Người đàn ông Hàn Quốc hầu toà vì mua dâm thiếu nữ dưới 18 tuổi

| Pháp luật

Chiều 9/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt An Seong Hyeon (SN 1979), quốc tịch HànQuốc, 18 tháng tù giam về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi. Ngoài ra, Hyeon còn bị trục xuất về nước ngay sau khi thi hành xong bản án.

Theo hồ sơ, tối 31/10/22019, chị T.H.V, SN 2003, ngụ quận Sơn Trà, cần tiêu xài nên dùng điện thoại di động truy cập vào ứng dụng trò chuyện dành cho người Hàn Quốc để tìm người cần mua dâm. Tại đây, chị nhắn tin với Hyeon.

Chị gửi hình của mình cho bị cáo xem. Sau đó, cả hai thoả thuận, thực hiện mua bán dâm giá 2 triệu đồng.

Khuya cùng ngày, chị V. thuê xe ô tô đến địa điểm đã hẹn là căn nhà ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Người đàn ông Hàn Quốc hầu toà vì mua dâm thiếu nữ dưới 18 tuổi - Ảnh 1.
Bị cáo Hyeon

Sau khi quan hệ, 2 người này nảy sinh mâu thuẫn về việc trả tiền. Chị V. la hét và lấy dao cứa vào tay trái chảy máu rồi gọi điện trình báo công an.

Nhận được thông tin, Công an phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn đến xác minh sự việc.

Hyeon đã trả cho chị V. 2 triệu đồng tiền mua dâm. Tuy nhiên, do công an phát hiện, chị V. bán dâm khi chưa đủ 18 tuổi nên bị cáo bị bắt giữ.

Tại toà, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hyeon cho hay, không hề hay biết chị V. chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo cứ nghĩ rằng, các cô gái thực hiện hành vi bán dâm đều đã bước qua tuổi 18.

Bị cáo hy vọng nhận được khoan hồng của pháp luật Việt Nam để sớm trở về nước.

Riêng hành vi bán dâm của V., cơ quan CSĐT đã đề nghị phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo.

Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.