Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha đau đớn kể lại chuyện con bị ném xuống giếng

Thứ sáu, 11:21 04/04/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày này, anh Khương Trung Chính (SN 1972, trú tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) như điên như dại khi đối mặt với thảm kịch gia đình. Bé Khương Khánh Ly (3 tháng tuổi) con gái anh Chính bị phát hiện đã chết dưới giếng hoang nằm giữa cánh đồng...

Người cha đau đớn kể lại chuyện con bị ném xuống giếng 1

Anh Khương Trung Chính, bố cháu bé và chiếc giếng hoang, nơi tìm thấy thi thể cháu bé xấu số. Ảnh: XT

 
Cái chết tức tưởi của bé 3 tháng tuổi

Ngày 3/4, khi chúng tôi có mặt tại xã Tiên Lữ, người dân nơi đây vẫn còn hết sức bàng hoàng trước cái chết của cháu Ly. Ngồi trước ban thờ của đứa con gái bé bỏng vừa được lập vội, anh Khương Trung Chính gương mặt hốc hác, vô hồn.

Anh Chính chia sẻ với phóng viên: “Tôi làm tài xế xe buýt  tuyến 03 (Lập Thạch – Vĩnh Phúc). Khoảng 4h30’ sáng ngày 31/3, như thói quen hàng ngày, tôi sửa soạn đồ đạc tới chỗ làm cách nhà hơn 10 km. Trước khi rời khỏi nhà, tôi vẫn thấy vợ (Nguyễn Thị Hiên) đang nằm ngủ cùng con gái thứ 3 là cháu Khương Khánh Ly. 5h sáng, khi tôi vừa tới nơi làm việc thì nhận được điện thoại của con gái đầu thông báo là em gái mất tích”.

Tin báo khiến chân tay anh Chính rụng rời, liền tức tốc trở về nhà, cấp báo sự việc cháu Ly bị mất tích tới Công an xã Tiên Lữ. Ông Đặng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Tiên Lữ kể lại: Sau khi nhận được tin báo, Công an xã có mặt tại hiện trường, ghi nhận tã lót cũng như quần áo ấm của cháu Ly vẫn còn trên giường ngủ. Trong khi đó, mẹ cháu bé gào khóc như điên dại kêu nhờ mọi người tìm kiếm con mình. Nhiều giả thiết được đưa ra như cháu bị bắt cóc, được người nhà bế đi đâu đó chơi đều bị loại bỏ. Sau đó mọi nghi ngờ dồn vào việc cháu Ly bị sát hại.

Công an xã cùng người dân đổ xô đi tìm kiếm khắp đường làng, ngõ ngách. Tới khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, anh Khương Đại Nghĩa (SN 1976), chú ruột cháu Ly khi tìm kiếm ngoài khu vực cánh đồng cách nhà 200m thì bàng hoàng phát hiện xác cháu bé nổi lập lờ trên mặt nước dưới giếng bỏ hoang.

Người mẹ từng bị trầm cảm

Anh Khương Trung Chính cho biết, vợ chồng anh kết hôn từ năm 1998, có chung với nhau 3 người con (1 trai, 2 gái). Cháu Ly là con gái thứ 3, hiện chị Hiên trong thời gian nghỉ sinh. Kể từ sau khi sinh cháu Ly, chị Hiên bắt đầu có dấu hiệu bị rối loạn thần kinh, trầm cảm. Gia đình đã đưa đi khám nhiều nơi và mới điều trị bệnh được gần 1 tháng.

Cũng theo anh Chính, trước khi vụ việc thương tâm trên xảy ra, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chị Hiên liên tục có những biểu hiện khác thường. Có lần, chị Hiên bảo với chồng là tối ngủ hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, bảo cháu Ly bị mắc bệnh, rồi khóc lóc đòi chồng mang con đi khám.

Biết vợ tâm lý không được bình thường nên anh Chính đã động viên, an ủi. Lần khác, khi đang trông con ở nhà, chị Hiên chạy sang bảo với bố mẹ chồng rằng muốn uống thuốc sâu tự tử, chán ghét cuộc sống hiện tại. Lần gần nhất cách đây 2 tuần, khi đang ngồi ăn cơm giữa nhà, chị Hiên gào khóc rồi nói : “Mong ông trời bắt cháu Ly đi”. Thấy vợ nói toàn điều gở, anh Chính tỏ ra nóng giận, quát mắng…

Nhận thức được bệnh tình của vợ nên anh Chính cũng như mọi người trong gia đình lúc nào cũng để mắt tới chị Hiên. Tối đến, anh Chính thường là người chịu trách nhiệm trông cháu Ly. Chỉ khi cháu quấy khóc do đói sữa mẹ, anh mới chuyển cháu cho vợ chăm sóc. Trước khi đi làm, anh Chính còn cẩn thận dặn bố mẹ để ý tới vợ và con gái...

Trước những nghi vấn về vụ án mạng, anh Chính bày tỏ quan điểm: “Hiện tại gia đình chúng tôi chưa có bất cứ căn cứ gì để nghi ngờ hay quy kết ai đã ném cháu xuống giếng cả. Giờ tất cả chỉ biết trông chờ vào cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc”.

Được biết, hiện công an triệu tập chị Hiên để phục vụ cho công tác điều tra. Theo nhận xét của các đồng nghiệp, chị Hiên là một giáo viên dạy giỏi có tiếng, rất được lòng mọi người. Theo một thông tin khác, cậu con trai thứ 2 của vợ chồng chị Hiên bị mắc bệnh tâm thần.

Lê Xuân Thắng

tranhaithuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top