Ngô luộc có hóa chất độc hại
GiadinhNet - Ngày 29/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, kết quả giám sát mẫu ngô luộc cho thấy, có 14/14 mẫu ngô luộc (bắp luộc) sử dụng hóa chất bảo quản nhóm Nitrit.
Các mẫu bắp luộc (ngô luộc) tuy không phát hiện hiện sử dụng muối Nitrat, đường Cyclamate (đường hóa học) và bị ô nhiễm kim loại nặng nhưng tất cả các mẫu ngô luộc đều phát hiện có sử dụng hóa chất bảo quản nhóm Nitrit. Việc sử dụng nhóm chất Nitrit để bảo quản ngô (bắp) luộc trong chế biến là không được phép, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Sáng 29/1, tổ kiểm tra liên ngành về ATVSTP quận Tân Phú (TPHCM) đã kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên cung cấp thịt gia cầm Ngọc Quang (nằm trên đường Cao Vân, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM), phát hiện gần 2 tấn thịt, chân và đùi gà đã bị bốc mùi vì quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, chưa qua kiểm dịch… Làm việc với tổ kiểm tra, chủ cơ sở này không đưa ra được các loại giấy tờ hợp lệ để chứng minh số hàng trên.
Toàn bộ số hàng vi phạm bị thu giữ và mang đi tiêu hủy tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xử lí vụ việc.
Ngày 29/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, 13 thuyền viên trên tàu Hải Đông 27 bị ngập nước trong khoang máy, trôi dạt trên biển đã được tàu Phú Sơn 26 cứu hộ đưa về Hải Phòng an toàn. Ông Phạm Việt Thuận, Phó giám đốc Công ty Đông Hải (TP Hải Phòng) cũng đã đến Đồn biên phòng Hoằng Trường để nhận lại con tàu do ngư dân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lai dắt vào bờ ngày 27/1.
Ông Thuận cho biết, tàu Hải Đông 27 là của Công ty Hải Đông, cho Công ty Phancon Chim Ưng (có địa chỉ quận 4, TP HCM) thuê từ ngày 22/8/2012. Hiện tại lực lượng biên phòng đồn Hoằng Trường phối hợp với Công ty Đông Hải bảo vệ con tàu, đồng thời yêu cầu phía Công ty Phancon Chim Ưng đến để làm các thủ tục pháp lý.
Ông Trần Hợp Dũng, Trưởng phòng Quản lý kinh tế (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, các tranh chấp về giá dịch vụ hiện nay không phải vì giá quá cao mà do nhiều chủ đầu tư chưa công khai, minh bạch trong việc quản lý giá dịch vụ. Người dân thắc mắc rất nhiều về việc phần diện tích thuộc sở hữu chung do chủ đầu tư quản lý, kinh doanh, phần lớn không được hạch toán công khai, chưa được tính bù trừ vào giá dịch vụ. Không chỉ có tiền thuê mặt bằng, trong một chung cư, có rất nhiều khoản doanh thu có thể khai thác được nhưng bị chủ đầu tư lờ đi như quảng cáo, khai thác tiện ích chung...