“Nghịch tử” vô cớ đánh chết cha
Sau khi thấy cha gục xuống, Hiếu bỏ đi chơi. Hiếu còn tiếp tục đánh người bác ruột tên Hanh do ông đã nhiều lần la mắng y.
Tối 25/8, ông Hen (38 tuổi, trú tại làng K’dâp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) sau khi đi uống rượu về, tìm mãi gói thuốc lá cất trong tủ mà không thấy. Ông Hen cho rằng Hin (con trai thứ 3 của ông) giấu nên ông gọi lên để đánh. Hin bỏ chạy, ông rượt theo.
Thấy vậy, Hiếu (16 tuổi - cậu con trai thứ 2) chặn ông Hen lại, dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào mạng sườn cha mình cho đến khi ông gục xuống.
Bỏ mặc ông Hen nằm đó rên la, Hiếu bỏ đi chơi. Gặp bác ruột tên Hanh, Hiếu chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh tiếp vì y “tội” ông Hanh đã nhiều lần la mắng y.
Một lúc sau trở lại nhà, Hin phát hiện cha nằm bất tỉnh liền đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 2 giờ sáng ngày 26/8, ông Hen tử vong.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Hen chết do bị dập lách và trên người có nhiều vết bầm. Biết tin cha chết, Hiếu liền bỏ trốn.
Đến khoảng 10 giờ ngày 27/8, Hiếu ra đầu thú tại cơ quan công an.