Người phụ nữ đầu tiên được thăng cấp hàm Trung tướng Công an là ai?

| Xã hội

Lực lượng Công an nhân dân đã có nữ Trung tướng đầu tiên, người phụ nữ đó đang là Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an).

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp (ảnh Bộ Công an).

Vị nữ Trung tướng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân là bà Trần Thị Ngọc Đẹp. Bà sinh năm 1960, quê Hậu Giang, bà có học vị tiến sĩ.

Theo tìm hiểu của PV, bà Trần Thị Ngọc Đẹp mới được thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Năm 1975, khi mới 15 tuổi, bà Trần Thị Ngọc Đẹp đã gia nhập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, làm trinh sát. Bà có tiếng là trinh sát giỏi, dũng cảm, mưu lược.

Trong quá trình công tác, bà từng ở 5 đơn vị khác nhau của lực lượng Công an. Sau đó bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ. Năm 2011, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP. Cần Thơ thành lập, bà Trần Thị Ngọc Đẹp lúc đó đang là Đại tá, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.

Năm 2013, bà Trần Thị Ngọc Đẹp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Cuối năm đó bà được phong hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam.

Cuối năm 2007, khi đang là Thượng tá, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, bà là một trong 7 phụ nữ Việt Nam được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2007.

Tháng 5/ 2018, Trần Thị Ngọc Đẹp lúc đó là Thiếu tướng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Trong lịch sử của ngành Công an nhân dân, bà Bùi Tuyết Minh là người phụ nữ đầu tiên được phong hàm Thiếu tướng (phong tháng 7/2013). Bà Minh hiện đang là Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Trường hợp bà Trần Thị Ngọc Đẹp được phong Thiếu tướng tháng 12/2013 và bà là phụ nữ đầu tiên giữ hàm Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam. Theo quy định của Luật Công an nhân dân hiện hành, thẩm quyền phong, thăng cấp tướng là Chủ tịch nước.

Theo PV (Dân Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.