Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè

| Xã hội

GiadinhNet - Dù mới đầu hè nhưng thời tiết đã nắng nóng lên đến gần 38 độ C khiến mọi sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ, Bắc và Trung trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

VIDEO: Mới đầu hè, người dân Thủ đô đã quay cuồng với nắng nóng

Tại Hà Nội có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nền nhiệt dao động từ 36 - 38 độ C. Nắng nóng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, di chuyển, công việc của người dân. Ghi nhận vào trưa ngày 6/5 tại nhiều địa điểm cho thấy cường độ nắng có giảm nhưng cũng khiến người dân quay cuồng.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 2.

Cách đây ít ngày, Hà Nội chính thức bước vào hè, nhiệt độ tăng lên đáng kể khiến sinh hoạt, đời sống của người dân bị đảo lộn.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 3.

Vào trưa mỗi ngày, người dân thường lui tới chỗ trú mát dưới gốc cây.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 4.

Một tài xế xe ôm công nghệ mắc võng ngủ trưa tránh nắng trên phố Trần Phú.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 5.

Tại ngã ba Vạn Phúc (Hà Đông), người chạy xe ba gác mắc võng ngủ ngay trên xe.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 6.

Dưới gầm cầu vượt, một người bán hàng rong cũng tranh thủ chợp giấc ngủ trưa.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 7.

Trên phố Hàng Đào, một tài xế xe ôm nép mình bên hiên che nắng của tiệm thời trang.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 8.

Một người bán nước trên phố Tạ Hiện phải bịt kín mặt tránh hơi nóng.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 9.

Cô gái trẻ đeo 2 chiếc khẩu trang tránh nắng cho cơ thể.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 10.

Nắng nóng cũng khiến những người lao động chân tay thêm vất vả.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 11.

Mỗi người có một cách tránh nắng nóng riêng, nhưng với người lao động chân tay thì thêm phần mệt nhọc.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 12.

Gần như tất cả người dân ra đường những ngày này đều trang bị áo, mũ, găng tay chống nắng.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 13.

Hai người phụ nữ bịt kín mặt từ đầu đến chân.

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 14.

Nhóm sinh viên đứng chờ tại trạm xe buýt...

Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng đầu hè - Ảnh 15.

...hay di chuyển trên cầu vượt bộ hành đều trang bị ô che nắng.

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.