Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án hai mẹ con bị tạt a xít trả thù tình: Kẻ thủ ác vẫn liên tiếp nhắn tin đe dọa

Thứ tư, 08:16 19/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang trên đường đi làm về, bà Xuân Hiếu và cô con gái bị một đối tượng bịt mặt chạy xe gắn máy tạt a xít vào người gây bỏng nặng. Trong thời gian nằm viện điều trị, nạn nhân tiếp tục bị kẻ thủ ác nhắn tin đe dọa tính mạng.

 

Hai mẹ con bà Hiếu đang được điều trị tại bệnh viện. 	Ảnh: N.S
Hai mẹ con bà Hiếu đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.S

 

Trái tim đặt nhầm chỗ

Ngày 18/10, các bác sĩ của Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình tại một bệnh viện ở TPHCM (vì lý do an toàn cho nạn nhân, chúng tôi không nêu tên bệnh viện -PV) cho biết, đang điều trị tích cực cho hai nạn nhân trong một vụ bị tấn công bằng a xít vào chiều ngày 5/11. Thông tin ban đầu được biết, thời điểm này bà Đỗ Thị Xuân Hiếu (32 tuổi) và con gái Lê Thị D.M (16 tuổi, công nhân tại Bình Dương) đang trên đường về nhà sau giờ làm thì một thanh niên bịt mặt tạt ca a xít vào người.

BS Trần Đoàn Đạo- Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình cho biết, qua thăm khám ghi nhận, bệnh nhân Xuân Hiếu bị bỏng 15% diện tích cơ thể (độ II, III); bệnh nhân D.M bị bỏng 8% (độ II, III) tập trung chủ yếu ở vùng mặt, cổ, hai cánh tay và chân. Theo BS Trần Đoàn Đạo, loại a xít hung thủ dùng để tạt vào nạn nhân có thể là a xít lỏng dùng để chế vào bình ắc quy nên những tổn thương ở vùng mặt không gây ảnh hưởng nhiều đến mắt và hô hấp. Tuy nhiên, tình trạng bỏng có nguy cơ để lại sẹo co rút gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Chưa hết hoảng loạn, chị D. M cho biết: “Khi mới bị tạt vào người, em nghĩ ai đó đi mua nước lèo nhưng sơ ý đã bắn vào mẹ con. Nhưng ngay lập tức cảm giác bỏng rát và đau đớn xuất hiện, quần áo, da thịt của mẹ con em bị a xít ăn làm cháy khói bốc lên khét lẹt. Người qua đường đã đưa mẹ con em vào một nhà dân dội nước sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Quân Đoàn 4 (Bình Dương), sau đó bác sĩ tiếp tục chuyển lên một bệnh viện ở TP HCM điều trị”.

Bà Xuân Hiếu tâm sự: “Năm tôi mới 16 tuổi đã lỡ dại mang bầu và sinh ra bé D. M. Khi con gái tôi mới chào đời thì bố của nó cũng bỏ hai mẹ con tôi để đi theo người phụ nữ khác. Hai năm sau tôi đi thêm bước nữa và về Bình Dương sống với gia đình chồng. Bé D. M từ đó được bà ngoại chăm sóc. Mới học hết lớp 8 con bé đã phải nghỉ học vì tôi không đủ tiền chu cấp”.

Mới 14 tuổi nhưng D.M đã phải tự đi làm để nuôi thân. D.M được mẹ đón về Bình Dương rồi xin cho làm tại một quán cơm, công việc bắt đầu từ mờ sáng cho đến khuya mới được ngơi tay. Trong thời gian này, D.M được Ngô Thanh Th (27 tuổi, ở địa phương) làm quen rồi ngỏ lời yêu thương.

Biết chuyện con gái có bạn trai, bà Xuân Hiếu tìm hiểu thì mới hay mẹ của Ngô Thanh Th sống tại Sóc Trăng là người chuyên mối lái để đưa những cô gái trẻ đi lấy chồng ngoại quốc. Bà càng lo sợ hơn khi con gái tuổi còn quá trẻ lại yêu đương với nam thanh niên mặt mày bặm trợn, xăm trổ khắp người.

Nạn nhân tiếp tục bị đe dọa

Sau nhiều lần được mẹ khuyên can, D.M cũng tỏ ra hiểu chuyện nên quyết định chia tay với Ngô Thanh Th. Để con tránh tiếp xúc với bạn trai, tháng 3/2014 bà Xuân Hiếu và con cùng xin làm công nhân tại Khu công nghiệp Vsip (Bình Dương). Không chịu buông tha cho D.M, Th vẫn tìm đến. “Anh ta nhiều lần tìm gặp và rủ em bỏ trốn nhưng em không đồng ý. Dụ dỗ không được anh ấy bắt đầu quay sang đe dọa sẽ cho mẹ con em và gia đình những bài học đắt giá”, D.M nghẹn ngào.

Vụ việc đã được Công an huyện Thuận An (Bình Dương) thụ lý. Tuy nhiên, đến nay hung thủ gây ra vụ án vẫn chưa được làm rõ. Kẻ gây tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cùng với những đau đớn về thể xác, mẹ con bà Hiếu còn bị kẻ thủ ác tiếp tục hành hạ về tinh thần qua tin nhắn điện thoại. Nằm trên giường bệnh với cơ thể quấn băng trắng toát, nhiều vùng bị thương còn rỉ máu, bà Xuân Hiếu nói trong hoảng loạn: “Những ngày qua, mẹ con tôi liên tục phải nhận điện thoại, tin nhắn đe dọa từ số máy lạ với nội dung “đó mới chỉ là một hình thức cảnh cáo nhẹ đối với mẹ con mày, phần tiếp theo đây rồi sẽ tới với chúng mày nhanh thôi; mẹ con chúng mày còn sẽ đau khổ hơn nữa…”.

Sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ nên mẹ con bà Hiếu đã trình báo sự việc lên lãnh đạo khoa mà mẹ con bà đang điều trị. ThS.BS Lê Nguyễn Diên Minh  cho biết, Khoa Bỏng đã báo cáo nội dung bệnh nhân phản ánh lên lãnh đạo bệnh viện, lực lượng bảo vệ cũng đã được tăng cường tại khoa để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Tuy nhiên, đó chỉ là những phương án tạm thời bởi kẻ gây án nếu không bị pháp luật trừng trị thì khi mẹ con bà Hiếu ra viện những hiểm nguy sẽ còn rình rập họ.

Nhật Sơn 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 14 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top