Người giàu cắt quyền thừa kế để dạy con tự lập
ỞTrùm kim cương Ấn Độ Savji Dholakia đẩy con ra đường cho tự kiếm sống, trong khi tỷ phú Bill Gates hay Yu Pang-lin đều cắt quyền thừa kế của các con.
GiadinhNet - Nhiều người than phiền rằng túi tiền của họ luôn vơi đi quá nhanh mà không biết đã chi tiêu vào đâu. Nếu rơi vào trường hợp này, có lẽ bạn nên cân nhắc bỏ bớt những khoản vô bổ mà người giàu sẽ không bao giờ chi một xu.
Trùm kim cương Ấn Độ Savji Dholakia đẩy con ra đường cho tự kiếm sống, trong khi tỷ phú Bill Gates hay Yu Pang-lin đều cắt quyền thừa kế của các con.
GiadinhNet - Những người giàu có và thành công đều phải trải qua lao động. Bởi thế, con cái của họ cũng phải thấm nhuần nhiều bài học khắt khe ngay từ khi còn nhỏ.
GiadinhNet - Người giàu sống tiết kiệm, không kết bạn nhiều và làm việc để học hỏi chứ không phải để kiếm tiền như người trung lưu.
GiadinhNet - Dù sở hữu tài sản đáng mơ ước, nhiều người giàu có và nổi tiếng vẫn luôn tìm cách tiết kiệm tiền
GiadinhNet - Người giàu không ngại chi tiền cho những dịch vụ giúp họ tiết kiệm thời gian và có ích cho đời sống tinh thần.
GiadinhNet - Thói quen hằng ngày tác động rất lớn đến sự giàu có của mỗi người. Giữa người giàu và người nghèo có khá nhiều quan điểm và hành động khác nhau mỗi ngày.
GiadinhNet - Khi nghiên cứu về vấn đề giàu nghèo, bạn có thể nhận thấy người giàu có một số thói quen giúp họ thành công về mặt tài chính khác hẳn người nghèo.
Cách phổ biến nhất để có tài sản tỷ USD tại Mỹ là tham gia vào ngành tài chính - đầu tư hoặc công nghệ.
Người giàu thường dành ít nhất 15 phút buổi sáng để suy nghĩ, tự hỏi "có thể làm gì để kiếm nhiều tiền hơn", "công việc hiện có hạnh phúc không".
Các buổi đấu giá xe hơi Pebble Beach ở Mỹ rất nổi tiếng vì thường xuyên lập kỷ lục, nhưng trong tháng này, những chiếc xe đắt đỏ nhất lại ế ẩm.
Dù bạn giàu hay nghèo, việc theo dõi chi tiêu, phân chia ngân sách phù hợp... vẫn là việc nên làm.
Không phải ai cũng sinh ra trong gia đình giàu có, làm việc lương khủng hay tiết kiệm từng xu để sở hữu khối tài sản lớn.
Nhiều người đang biến mình thành con mồi của kẻ xấu khi cố gắng phô trương sự giàu có lên mạng xã hội.
Thiết bị điện tử mới nhất, quần áo hàng hiệu, bất động sản đắt tiền... không phải là những mặt hàng thu hút được người giàu.
Hãng nghiên cứu Wealth-X vừa công bố báo cáo về người giàu thế giới – High Net Worth Handbook 2019 (tài sản từ 1 đến dưới 30 triệu USD). Theo đó, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2018 – 2023, với 10,1% mỗi năm. Tốc độ này chỉ đứng sau Nigeria (16,3%), Ai Cập (12,5%) và Bangladesh (11,4%).
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số người vừa phất lên hay kiếm được món hời rồi vài năm sau lại xuống dốc không phanh?