Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ số tiền chi trả sai lên đến nhiều trăm triệu đồng...
Phần nổi của tảng băng
Theo tố cáo của người dân xã Mỹ Đồng đến Báo Gia đình & Xã hội thì lợi dụng việc người dân không nắm được thông tin về dự án, nhiều người thân của các cán bộ xã Mỹ Đồng mặc dù không có đất nằm trong diện được đền bù GPMB của dự án tuyến đường liên tỉnh huyện Thủy Nguyên nhưng vẫn nhận ruộng của người khác là của mình để được nhận tiền đền bù GPMB.
|
|
|
UBND xã Mỹ Đồng - nơi bị người dân tố cáo có nhiều sai phạm.
Ảnh: T.G |
Theo điều tra của phóng viên, đầu năm 2011, UBND xã Mỹ Đồng có lập trích lục nguồn gốc đất đai, cây cối hoa màu, vật kiến trúc trên đất để hưởng đền bù GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên tỉnh huyện Thủy Nguyên đi huyện Kinh Môn (Hải Dương) giai đoạn 2. Theo danh sách này thì có 71 đối tượng được đền bù và đã ký nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, UBND xã Mỹ Đồng đã biến một số hộ gia đình từ không có đất thành có đất để được hưởng tiền đền bù GPMB.
Đơn cử như hộ gia đình bà Hoàng Thị Thiêm (thôn 2, Mỹ Đồng) không có ruộng ở xứ đồng Mõm Dô (nơi dự án đi qua) nhưng vẫn ký nhận trên 82 triệu đồng tiền đền bù GPMB. Hộ bà Nguyễn Thị Chế (thôn 2, Mỹ Đồng) nhận trên 100 triệu đồng...
Tìm hiểu của phóng viên cho thấy ở xã Mỹ Đồng người dân không chỉ bức xúc quanh việc mạo nhận trên mà họ còn hết sức bức xúc trước việc cấp lại GCNQSDĐ (sổ đỏ) đất nông nghiệp ở địa phương. Theo họ, có rất nhiều hộ gia đình sau khi được cấp lại “sổ đỏ” đất nông nghiệp thì diện tích đã bị hao hụt đi rất nhiều và không biết phần hao hụt đó đi đâu, chui vào túi ai?
Được biết các “sổ đỏ” đất nông nghiệp của người dân xã Mỹ Đồng theo quy định thì đến năm 2016 mới hết hạn và được cấp mới. Tuy nhiên, thời gian vừa qua người dân bất ngờ khi thấy cán bộ xã này đến gõ cửa từng nhà yêu cầu nộp sổ cũ để làm thủ tục cấp sổ mới. Sau khi nhận sổ mới, nhiều người mới ngã ngửa khi thấy mình bị mất đất.
Sẽ xử lý nghiêm
Ông Nguyễn Văn Mậm- xã Mỹ Đồng bức xúc cho biết: Theo sổ đỏ cũ (số 0911105) gia đình ông có tổng cộng 1.771m² đất nông nghiệp, thời hạn 20 năm, đến năm 2014 mới hết hạn và cấp mới “sổ đỏ”. Nhưng đầu năm nay cán bộ địa chính đến yêu cầu ông nộp sổ cũ để cấp sổ mới. Khi họ đưa sổ mới, ông phát hiện tổng diện tích đất của mình chỉ còn 1.433m², còn 338m² của ông không biết "biến" đi đâu mất. Theo ghi nhận tình trạng này phổ biến ở Mỹ Đồng và đang gây bức xúc trong nhân dân.
|
Khi trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trần Lanh- Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, hiện Đoàn Thanh tra UBND huyện đang tiến hành thanh tra về công tác quản lý đất đai, cấp đổi sổ và các vấn đề khác tại xã Mỹ Đồng, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. |
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Tâm- Chủ tịch UBND xã Mỹ Đồng thừa nhận phản ánh của người dân là có căn cứ. Ông Tâm cho biết ông Nguyễn Xuân Hồng- cán bộ địa chính xã là người bị người dân tố cáo có nhiều sai phạm, hiện UBND xã vẫn để đi làm nhưng không giao việc quan trọng. "Hiện nay UBND xã đã thành lập một tổ công tác xác minh về việc này, để khách quan (ông Tâm bị người dân phản ánh là bao che cho cán bộ cấp dưới- PV), cá nhân tôi cũng không nằm trong tổ công tác. Hiện đoàn thanh tra của UBND huyện Thủy Nguyên cũng đang tiến hành thanh tra để xác định sai phạm ở đây và chưa có kết luận"- ông Tâm nói.
Làm việc với phóng viên, ông Ngô Văn Bắc - Trưởng Công an xã Mỹ Đồng cho biết, tổ công tác của xã bước đầu đã làm rõ có nhiều người mạo nhận có đất và ký nhận tiền đền bù GPMB. Trong số này phần lớn là người nhà của một số cán bộ xã. Trong đó có bà Hoàng Thị Thiêm (giáo viên, vợ ông Hồng, nhận 82,1 triệu), ba người nhà khác của vị cán bộ địa chính này là Nguyễn Thị Đâng; Nguyễn Thành Chung; Nguyễn Thị Chế mặc dù không có đất cũng nhận được số tiền đền bù xấp xỉ 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có các trường hợp khác là Đào Thị Ánh (nhận 33,8 triệu); Hà Thị Duẩn (nhận 34,3 triệu); Nguyễn Văn Toàn (nhận 48,0 triệu)...
Ông Bắc nhận định vụ việc này có dấu hiệu hình sự và sau khi có kết quả kiểm tra cuối cùng sẽ chuyển cơ quan chức năng xử lý.
Hà Châu