, nền tảng văn hóa và lịch sử của mình quá yếu. Cho nên, khi đứng trước vấn đề về lịch sử, họ không quan tâm nhiều mà chỉ để ý đến những gì mình thích hay không thích.

Thế nên mới có chuyện, bố mình ốm thì không khóc nhưng thần thượng ốm lại khóc như mưa. Đó là lỗi ở giáo dục chứ bản thân điện ảnh không có tội gì cả".

Dù vẫn có nhiều phản biện, nhưng sau bài viết của nhà báo Trần Quang Thi, trên Facebook hiện không còn cảnh khoe các hình ảnh của cá nhân trong quân phục lính Hàn.

Tâm thế xem phim của khán giả sau bài viết "Xin hãy làm ơn" cũng theo hướng kiềm chế hơn chứ không "phát cuồng" như trước. Ngoài ra, việc bộ phim Hậu duệ mặt trời sẽ được chiếu trên VTV cũng đang được cân nhắc.

Nhà báo Trần Quang Thi chia sẻ, bài viết tuy mang tính cá nhân, nhưng là đúc kết quá trình 10 năm nghiên cứu về lịch sử của anh. Anh kể, những gì anh được đọc trong sách thua xa với những gì anh được nghe về các vụ thảm sát ở Nam Trung Bộ. Anh nói: “Quê tôi ở Phú Yên. Ngày nhỏ, tôi đã được nghe người cao tuổi kể rất nhiều về nỗi đau chiến tranh. Lúc đó, tôi đã có nhu cầu được tìm hiểu ngọn nguồn về nó. Đau thương, nhưng không vì thế mà tôi “tẩy chay” phim Hàn như nhiều người nghĩ”.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz

Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi mới có thông báo liên quan đến kế hoạch sang Úc khiến fan sắc đẹp chú ý.

Từ tin nhắn bất ngờ đến MC khiếm thị đầu tiên trong lịch sử VTV

Từ tin nhắn bất ngờ đến MC khiếm thị đầu tiên trong lịch sử VTV

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

Lê Hương Giang trở thành MC khiếm thị đầu tiên của VTV, mang sứ mệnh truyền tải giá trị tích cực qua chương trình 'Cuộc sống vẫn tươi đẹp'.

Chi Pu sáng bừng khi đứng cạnh mỹ nhân 'Vũ điệu hoang dã' Marian Rivera tại show Bvlgari

Chi Pu sáng bừng khi đứng cạnh mỹ nhân 'Vũ điệu hoang dã' Marian Rivera tại show Bvlgari

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chi Pu trở thành tâm điểm tại show Bvlgari khi xuất hiện rạng rỡ bên cạnh mỹ nhân Philippines Marian Rivera - “nữ hoàng sắc đẹp” của châu Á. Dù đứng cạnh biểu tượng nhan sắc, Chi Pu vẫn giữ trọn thần thái và còn được khen là “không hề lép vế”.

Jun Phạm và cuộc trò chuyện với 'Người thiếu niên tìm vàng' tại làng Gò Cỏ

Jun Phạm và cuộc trò chuyện với 'Người thiếu niên tìm vàng' tại làng Gò Cỏ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Tập 7 chương trình “Gia đình HaHa” đưa khán giả về làng Gò Cỏ - một địa danh mộc mạc nhưng thấm đẫm tình người ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Tại đây, Jun Phạm có cuộc trò chuyện ngắn với chú Sơn - một ngư dân kỳ cựu. Chỉ vài câu nói ấy cũng đủ khiến chàng ca sĩ, diễn viên lặng người...

Á hậu Việt có IELTS 8.0 phát hiện khối u cột sống, suýt bị liệt ở tuổi 24

Á hậu Việt có IELTS 8.0 phát hiện khối u cột sống, suýt bị liệt ở tuổi 24

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Người hâm mộ bất ngờ khi người đẹp sinh năm 2001 này vừa tiết lộ về hành trình chiến đấu với căn bệnh u trong ống sống.

Hoa hậu Phương Khánh 'đốn tim' người hâm mộ với nhan sắc trẻ trung tuổi 30

Hoa hậu Phương Khánh 'đốn tim' người hâm mộ với nhan sắc trẻ trung tuổi 30

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe loạt ảnh mới với diện mạo rạng rỡ, làn da căng bóng cùng thần thái tự tin ở tuổi 30. Vẻ đẹp ngày càng mặn mà, quyến rũ nhưng không kém phần trẻ trung của cô nhanh chóng “đốn tim” cộng đồng mạng.

Từ dự án She-kings, NSX Janet Ngo mở rộng quy mô, ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Từ dự án She-kings, NSX Janet Ngo mở rộng quy mô, ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Giải trí - 14 giờ trước

Nếu bạn là người theo dõi dự án phim huyền sử She-kings, thì hẳn bạn sẽ rất vui khi thấy một dự án mới của She-kings đã chính thức xuất hiện ngoài rạp với tên gọi "Đợi Gì, Mơ Đi!".

Hồng Đăng tái xuất VTV, phản ứng của khán giả thế nào?

Hồng Đăng tái xuất VTV, phản ứng của khán giả thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng được cho là sắp tái xuất màn ảnh nhỏ sau 3 năm vướng ồn ào ở Tây Ban Nha, khán giả tranh cãi trái chiều.

Cuộc sống tuổi 25 của Hoa hậu Lương Thùy Linh: Đa tài, học vấn 'khủng' và tự chủ tài chính

Cuộc sống tuổi 25 của Hoa hậu Lương Thùy Linh: Đa tài, học vấn 'khủng' và tự chủ tài chính

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Với chiều cao 1m78 và gương mặt sắc sảo, Hoa hậu Lương Thùy Linh nhanh chóng gây được ấn tượng trong lĩnh vực thời trang...

Diệu Nhi, Chi Pu, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm làm Đội trưởng tại 'Sao nhập ngũ 2025'

Diệu Nhi, Chi Pu, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm làm Đội trưởng tại 'Sao nhập ngũ 2025'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên Fanpage chính thức “Sao nhập ngũ” đã hé lộ dàn sao nữ sẽ đảm nhận vai trò Đội trưởng trong mùa 2025 gồm: Hòa Minzy (tên thật Nguyễn Thị Hòa), Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi), Diệu Nhi (Trần Thị Diệu Nhi) và Linh Ngọc Đàm (Đàm Thị Ngọc Linh).

Top