Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết

| Xã hội

Sau tiếng nổ lớn, cả phu phố trở nên hỗn loạn trong tiếng la hét, những người ở gần đó tháo chạy nhanh ra khỏi khu vực.

Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết 1
Hiện trường vụ nổ sáng ngày 24/2 tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.

Các lực lượng công an thuộc Phòng Pháp chế điều tra cháy nổ công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường. Hai đầu vào hẻm 384 được phong tỏa để phục cụ công tác điều tra. Lực lượng PCCC và các xe cấp cứu vẫn đang túc trực tại hiện trường.

Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết 2
Đến chiều ngày 24/2, hiện trường vụ nổ vẫn bị phong tỏa.

Chị Hậu, một người dân sống tại số nhà 384/11, cho biết thời điểm vụ nổ xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 24/2 tại căn nhà số 384/7. “Trong lúc tôi đang ngủ thì giật mình thức giấc bởi cảm giác chấn động mạnh, nhiều đồ đạt trong nhà rơi lung tung xuống đất. Tôi chạy ra khỏi nhà thì nhìn thấy khung cảnh tan hoang đổ nát, mái tôn nhà bên cạnh bay xuống đất, một số người trong nhà tháo chạy mà trên người đang bị chảy máu, các nhà kế bên bốc cháy ngùn ngụt. Cảnh tượng rất kinh hoàng”, chị Hậu kể lại.

Sau tiếng nổ đầu tiên, đến 0h30 thì một tiếng nổ khác lại vang lên làm lửa trong ngôi nhà phát cháy càng bốc lên cao. Lúc này, 2 ngôi nhà bên cạnh nhà 384/7 (số 384/7A và 384/9) cũng bị sức công phá của vụ nổ làm sập hoàn toàn, những người trong 2 ngôi nhà này cũng bị chôn vùi.

Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết 3
  
Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết 4
Ông Trịnh Chí Thành may mắn thoát nạn và quay lại hiện trường vào trưa cùng ngày sau khi được sơ cứu vết thương.

Ông Trịnh Chí Thành, bảo vệ ngôi nhà 384/7A (đây là một cửa hàng sơn) thoát chết may mắn, kể lại vụ việc: “Lúc đang ngủ thì tôi nghe nhà bên cạnh có một tiếng nổ cực lớn, liền chạy ra ngoài thì thấy khói lửa mù mịt và tiếng kêu cứu của nhiều người rất thảm thiết. Tôi chưa kịp định thần thì tiếng nổ thứ 2 lại vang lên đánh sập 2 ngôi nhà 384/7 và 384/9, ngôi nhà tôi làm bảo vệ cũng bị sập phần phía sau. Tôi tìm cách tháo chạy ra ngoài trong khi tay và chân bị nhiều viết thương, chảy máu và phía sau là cột khói lửa cao ngút. Khi thoát được ra ngoài, tôi liền đến bệnh viện cấp cứu, băng bó vết thương”. Đến trưa cùng ngày, sau khi được cấp cứu, ông Thành đã trở lại hiện trường.

Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết 5
  
Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết 6
3 căn nhà chỉ còn là đống đổ nát sau vụ nổ.

Đến trưa cùng ngày, công việc khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục, 3 thi thể được tìm thấy lúc sáng vẫn còn để lại hiện trường. Một xe xúc cùng nhiều xe tải được điều động đến xử lý, đào bới đống đổ nát để tiếp tục tìm kiếm những người có thể vẫn còn kẹt lại bên dưới.

Người thoát nạn kể lại vụ nổ làm 10 người chết 7
Công tác xử lý hiện trường vẫn đang được tiếp tục.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Vũ Huỳnh Trâm, SN 1977

2. Nguyễn Thi Tân Xuân, SN 1969

3. Lương Thị Tuyết

4. Lê Khánh Phương, học sinh lớp 11 (17 tuổi)

5. Nguyễn Thanh Minh, SN 1962

6. Mạc Thị Phước, SN 1965

7. Hồ Kiều Anh, học sinh lớp 11 (17 tuổi)

8. Một phụ nữ tên Hạnh

9. Lê Minh Phương, người thuê nhà ngôi nhà xảy ra vụ nổ được 2 tháng, SN 1955

10. Lê Nam Phương, học sinh lớp 1 (6 tuổi)

Ngoài ra còn có 3 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện gồm bà Lưu Thị Rép (SN 1962), ông Hồ Sỹ Cường (SN 1932) và ông Phạm Quang Minh (SN 1932).

Theo Infonet

 

dackien
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.