Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đưa yoga từ Ấn Độ về Việt Nam

Thứ hai, 14:25 17/04/2017 | Sống khỏe

GiadinhNet - Từ khi số đông công chúng vẫn chưa biết nhiều về yoga thì chị Nguyễn Thanh Hương - người từng có 9 năm học Xiếc tại Liên bang Nga đã một mình sang Ấn Độ để "tầm sư học đạo". Đến nay, chị đã có 17 năm trong nghề giảng dạy yoga với ở hầu hết các trung tâm, khách sạn lớn ở Hà Nội.

Vài năm trở lại đây, bộ môn yoga ở Việt Nam được phát triển khá rầm rộ với nhiều trường phái khác nhau. Thế nhưng, với chị Hương, từ khi yoga còn chưa được số đông nhận diện thì chị đã là một trong những người Việt đầu tiên ở Hà Nội có chứng chỉ về yoga của Ấn Độ. Cùng với đó, với cái gốc là một nghệ sĩ xiếc được học hành và đào tạo bài bản ở Liên băng Nga, chị Hương đã có những tìm tòi sáng tạo riêng khi kết hợp những "tinh túy" của bộ môn Thăng bằng -mềm dẻo của xiếc vào thực hành những thế nâng cao của yoga, khiến cho bộ môn này dễ tập và mềm dẻo hơn. Những năm gần đây chị đã làm nhiều buổi hội thảo cả trong Nam , ngoài Bắc để giúp cho những người đam mê luyện tập hiểu và áp dụng những phương pháp, kỹ thuật tốt, nâng cao khả năng thực hành các tư thế khó và an toàn.

Nghe chị Nguyễn Thanh Hương kể mới thấy, đam mê của chị với xiếc và yoga thật đáng nể mà nếu không có nghị lực, ý chí và tình yêu với nghệ thuật thì chị sẽ khó có động lực để theo đuổi.

Với 9 năm học tập tại Liên bang Nga, chị Hương từng đào tạo nên nhiều thế hệ học trò đạt thành tích cao ở các kỳ liên hoan quốc tế và trong nước
Với 9 năm học tập tại Liên bang Nga, chị Hương từng đào tạo nên nhiều thế hệ học trò đạt thành tích cao ở các kỳ liên hoan quốc tế và trong nước

Một may mắn với chị Nguyễn Thanh Hương là từng được học hỏi và trải nghiệm ở nhiều nước trên thế giới để trau dồi nghề nghiệp. Ngay từ khi còn trẻ, chị đã là một học sinh xuất sắc được cử sang Liên bang Nga học tập. Chín năm học tập ở nơi được coi là cái nôi của nghệ thuật, ngay từ khi còn là sinh viên, chị đã đoạt giải thưởng mang tên Karandas với chuyên nghành Thăng bằng - Mềm dẻo. Về nước, chị được mời giảng dạy tại trường Xiếc Việt Nam với vai trò là trưởng bộ môn Thăng bằng - Mềm dẻo.

Dạy được hơn 1 năm, mối nhân duyên đưa chị đến với yoga thật tình cờ. Chị nhớ lại: "Tôi có một ông thầy là người Mỹ, biết tôi học xiếc, ông đã khuyên tôi rằng: "Xiếc có sự tinh túy trong vận động, mềm dẻo, linh hoạt trong động tác, em vận dụng cái gốc sẵn có của mình để học yoga". Câu nói của ông thầy người Mỹ đã khích lệ chị, khiến chị trăn trở và dẫn đến quyết tâm sang châu Âu tầm sư học đạo. Học được một thời gian, chị nghĩ, tại sao mình không học ở chính cái nơi sản sinh ra nó để lĩnh hội cả tinh thần và ý nghĩa của nó một cách đầy đủ nhất? Vậy là chị quay về Ấn Độ để học hỏi từ các chuyên gia yoga. Nghĩ lại đến giờ chị vẫn thấy mình quá liều, vì Ấn Độ tuy là cái nôi của yoga nhưng cũng là đất nước đầy rẫy những nguy hiểm với phụ nữ. "Có lẽ vì quá say nghề và tuổi trẻ thì luôn muốn được thử thách, mạo hiểm nên những nguy cơ khi đó không làm mình nản chí"- chị tâm sự.

Chị Nguyễn Thanh Hương và những ngày tháng học tập yoga tại Ấn Độ
Chị Nguyễn Thanh Hương và những ngày tháng học tập yoga tại Ấn Độ

Trở về nước, với chứng chỉ về yoga trong tay, chị Nguyễn Thanh Hương khá tự hào vì là một trong số ít những giáo viên ở Hà Nội có chứng chỉ về yoga của Ấn Độ. Sự khổ công rèn luyện đã không phụ công chị khi các lớp học do chị đứng lớp luôn đầy ắp học viên. Do yoga khi đó vẫn còn khá mới mẻ và thuộc hàng "sang chảnh" nên các lớp học của chị phần lớn được mở ở các trung tâm 5 sao và học viên phần lớn là người nước ngoài. Sau nhiều năm, yoga đã được phổ cập đến mọi tầng lớp, mọi đối tượng người dân nhưng với kiến thức chuyên sâu về yoga từ căn bản đến nâng cao, các lớp của chị vẫn chưa lúc nào "giảm nhiệt".

Các cơ sở của chị vẫn duy trì ở các trung tâm, tòa nhà văn phòng, các Đại sứ quán hay khách sạn lớn như Daewoo, Hanoi club, Sofitel Plaza, Summerset, Coco Village (Làng văn hóa Việt-Nhật), Rose Garden hay ở các CLB sức khỏe ở khu chung cư cao cấp... Bên cạnh đó, chị còn đảm nhiệm các lớp dạy nâng cao cho giáo viên yoga.


Mỗi ngày, chị Nguyễn Thanh Hương lại miệt mài truyền đạt tình yêu yoga của mình với các học viên

Mỗi ngày, chị Nguyễn Thanh Hương lại miệt mài truyền đạt tình yêu yoga của mình với các học viên

Hỏi chị, với 17 năm kinh nghiệm, sao không mở một trung tâm cho riêng mình? Chị cười: "Cũng có nhiều người nói với tôi như vậy và nếu làm thì cũng không quá khó. Nhưng đảm đương nhiều thứ cùng lúc tôi sợ mình không chuyên tâm hết được. Mỗi ngày đứng vài lớp thế này tuy cũng khá mệt nhưng giống như tinh thần của yoga, tôi luôn tìm thấy niềm vui sống khi đứng lớp để truyền đạt niềm đam mê của mình cho các học viên. Còn hiện tại, tôi hạnh phúc khi được làm công việc mà mình yêu thích".

Dù đã là giáo viên yoga kỳ cựu nhưng với khát khao cháy bỏng, chị Nguyễn Thanh Hương vẫn dành quỹ thời gian ít ỏi của mình để cập nhật những kiến thức mới. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè, trong lúc đồng nghiệp được nghỉ ngơi thì chị lại "xách balo lên và đi" để học nâng cao. Chị bảo, phải hi sinh thôi, vì kiến thức về yoga là vô cùng và luôn được cập nhật. Mới đây, chị vừa hoàn thành một khóa học mới ở Malaysia. Hiện tại, chị đang theo đuổi trường phái Yoga trị liệu.

Hiện chị Nguyễn Thanh Hương đang mở rộng các lớp dạy về yoga trị liệu
Hiện chị Nguyễn Thanh Hương đang mở rộng các lớp dạy về yoga trị liệu

Nói về yoga trị liệu, chị Nguyễn Thanh Hương cho biết: Yoga trị liệu hỗ trợ rất nhiều cho sức khỏe con người. Nhiều phương pháp và kiến thức mình đang tiếp tục nghiên cứu và theo học chưa được biết đến tại Việt Nam và đang được những nước phát triển ứng dụng trị liệu vài năm nay, đem lại hiệu quả rất cao.

Yoga theo nguồn gốc chữ Phạn nghĩa là “hợp nhất”, tức là sự kết hợp giữa thể xác với tâm trí, con người với vũ trụ. Khi tập trung cao độ, tâm trí sẽ tạm thời được giải phóng khỏi những lo âu, suy tính, áp lực trong đời sống hàng ngày. Tâm trí được nghỉ ngơi sẽ mang lại cho người tập một tinh thần thư thái, sảng khoái, cảm nhận về cuộc sống tươi đẹp hơn. Còn Yoga trị liệu là một phương pháp điều trị của khoa học, giúp điều trị và đầy lùi nhiều bệnh tật. Ngay cả người đang gặp vấn đề về vận động, xương khớp thì yoga trị liệu là một giải pháp hữu hiệu và ngày càng thu hút đông đảo các học viên tham gia. Tuy nhiên, chị Hương cũng khuyên rằng, với yoga trị liệu, thách thức nằm ở chỗ người tham gia cần phải có giáo viên giỏi về cả kiến thức và ứng dụng thực hành trong vận động với cơ thể, được hướng dẫn để học cách lắng nghe cơ thể và tôn trọng sức khỏe bản thân.

Không chỉ là giáo viên có tiếng trong lĩnh vực yoga, ở nghề tay phải là xiếc, chị Nguyễn Thanh Hương cũng đạt được những thành tích đáng nể. Trong vai trò là Trưởng bộ môn Thăng bằng, chị đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh-sinh viên tài năng, từng gặt hái được nhiều thành tích tại các cuộc thi xiếc trong nước và quốc tế.

M.N

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Chậm điều trị, nữ bệnh nhân 27 tuổi rơi vào tình trạng ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, bướu lớn kèm dịch ổ bụng chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 1 giờ trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Những cơn tim đập nhanh, hồi hộp thoáng qua tưởng chừng vô hại lại là dấu hiệu bệnh tim mạch nguy hiểm.Trường hợp nam thanh niên 18 tuổi dưới đây là điển hình.

Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác

Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Suy thận mạn tiến triển âm thầm, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm.

Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua

Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Sống thọ không khó: Sau 60 tuổi chỉ cần duy trì 5 thói quen này

Sống thọ không khó: Sau 60 tuổi chỉ cần duy trì 5 thói quen này

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 60, việc điều chỉnh lối sống là yếu tố then chốt giúp duy trì sức khỏe và sống thọ.

Vì sao mẹ nên mua Prospan tại nhà thuốc thay vì online trôi nổi

Vì sao mẹ nên mua Prospan tại nhà thuốc thay vì online trôi nổi

Sống khỏe - 13 giờ trước

Trước tình trạng các loại thuốc ho thảo dược được bán tràn lan trên mạng, việc lựa chọn thuốc ho Prospan cho trẻ trở thành nỗi băn khoăn của nhiều mẹ bỉm.

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ qua

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ qua

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Khi nói đến tuổi thọ cao, chúng ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng, tập thể dục hay gen di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa quy mô lớn gần đây tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đã chỉ ra một yếu tố then chốt thường bị bỏ qua.

Người phụ nữ ở Ninh Bình mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo'

Người phụ nữ ở Ninh Bình mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo'

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - "Tôi cảm thấy rất yên tâm và nhẹ nhõm. Không chỉ được điều trị bệnh, mà còn giữ được sự tự tin trong cuộc sống". Bệnh nhân sau khi được tuyến giáp qua đường nách - vú chia sẻ.

Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biết

Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top