Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ lễ 30/4, ở khách sạn 4 sao cũng bị ”chém đẹp”

Thứ bảy, 17:23 27/04/2013 | Xã hội

- Do đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5năm nay dài tới 5 ngày nên rất nhiều gia đình lên kế hoạch đi chơi xa. Các kháchsạn cũng vì thế chớp thời cơ, ra sức găm phòng, đẩy giá làm khó du khách.

"Cháy" máy bay
 
Gia đình anh Hải, ngụ tại quận 7 TP.HCM đang bịquay như chong chóng vì kế hoạch đi chơi lễ 30/4 chỉ trong 2 ngày đã bị thay đổitới 3 lần.

Cơ quan anh Hải có lịch nghỉ lễ cách đây 10 ngày,cứ tưởng ngày dài tháng rộng nên vợ chồng anh ung dung lựa chọn xem sẽ đi dulịch ở đâu.

Tới ngày 23/4 hai anh chị mới quyết định sẽ chọnĐà Nẵng là điểm đến.
 
Nghỉ lễ 30/4, ở khách sạn 4 sao cũng bị ”chém đẹp” 1
Du khách đi chơi ngày lễ phải chịu chi phí đắt đỏ gấp nhiều lần bình thường

Suốt cả ngày, 2 anh chị thay nhau gọi điện thoạiđến các phòng vé máy bay, thậm chí nhờ cả bạn bè nhưng chỉ nhận được câu trảlời: “Hết vé rồi”.

Anh Hải và vợ đành chuyển hướng đi Sa Pa nhưngthở dài chán nản vì chẳng còn vé máy bay ra Hà Nội.

Bạn bè mách nước nếu muốn đi du lịch thì còn mỗicách đi xe ô tô, bởi vé máy bay tới các điểm du lịch đã được mua hết từ thángtrước. Vậy là vợ chồng anh Hải phải đổi qua phương án lái xe đi Nha Trang.

Nhưng đâu phải cứ lái xe tới nơi mà được, cònphải có chỗ ăn, chỗ ở. Anh Hải gọi điện đặt phòng ở Nha Trang nhưng vẫn gặp điệpkhúc quen thuộc: “Dạ ngày đó bên em không còn phòng”.

Cũng chỉ vì kế hoạch đi chơi lễ bị trục trặc màkhông khí gia đình anh Hải trầm lắng hẳn.

“Nhìn thiên hạ ai cũng đi chơi, nghỉ lễ lâuthế mà mình lại ngồi nhà, chán thật”, anh Hải than thở.

Khách sạn bình dân, cao cấp đua nhau… "chém”

Trường hợp của anh Minh, ngụ tại quận 2 may mắnhơn anh Hải vì sau một buổi gọi hết 200 ngàn tiền điện thoại đã tìm được kháchsạn còn phòng ở Đà Lạt ngày 27, 28/4.

Tuy nhiên, hai vợ chồng anh chẳng vui vẻ gì vìbiết mình bị “chém đẹp”.

“Đã đề phòng, chấp nhận ở hẳn khách sạn 4 saocho tử tế, khỏi bị “chém vặt”, vậy mà mình vẫn “dính chưởng”. Cứ tưởng dạng nhànghỉ vớ vẩn mới làm ăn kiểu đó, ở đây là khách sạn có sao, đẳng cấp cũng chẳngkhá hơn. Cô lễ tân trả lời mình do ngày lễ nên giá phòng tăng thành 2,5triệu/ngày (ngày bình thường chỉ 1,4 triệu). Đành phải đi vì lỡ hứa với các connhưng trong bụng mình cứ ôm cục “tức”, anh Minh hậm hực.

Nghỉ lễ 30/4, ở khách sạn 4 sao cũng bị ”chém đẹp” 2
Vũng Tàu - địa điểm du lịch thường quá tải vào dịp lễ.

Anh Minh còn bật mí thêm: “Mình có bạn làmtrong hệ thống khách sạn khuyên đừng gọi điện thoại tìm phòng nữa, có còn ngườita cũng bảo hết. Các khách sạn rủ nhau găm phòng, chờ du khách lên tới nơi, lỡđường mới thét giá cao kiếm lợi. Mấy nhà nghỉ ở đường Nguyễn Chí Thanh (Đà Lạt)bình thường chỉ trên dưới 200 ngàn/ngày, nay quát giá lên tới gần 1 triệu”.

Gia đình ông Trần Văn Khoa, ngụ tại quận ThanhXuân, TP Hà Nội cũng không khỏi háo hức lên kế hoạch đi chơi xa ngày lễ.

Biết chắc những ngày này kiếm vé máy bay, đặtphòng khách sạn vô cùng khó, ông Khoa đã đặt tour cho cả nhà đi nước ngoài từtrước.

“Dân mình đã nghèo, làm ăn lại đầu voi đuôichuột, thừa nước đục thả câu. Cứ thế lại hỏi sao người dân cứ đem tiền ra nướcngoài vui chơi, giải trí, trong khi nước ta chẳng thiếu gì cảnh đẹp.

Tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ ta không biết cáchlàm dịch vụ, thiếu tính chuyên nghiệp. Ai đã đi Singapore đều biết bờ biển củahọ thua xa ta nhiều, cảnh quan tự nhiên cũng xấu hơn.

Tuy nhiên, họ biết cách khai thác du lịchtriệt để, dịch vụ tốt. Còn nước ta tạo hóa ban cho bờ biển quá đẹp, trải dài từBắc chí Nam nhưng ngày thường thì vắng như chùa Bà đanh, dịp lễ nâng giá lên gấpmấy lần. Làm ăn vậy sao mà bền được”, ông Khoa chia sẻ.

Nhiều người dân phản ánh, các khách sạn ở NhaTrang, Đà Lạt đều niêm yết bảng giá ở ngay quầy lễ tân.

Tuy nhiên, khi du khách tới hỏi phòng đều bị kêu giá cao hơn giá đang niêm yết. Nếu thắc mắc, du khách được nhân viên lễ tân trảlời: “Giá đó chỉ để cơ quan chức năng đi kiểm tra thôi, còn giá thực lạikhác”.

Từ đó cho thấy việc kiểm soát giá khách sạn ởnhững thành phố du lịch gần như mang tính hình thức. Du khách đi chơi trong cácngày lễ vẫn phải chịu chi phí đắt đỏ, bất hợp lý để nhận lại một dịch vụ chấtlượng không tương xứng.
 
Theo Vietnamnet
honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top