Nghi ngăn cản, giết mẹ người yêu dã man

| Pháp luật

Nghi ngờ mẹ người yêu ngăn cản chuyện tình cảm, một người Hàn Quốc là Lee Sang Yin (SN 1975) đã ra tay sát hại người phụ nữ này một cách tàn nhẫn.

Ngày 27/3, công an tỉnh An Giang vẫn tiếp tục tạm giữ đối tượng Lee Sang Yin, quốc tịch Hàn Quốc, để làm rõ hành vi giết người.
 
Trước đó, vào đêm 25/3, tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bà Dương Thị Bí (sinh năm 1947, trú tại xã Hòa Bình), đang nằm ngủ tại nhà thì tên Lee Sang Yin lẻn vào nhà cúp cầu dao điện. Sau đó, hắn lao vào dùng dao đâm bà Bí 16 nhát.
 
Nghe tiếng bà Bí kêu la, con và cháu bà Bí chạy đến cũng bị tên Yin đâm vào tay, mặt, gây thương tích. Bà Bí được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi. Theo nguồn tin từ gia đình nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ án giết người là do đối tượng Lee Sang Yin nghi ngờ bà Bí ngăn cản không cho Yin quen với chị Tạ Thị Sậm (sinh năm 1989) - Con gái bà Bí.
 
Được biết, năm 2009, chị Tạ Thị Sậm lấy chồng người Hàn Quốc và sau đó theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống. Năm 2010, do mâu thuẫn, chị Sậm đã bỏ đi khỏi nhà chồng và tìm cách trở về nước. Trong thời này, chị Sậm có quen biết với Yin và được hắn giúp đỡ trở về Việt Nam. Từ đó, Yin đã nhiều lần sang Việt Nam để thăm Sậm và phát sinh tình cảm. Tuy nhiên sau đó, chị Sậm phát hiện Yin hay ghen tuông vô cớ nên đã tránh mặt.
 
Do vậy, Yin nhiều lần đến nhà bà Bí để tìm Sậm, nhưng không gặp. Đến tối ngày 25/3, Yin quay trở lại nhà bà Bí để gây án với mục đích trả thù người phụ nữ này.
 
Theo VietNamNet
 
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.