Người dân, phật tử trang nghiêm, thành kính đón mùa Đại lễ Phật đản
Hướng tới mùa Phật đản 2025 - Phật lịch 2569 (15/4) nhiều nơi trên cả nước đang ngập tràn trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và rực rỡ sắc màu.
Năm nay, mùa đại lễ Phật đản thêm ý nghĩa khi Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra tại TP HCM (từ 6-8/5) đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn chư Tôn đức giáo phẩm, đại biểu quốc tế, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử và nhân dân cả nước.
Ngoài sự kiện Vesak 2025 được tổ chức chính tại Học viện Phật giáo Việt Nam, nhiều ngôi chùa, tu viện tại nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước cũng tổ chức nhiều sự kiện hướng tới đại lễ.


Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ - được cung rước về chùa Quán Sứ vào chiều 13/5.
Tại Hà Nội, Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Năm nay đặc biệt hơn là có lễ cung rước xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Sứ. Từ sáng 12/5 (tức 15/4 Âm lịch), đông đảo người dân và Phật tử xếp hàng vào chùa Qán Sứ để dâng hương, đảnh lễ nhân ngày Phật đản sinh.
Từ đầu giờ chiều 13/5, người dân đứng kín cổng chùa Quán Sứ để chờ đón xá lợi Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ. Hàng nghìn phật tử, người dân đã xếp hàng từ đêm qua tới sáng nay 14/5 tại chùa Quán Sứ, kiên nhẫn chờ đợi để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Từ nay đến ngày 16/5, người dân, phật tử có thể đến chiêm bái xá lợi Đức Phật - quốc bảo Ấn Độ tại chùa Quán Sứ trong khung giờ từ 6h đến 23h.
Sau đó, xá lợi Phật được đưa đến tôn trí tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) từ ngày 17 đến 21/5, sau đó đưa trở về Ấn Độ.
Nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam, Chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025. Sự kiện được tổ chức trang nghiêm với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần từ bi và phụng sự của Phật giáo, hướng đến cộng đồng và xã hội.


Đại lễ Phật đản không chỉ hoạt động mang tính lễ nghi tôn giáo mà trở thành nét văn hóa đặc sắc, lan tỏa tinh thần từ bi đến cộng đồng.
Cùng với đại lễ, nhiều hoạt động đã được tổ chức như: Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời Đức Phật, nghi thức nhiễu đăng dâng ánh sáng, rước xe hoa, lễ tắm Phật… góp phần lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ và tinh thần hòa hợp, đoàn kết của đạo Phật đến với mọi tầng lớp nhân dân. Cũng nhân mùa đại lễ, chùa đã trao tặng xe lăn cho nhân dân và phật tử có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn...
Tại Hà Nam, đại lễ Phật Đản được tổ chức tại chùa Bái Đính với chủ đề: "Lan toả tuệ giác - Kết nối nhân sinh". Từ trước đó, không khí trang hoàng cho khuôn viên chùa với tông màu chủ đạo của đại lễ Vesak 2025 năm nay là hồng và xanh dương, mang đến không gian bừng sáng và không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tin, lòng tôn kính và niềm hoan hỷ sâu sắc đối với ngày lễ trọng đại của Phật giáo.

Đại lễ Phật Đản được tổ chức tại chùa Bái Đính với chủ đề: "Lan toả tuệ giác - Kết nối nhân sinh".
Trong khuôn khổ đại lễ Phật đản, chùa Bái Đính sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm không gian văn hoá Phật giáo, lễ diễu hành xe hoa, hành trình khám phá di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Tràng An… tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều nghi lễ thiêng liêng gắn với chủ đề của đại lễ Vesak…
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh không chỉ hoạt động mang tính lễ nghi tôn giáo mà trở thành nét văn hóa đặc sắc, lan tỏa tinh thần từ bi đến cộng đồng.
Minh Nhật

Không cần đi đâu xa, Hà Nội cũng có vườn tường vi dịu dàng cho hội mê ảnh đẹp "rụng tim"
Đời sống - 27 phút trướcGĐXH - Không cần tìm đến những vùng hoa xa xôi, ngay bên Hồ Tây - trái tim lãng mạn của Hà Nội cũng có một vườn tường vi nhỏ, nhưng đủ khiến bao con tim xao xuyến. Không rộng lớn, không cầu kỳ, nhưng chỉ một góc hoa hồng phấn cũng đủ “đốn tim” những ai mê ảnh đẹp và khoảnh khắc dịu dàng của mùa hè Thủ đô.

Lật thuyền thúng, một ngư dân đuối nước
Xã hội - 28 phút trướcGĐXH - Vụ tai nạn lật thuyền thúng vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến một ngư dân đuối nước thương tâm.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 chính thức dành cho thí sinh cả nước
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức, theo đó, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6/2025.

Bắc Kạn: Tử hình đối tượng vận chuyển mua bán trái lphép chất ma tuý
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng Thanh Sá về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.

Tiktoker Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông' là ai?
Pháp luật - 1 giờ trướcVũ Nam Phương (tên thường gọi Vũ Hồng Phúc) là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 trên TikTok.

Danh sách dự kiến các lãnh đạo phường, xã sau sắp xếp, sáp nhập ở Nam Định
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Tỉnh ủy Nam Định có văn bản gửi Văn phòng TW Đảng về việc chỉ định đầu mối tham mưu, cung cấp thông tin lãnh đạo cấp xã (sau sắp xếp, sáp nhập).

Bắt lãnh đạo Công ty Cổ phần nước GMT
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT và các đối tượng có liên quan.

Tin vui đến với hàng nghìn lao động nữ, hưởng 6 quyền lợi đặc biệt về chế độ thai sản từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 trong đó có nhiều chính sách mới có lợi cho lao động nữ.

Lạng Sơn: Mưa lớn kéo dài nhiều nơi bị ngập sâu, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến nhiều thôn trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị cô lập, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ người dân.

Bắc Kạn: Di dời khẩn 6 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng TP Bắc Kạn triển khai công tác di dời khẩn cấp 06 hộ dân tại tổ 16, phường Sông Cầu do nguy cơ sạt lở đất đồi ta-luy dương phía sau nhà.

Gã thanh niên Hải Dương trộm cắp hàng loạt đồ thờ cúng ở chùa, nhà văn hóa
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng lúc đêm khuya và sơ hở của chủ tài sản, Định đã lén lút đột nhập vào một số chùa, nhà văn hóa ở huyện Bình Giang, Thanh Hà, Gia Lộc trộm cắp loa, chuông đồng, đỉnh đồng, hạc đồng, nến đồng, máy tăng âm truyền thanh, tiền công đức...