Người thuê dân trồng cần sa không phải cán bộ viện cây lương thực
Giadinh.net - Theo Phó viện trưởng Viện Cây lương thực thực phẩm, Bộ NN&PTNT có phê duyệt và cấp kinh phí cho một "đề tài khoa học" là trồng cần sa, chỉ là ở tỉnh Hòa Bình. Những vườn cần sa ở Hà Tây không thuộc đề tài này và Lê Quang Vinh không phải người của Viện.
>> Cán bộ viện cây lương thực thuê dân trồng cây cần sa
>> CA Hà Tây từng phải "tập huấn" nhận biết cây cần sa
Duyệt kinh phí 47 triệu đồng để trồng cần sa?
Ngày 20/4 chúng tôi về Viện Cây lương thực, thực phẩm ở xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) để tìm hiểu thêm thông tin. Cửa phòng của các lãnh đạo viện đều đóng kín, khoá ngoài. Một nhân viên phòng hành chính cho biết là các lãnh đạo viện đều đi họp.
Chúng tôi tìm đến phòng Công nghệ sinh học (CNSH), nơi PGS. TS Hồ Hữu Nhị làm trưởng phòng. Hai nhân viên của phòng cho biết: Mấy hôm nay ông Nhị không đến văn phòng, điện thoại di động ông cũng không dùng nữa.
Điều 192 Bộ luật Hình sự: Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý 1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.
Cuối giờ chiều ngày 20/4, chúng tôi trao đổi qua điện thoại với ông Hoàn, Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực, thực phẩm. Ông Hoàn cho biết: “Việc trồng cây lanh của PGS. TS Hồ Hữu Nhị không phải là dự án của Viện. Đây chỉ là một đề tài nghiên cứu khoa học của Phó giáo sư Nhị do Trung tâm Tài nguyên thực vật thông qua. Đề tài do ông Hồ Hữu Nhị làm chủ nhiệm và đã được Bộ NN&PTNT đồng ý. Vậy nên việc này Viện có biết...
b) Tái phạm tội này;
Mục đích của đề tài này là thu thập những giống cây lanh có ở miền núi về trồng và chọn những giống có hàm lượng sợi cao để giúp dân tăng cao sản lượng. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc này (điều tra, xử lý những người có liên quan đến việc trồng cây cần sa trên - PV), chúng tôi đã có báo cáo lên Bộ NN&PTNT, các cục và các vụ của Bộ giải trình rõ. Việc xử lý ông Nhị ra sao cần phải chờ kết luận của cơ quan công an".
Ông Hoàn nói thêm: "Theo tôi thì đề tài này không sai. Phân tích ra có chất gây nghiện thì không phải việc của chúng tôi mà là trách nhiệm của cơ quan quản lý. Kinh phí đề tài này được Bộ cấp. Cụ thể có tổng vốn là 47 triệu, trồng ở Hoà Bình chứ không phải ở Hà Tây. Còn kỹ sư Lê Quang Vinh không phải người của chúng tôi. Phó giáo sư Hồ Hữu Nhị mới về viện công tác. Tạm thời đề tài này đã bị đình chỉ, quyết định đình chỉ do ông Nguyễn Văn Bộ là Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp ký”.
Lê Quang Vinh từ chối trả lời
Hiện nay Lê Quang Vinh cũng hầu như không xuất hiện tại Viện. Chúng tôi đã liên tục điện thoại cũng như tìm cách tiếp xúc với vị kỹ sư này tại Vĩnh Phúc nhưng đều vô hiệu. Thời gian gần đây, khi vụ việc chưa bị báo chí phanh phui ầm ĩ, số điện thoại di động thường xuyên sử dụng của Vinh đã tắt.
Cuối cùng, với mọi nỗ lực điều tra thêm về vụ việc, chiều 20/4 chúng tôi đã liên lạc được qua điện thoại với ông Vinh để hỏi về đề tài này.
Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn tìm hiểu thêm về đề tài khoa học mà ông Vinh, ông Nhị đang nghiên cứu thì ông Vinh đã xin từ chối trả lời. Ông Vinh bảo đã trình bày hết mọi việc ở công an tỉnh Hà Tây và chỉ tiếp tục trả lời khi được sự đồng ý và yêu cầu của công an tỉnh này.
"Đã có dấu hiệu phạm tội dù đó là đề tài khoa học có thật"
Đây là khẳng định của TS Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân.
“Về việc người dân trồng cây có chất gây nghiện ở Hà Tây và Hoà Bình vừa qua, theo quan điểm của tôi, trước hết phải xem xét thật kỹ xem các nhà khoa học đó tổ chức trồng cần sa với mục đích gì? Nếu vì mục đích nghiên cứu khoa học thì có đề tài khoa học không? Phạm vi, số lượng cây trồng của đề tài khoa học đó như thế nào? Có sản phẩm thì phải quản lý sản phẩm đó ra sao? Nếu nhóm nghiên cứu đó không có đề tài khoa học hợp pháp thì đương nhiên phạm tội.
Còn nếu có đề tài khoa học, ở đây trồng nghiên cứu một loại cây có chất gây nghiện, có tác hại xấu cho xã hội và đặc biệt là sức khoẻ con người thì không thể trồng tràn lan như thế này. Rất dễ để cho các đối tượng xấu lạm dụng. Chính ngay người nông dân nếu không được cảnh báo về tác hại cũng có thể gây nghiện cho họ khi vô tình tiếp xúc. Lúc đó thì hậu quả sẽ rất là lớn. Đấy còn chưa nói đến nếu anh lợi dụng mục đích nghiên cứu khoa học để trồng quá phạm vi và số lượng cho phép thì phạm tội là chắc chắn.
Tôi cho rằng ở đây đã có dấu hiệu phạm tội dù là có đề tài khoa học thật. Vì không một đề tài khoa học nào lại giao cho dân trồng cây thí nghiệm một cách tràn lan như vậy. Hơn thế lại không nói rõ cho người dân biết đây là cây cần sa có chất gây nghiện.
Dù là lý do gì thì cũng không thể biện hộ được sự sai trái đó, kể cả cái gọi là nghiên cứu khoa học. Đấy là tôi chưa nói đến công sức của người dân bỏ ra, tinh thần của người dân bị hoang mang khi phát hiện ra đang trồng loại cây ma tuý ngay trong vườn nhà mình.
Trong quy định của Bộ Công an và Luật Tố tụng hình sự, cơ quan nào phát hiện thì cơ quan đó phải có trách nhiệm thụ lý vụ việc, ở địa phương nào thì địa phương đó thụ lý là đúng nhất. Về mặt tố tụng thì chỉ phân biệt cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm chứ không phân biệt Công an Bộ hay Công an tỉnh. Hai ông Lê Quang Vinh và Hồ Hữu Nhị nếu vi phạm pháp luật thì vẫn xử lý như bình thường".
Hà Thiều - Nguyễn Thắng
Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt
Xã hội - 35 phút trướcMột tài xế tại Đà Nẵng bị lập biên bản vì chạy quá tốc độ khi đưa hàng xóm đi cấp cứu. Sau xác minh, cơ quan chức năng đã hủy quyết định xử phạt.
Tin sáng 13/6: Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn; ngày 1/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Đời sống - 40 phút trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối 14/6 đến 16/6, miền Bắc đón đợt mưa diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn...
Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo
Pháp luật - 10 giờ trướcTrong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TPHCM đã triệt phá nhóm 83 người nước ngoài nghi thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo công nghệ cao, ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn thành phố.
Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin
Pháp luật - 12 giờ trướcNam nhân viên hệ thống Thế Giới Di Động ở Đà Nẵng lấy 28 iPhone đem bán và dùng thủ đoạn chiếm đoạt thêm 56 điện thoại khác, lấy tiền đầu tư Bitcoin.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ
Giáo dục - 13 giờ trướcTại cuộc họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chiều 12/6, Bộ GD&ĐT cho biết, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm Quy chế.
Hà Nội: Nuôi thú cưng 'lạ' làm cảnh, chủ hộ ngỡ ngàng khi Công an gõ cửa
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Công an phường Kim Liên (TP. Hà Nội) vừa phối hợp với UBND phường vận động thành công một hộ dân trên địa bàn tự nguyện bàn giao 2 cá thể rùa cổ sọc thuộc nhóm động vật quý hiếm, nằm trong diện bảo tồn theo Sách đỏ Việt Nam để đưa về môi trường tự nhiên theo quy định.
Hà Nội: Đất công quây rào, cắm biển 'cấm vi phạm' nhưng gara ô tô vẫn tấp nập kinh doanh
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều khu đất tại các ô A3, A4, A5 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã được cơ quan chức năng quây tôn, cắm biển cảnh báo "Tài sản công cấm vi phạm" và tiến hành giải tỏa, song thực tế vẫn còn hàng loạt gara sửa chữa, kinh doanh ô tô hoạt động công khai. Những công trình nhà xưởng tạm bợ bằng khung thép, mái tôn cùng hoạt động hàn cắt, sửa chữa xe tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và đặt ra dấu hỏi về công tác quản lý sau thu hồi đất.
Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.
Xử lý loạt chủ Facebook, Titok đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, nhiều chủ tài khoản Facebook, Tiktok đã đăng tải nhiều bài viết, video, bình luận nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an. Tất cả những trường hợp này đã bị xử lý theo quy định pháp luật.
Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Mảng vữa từ trần nhà ga Văn Khê bất ngờ rơi xuống trúng xe buýt đang lưu thông khiến nhiều người giật mình. Dù không gây thương vong, sự cố xảy ra tại một công trình mới đưa vào sử dụng khoảng 4 năm đặt ra hàng loạt câu hỏi về chất lượng công trình, công tác bảo trì và quan trọng hơn là cơ sở nào để bảo đảm những sự cố tương tự sẽ không tái diễn.
Đằng sau những cuộc gọi cầu cứu đến Tổng đài 111
Xã hộiGĐXH - Có những cuộc gọi đến lúc nửa đêm từ một đứa trẻ đang hoảng sợ vì bị bạo hành. Từ đầu dây bên kia của Tổng đài 111, những cán bộ bảo vệ trẻ em lại bắt đầu hành trình xác minh, hỗ trợ và tìm lại sự an toàn cho những số phận đang cần được chở che.