Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ trồng cần sa ở đồng bằng: Viện Khoa học Nông nghiệp bị “hố”

Thứ sáu, 14:35 04/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Để có thêm những thông tin mới nhất về cách thức xử lý việc trồng cây cần sa ở Hà Tây và Hoà Bình, phóng viên GĐ&XH đã có buổi trao đổi với ông Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

>> Tác giả đề tài trồng cần sa bị… sốc
>> CA Hà Tây từng phải tập huấn nhận biết cây cần sa
>> Cán bộ viện cây lương thực thuê dân trồng cần sa?
>> Dân trồng cần sa, “quan” không biết

Viện Khoa học Nông nghiệp bị “hố”, bị lừa

* Ông nhận định gì về việc Viện cây lương thực thực phẩm (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) và cán bộ của Bộ NNN&PTNT có liên quan đến việc “thuê” người dân Hà Tây và Hòa Bình trồng cần sa trong thời gian qua?

Sau khi Cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (C17) có công văn số 357 ký ngày 30/3/2007 gửi cho Bộ thì ngày 9/4/2007, đồng chí Cục trưởng Cục Trồng trọt (thuộc Bộ) đã có ngay công văn 296 gửi giám đốc các Sở NN&PTNT, Giám đốc các viện nghiên cứu của Bộ hết sức cảnh giác với sự việc này, nhắc lại thái độ của Chính phủ là cấm trồng các loại cây có chất ma túy.

Như các anh đã biết, cây anh túc thì điều kiện trồng khó hơn, phải trồng trên núi cao và dễ nhận biết, nhưng cây cần sa thì lại dễ nhầm lẫn. Loại cây này còn có tên gọi là cây gai dầu, cây lanh mèo. Nhưng nếu là cây lanh mèo Việt Nam thì các nhà khoa học cho biết là hàm lượng độc tố chứa trong nó không nhiều, nhưng cây lanh mèo nhập ở các nước ngoài về thì hàm lượng chất gây nghiện lại cao. Nhà nước ta đã cấm nhập nhưng tôi được biết là loại cây này đã được trồng ở Việt Nam.

Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi cho các sở, các huyện phải tiến hành kiểm tra ngay lập tức việc trồng trọt trên các địa phương và hướng dẫn người dân nhận dạng để tránh bị lừa trồng phải cây lanh mèo nhập ngoại. Sự việc vừa rồi chắc anh em cán bộ ở các viện bị hố, bị lừa thế nào đó thôi, chứ nói anh em có chủ tâm trong việc này thì cũng không đúng.

* Trong Luật Phòng chống ma túy đã cấm trồng các loại cây có chất gây nghiện, hiện nay vẫn chưa có ngoại lệ nào cho điều luật này. Vậy sao đề tài khoa học trồng cây cần sa vẫn được một số viện, cấp có thẩm quyền trong Bộ phê duyệt?

Tôi phải thú thật với các nhà báo là tôi cũng chưa đọc đề tài khoa học này. Chiều ngày 27/4/2007, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã giao cho Chánh Thanh tra Bộ trực tiếp làm rõ việc này, báo cáo để Bộ kịp báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/5/2007. Nếu có hiện tượng vi phạm pháp luật thì dứt khoát sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan chứ không thể khoan nhượng được.

Đây là sự việc có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cả dân tộc này chứ không riêng một ai. Chúng ta luôn lên án những kẻ trồng các loại cây gây nghiện để gieo rắc đau khổ cho mọi người, mọi gia đình. Đợi đến ngày 15/5, lúc ấy chúng ta sẽ có câu trả lời thỏa đáng.

Cán bộ chuyên môn đủ sức phát hiện, nhưng...

* Sau khi sự việc này xảy ra, Bộ đã có những cảnh báo về mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng với người nông dân chưa thưa ông?

Chúng tôi đã có công văn kèm theo hướng dẫn về kỹ thuật của Cục Trồng trọt và yêu cầu các địa phương phải hết sức chú ý trong việc này để tránh bị lừa. Mình là cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm hướng dẫn cho nông dân biết.

* Dự án được thực hiện từ năm 2002, đến năm 2004 Công ty liên kết nước ngoài Hortarpham B.V đã bổ sung thêm hai giống cần sa mới (không có tên mà chỉ ghi mã số) sử dụng cho việc tuyển chọn theo hướng lấy hạt có hàm lượng dầu và Gamalinoleic axit cao; đến khi C17 phát hiện thì Bộ mới biết đây là loại cây cho chất gây nghiện cao. Ông đánh giá gì về năng lực của một số chuyên viên liên quan đến việc này thuộc Bộ?

Tôi chưa đánh giá hết chuyện này, nhưng anh em chuyên môn của Bộ NN&PTNT thì đủ sức phát hiện ra những loại cây nào có hàm lượng chất gây nghiện cao, dù có thể các giống mới lai tạo hiện nay năng lực của Việt Nam chưa thể phát hiện hết được. Bây giờ công nghệ sinh học phát triển rất nhanh, từ cây này có thể lai sang cây khác trong thời gian ngắn, chỉ thay đổi một chút nhưng hàm lượng độc tố trong các cây đã khác nhau rất xa. Vì vậy, mình phải luôn cảnh giác với những giống cây nhập ngoại mới vào có khả năng cho chất gây nghiện cao.

“Chúng tôi cũng có sơ suất”

* Cục Trồng trọt từng cho biết, việc quản lý giống các cây cho chất gây nghiện hiện nay gần như bị thả nổi và họ bảo rằng, chỉ có Bộ Công an mới phát hiện ra được việc trồng trái phép các loại cây này vì địa bàn quá rộng.

Nói như vậy thực ra là không đầy đủ lắm. Đã là cây trồng thì Bộ NN&PTNT phải chịu trách nhiệm. Còn cây trồng có cho chất gây nghiện hay không thì không thể biết ngay được mà phải qua phân tích. Nhiều khi giống đầu vào mình thấy tốt, nhưng sản phẩm cuối cùng thì lại cho các độc tố không tốt. Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an có điều kiện phân tích sản phẩm sau nên họ dễ dàng phát hiện chuẩn xác hơn.

* Từ sự việc này, Bộ sẽ có những biện pháp nào để tránh cho người nông dân không bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện những việc vi phạm pháp luật?

Bọn xấu thì thường có tổ chức và thủ đoạn. Chúng đã lợi dụng kẽ hở trong quá trình thay đổi cơ cấu cây trồng, thậm chí chúng còn cài vào được cả các dự án của mình. Vì vậy chúng đứng đằng sau, đứng trong bóng tối mà mình không biết.

Có hai việc lớn như tôi đã nói từ đầu: Các cơ quan nhà nước tiếp tục tìm và đưa ra các chế tài. Nhưng cũng đừng hy vọng quá về sự hoàn thiện của một chế tài nào cả, mà tất cả cũng chỉ tương đối thôi, không rò chỗ hở này lại rò chỗ hở khác. Mà người nông dân chính là những người phát hiện và bịt chỗ rò tốt nhất.

Để xảy ra việc đáng tiếc vừa rồi là do chúng ta chưa phát huy hết được chức năng, tinh thần của các đoàn thể xã hội như hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh ở cơ sở. Chúng ta phải làm cho các đoàn thể thấy được đây là việc lớn, phương hại đến quốc gia đại sự.

Trong chuyện này chúng tôi cũng có những sơ suất mà thời gian tới phải điều chỉnh lại từ các Sở và các Viện nghiên cứu, để có được những nhận thức kịp thời và chuẩn xác nhất trong các trường hợp tương tự.

Nguyễn Thắng

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Xã hội - 54 phút trước

H. cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó, H. bơi ra xa và bị chuột rút rồi đuối nước. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H. đang đùa giỡn.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 55 phút trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đào móng thi công trạm y tế, người dân phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông báo cáo năm thứ 2 liên tiếp có lãi, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường xã, nhà văn hóa thôn, bản, phố.

Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (từ 20 – 26/5/2024): Hàng loạt khu dân cư không có điện để dùng từ 8 - 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (từ 20 – 26/5/2024): Hàng loạt khu dân cư không có điện để dùng từ 8 - 10 tiếng/ngày

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang bị mất điện từ sáng sớm, có nơi cả ngày không có điện để dùng.

Cháy chung cư mini 9 tầng, nhiều người leo lên mái chờ giải cứu

Cháy chung cư mini 9 tầng, nhiều người leo lên mái chờ giải cứu

Xã hội - 3 giờ trước

Nhiều người leo lên mái nhà chờ giải cứu trong vụ cháy chung cư mini trưa 19-5 ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Top