Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí "giữ chỗ" không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng

Chủ nhật, 09:04 17/05/2020 | Xã hội

Ngoài tiền học phí công khai trên website, cha mẹ còn phải đóng thêm nhiều khoản đầu năm khác trong đó có phí giữ chỗ, phí đặt cọc... lên đến vài chục triệu đồng.

Khi xác định cho con học tại các trường Quốc tế hoặc trường có yếu tố nước ngoài, cha mẹ đã phải chuẩn bị khoản tài chính vững vàng để đóng tiền cho con từ lần đầu đi đăng ký cho đến tiền phải nộp hàng kỳ, hàng năm. Ngoài tiền học phí từ vài trăm triệu đồng đến hơn nửa tỷ đồng, tiền ăn, tiền xe đưa đón vài chục triệu đồng thì các trường Quốc tế còn có thêm khoản phí... giữ chỗ.

Tùy theo mỗi trường có những tên gọi khác nhau như phí ghi danh, phí đặt cọc, phí giữ chỗ, phí giữ suất học... Tuy nhiên, đây là khoản phí mà hệ thống trường ngoài công lập tiến hành thu của phụ huynh để giữ chỗ cho con có suất học tại trường.

Nếu như các trường tư thục học phí tầm trung có phí giữ chỗ từ 1-10 triệu thì ở các trường Quốc tế, trường mang yếu tố nước ngoài sẽ lên tới 20 triệu đồng, thậm chí có trường là 47,2 triệu đồng.

Trường Horizon có mức học phí từ 200-379 triệu đồng/năm/học sinh với 2 địa điểm ở Hà Nội, TP.HCM. Theo thông báo từ trường, phí nhập học áp dụng với học sinh mới và không hoàn lại là 25 triệu đồng. Ngoài ra còn có phí kiểm tra đầu vào 1,2 triệu đồng/học sinh.

Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí giữ chỗ không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng - Ảnh 1.

Phí nhập học vào trường Horizon áp dụng với học sinh mới là 25 triệu đồng.

Trường Quốc tế Mỹ (TAS), phụ huynh sẽ đóng khoản phí nhập học và nộp hồ sơ là 3,5 triệu đồng trước khi học sinh dự thi vào trường. Khoản phí này sẽ không hoàn lại.

Sau khi được nhận học, phụ huynh sẽ đóng khoản phí nhập học và đóng 1 lần trong suốt thời gian học tại trường. Ngoài ra, phụ huynh đóng thêm khoản phí đặt cọc 21 triệu đồng/năm cùng với học phí. Nếu thanh toán theo kỳ thì phí đặt cọc là 30 triệu đồng/năm. Đây là khoản tiền sẽ đóng mỗi năm.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) , ngoài phí ghi danh đóng lần đầu thì mỗi năm phụ huynh phải đóng phí giữ chỗ 20 triệu đồng/năm vào thời điểm đóng học phần 4 của năm học trước.

Trường mẫu giáo Quốc tế Kinderworld có mức học phí là 238 triệu đồng/năm cũng thông báo mức phí ghi danh là 6,45 triệu đồng/học sinh. Đây là khoản phí không hoàn lại. Ngoài ra, phụ huynh còn đóng phí đặt cọc của trường là 20 triệu đồng cho mỗi năm học.

Trường Quốc tế Singapore công khai mức phí kiểm tra đầu vào là 2,94 triệu đồng/học sinh, phí ghi danh 21,5 triệu đồng/học sinh và phí đặt cọc là 15 triệu đồng/năm. Phí ghi danh sẽ không hoàn trả cho phụ huynh và phí đặt cọc sẽ phải đóng theo năm.

Được biết, học phí của trường dao động từ 300-500 triệu đồng/năm tùy theo từng lớp học.

Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí giữ chỗ không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng - Ảnh 2.

Phí ghi danh và phí đặt cọc của trường Quốc tế Singapore là 36,5 triệu đồng/học sinh.

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) ghi nhận có mức học phí từ lớp 1-10 dao động từ 458-526 triệu đồng/năm.

Phí đăng ký tuyển sinh của trường là 2,25-4,5 triệu đồng cho mỗi học sinh nhập học, không hoàn lại. Phí giữ chỗ là 25 triệu đồng cho mỗi học sinh đăng ký chương trình quốc tế và 15 triệu đồng cho mỗi học sinh đăng ký chương trình song ngữ. Phí giữ chỗ là chi phí được thanh toán khi VFIS chấp nhận việc đăng ký nhập học của học sinh.

Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí giữ chỗ không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng - Ảnh 3.

Phí giữ chỗ của VFIS là từ 15-25 triệu đồng/học sinh.

Tất cả các học sinh phải thanh toán khoản tiền giữ chỗ. Khoản thanh toán này được cho là đảm bảo việc nhập học của học sinh tại trường. Khoản phí giữ chỗ sẽ được trừ vào lần thanh toán học phí đầu tiên tại trường.

Học sinh mới sẽ đóng phí này trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thư mời học từ nhà trường để đảm bảo chắc chắn có suất học tại trường. Trường hợp phụ huynh đóng phí giữ chỗ nhưng sau đó không có nguyện vọng cho con học tại trường thì phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại.

Tại Trường Quốc tế Canada (CIS) có mức học phí từ 281-653 triệu đồng/năm. Khi con nhập học, cha mẹ phải đóng khoản phí kiểm tra đầu vào 1,1-2,2 triệu đồng/học sinh. Sau đó, phụ huynh đóng phí nhập học cho con. Ở cấp mẫu giáo, phí nhập học là 33 triệu đồng/học sinh và phải thanh toán trong vòng 3 ngày khi trường thông báo chấp nhận.

Ngoài ra trường còn có phí giữ suất học là 20 triệu đồng/năm. Các khoản phí sẽ được đóng luôn đầu năm và không hoàn lại.

Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí giữ chỗ không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng - Ảnh 4.

Trường Quốc tế Canada (CIS) có phí giữ suất học 20 triệu đồng/năm.

Theo biểu phí năm 2019-2020, Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) có mức học phí dao động từ 203-490 triệu đồng/năm.

Ngoài tiền học phí, tiền ăn uống, xe đưa đón, tiền đồng phục, sách vở, ngoại khóa... trường còn yêu cầu đóng thêm các khoản khác lên tới gần trăm triệu đồng.

Cụ thể, khi nộp đơn đăng ký phụ huynh đóng phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại 3,5 triệu đồng/học sinh. Phí đăng ký tuyển sinh là chi phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học.

Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí giữ chỗ không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng - Ảnh 5.

Sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng phí tuyển sinh không hoàn lại 47,2 triệu đồng/học sinh. Đây là khoản phí đóng 1 lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại trường. Tuy nhiên, chỉ khi phụ huynh hoàn tất việc đóng này, học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường.

Phí tuyển sinh cho khối Mầm non là 23,6 triệu đồng/học sinh. Khi học sinh chuyển từ khối Mầm non lên khối Tiểu học, phụ huynh sẽ đóng phần chênh lệch giữa phí tuyển sinh áp dụng cho khối Tiểu học tại thời điểm nhập học và phần phí đã đóng tại khối Mầm non.

Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí giữ chỗ không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng - Ảnh 6.

Trường BIVS có mức phí tuyển sinh là 47,2 triệu đồng.

Ngoài ra, phụ huynh được yêu cầu đóng khoản tiền đặt cọc 35,4 triệu đồng/năm trước khi học sinh nhập học. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại với điều kiện khi phụ huynh gửi thông báo bằng văn bản tới trường 90 ngày trước khi học sinh xin ngừng học. Nếu phụ huynh không nộp phiếu thông báo nghỉ học 90 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh tại trường, nhà trường không có nghĩa vụ trả lại tiền đặt cọc.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Từ ngày 15/7, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hưởng một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP.

Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng

Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.

Khởi tố 5 đối tượng lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia

Khởi tố 5 đối tượng lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, làm rõ hành vi phạm tội.

Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội

Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.

Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư 14/2026/TT-BNV, từ 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

Lạng Sơn: Trưởng bộ phận thường trực Đền Kỳ Cùng cùng đồng phạm bị khởi tố

Lạng Sơn: Trưởng bộ phận thường trực Đền Kỳ Cùng cùng đồng phạm bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), 3 đối tượng đã giữ lại một phần tiền công đức ngoài sổ sách để ăn chia và chi tiêu trái quy định.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Liên tiếp bị đình chỉ, vi phạm vẫn nối dài

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Liên tiếp bị đình chỉ, vi phạm vẫn nối dài

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hồ sơ do cơ quan chuyên môn cung cấp cho thấy một chủ bến bãi tại khu vực cầu Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đã nhiều lần bị lập biên bản, đình chỉ và xử phạt liên quan đến các vi phạm về đê điều. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục liên quan vẫn tồn tại đến nay.

Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao trái phép ven sông Đáy khẩn trương tháo dỡ

Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao trái phép ven sông Đáy khẩn trương tháo dỡ

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), cụm sân thể thao xây dựng trái phép trên đất hành lang thoát lũ tại xóm An Đường (phường Yên Nghĩa) hiện đang được chủ đầu tư khẩn trương tự giác tháo dỡ để trả lại nguyên trạng mặt bằng.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Tự nguyện giao nộp cá thể kỳ đà vân quý hiếm

Tự nguyện giao nộp cá thể kỳ đà vân quý hiếm

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cá thể kỳ đà trong khu vườn gia đình, ông Hòa chủ động trình báo, bàn giao cho lực lượng chức năng.

Top