Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tác giả” đề tài trồng cần sa... bị sốc

Thứ hai, 11:09 23/04/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Theo người dân ở các vùng bị phát hiện trồng cây cần sa, họ được Lê Quang Vinh (người tự xưng là cán bộ phòng công nghệ sinh học - CNSH) thuộc Viện cây lương thực, thực phẩm thuê trồng. Tuy nhiên người trực tiếp nhận đề tài khoa học là PGS. TS Hồ Hữu Nhị. Vậy có hay không việc Vinh mượn danh Phòng CNSH và uy tín của của TS Nhị để làm việc phi pháp?

>> Cán bộ viện cây lương thực thuê dân trồng... cây cần sa

"Mình làm sai, mình chịu"

Chúng tôi tìm đến nhà ông Nhị tại số 10 (khu tập thể Kiểm nghiệm Bộ Y tế), nằm trên đường Dương Quảng Hàm, Hà Nội. Trong câu chuyện về đề tài này, ông Nhị không nói được nhiều.

“Phiên dịch” cho chúng tôi chủ yếu là bà Nguyễn Thị Oanh (vợ ông Nhị). Ông tỏ ra rất mệt mỏi, miệng luôn lẩm bẩm: “Sao thằng Vinh lại đối xử với mình như thế? Tại sao mình lại nhận nó về làm thuê nhỉ?”.  Từ khi làm việc với công an về, ông Nhị luôn toát mồ hôi, trong người lúc nóng, lúc lạnh. Thỉnh thoảng ông Nhị vẫn nhắc các con: “Mình làm sai mình chịu, chứ bây giờ còn biết kêu ai (?!). Đúng hay sai đã có phía công an, họ sẽ làm sáng tỏ”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết PGS, TS Hồ Hữu Nhị năm nay 57 tuổi, ông tốt nghiệp Đại học ở Rumani. Năm 1976, ông tiếp tục sang Cộng Hoà Dân Chủ Đức và bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành Cây ghép nuôi cấy mô. Năm 1987, ông Nhị về nước.

Bà Nguyễn Thị Oanh cho biết: “Khoảng hai năm trở lại đây, giữa ông Nhị và Lê Quang Vinh đã xuất hiện mối bất hoà, Vinh đến nhà nhưng ông Nhị không tiếp. Vinh đi đâu cũng giới thiệu là người của Phòng CNSH và luôn miệng nói với mọi người ông Nhị là sếp, mở miệng là sếp”...

Khi chúng tôi tìm hiểu về đề tài khoa học trồng thí điểm cây lanh ở xã Thạch Hoà (Hà Tây) thì được biết, nhiều lần ông Nhị tậm sự với vợ con rằng bản thân ông là người trực tiếp triển khai dự án. Giai đoạn đầu dự án trồng thí điểm ở một số vùng nhưng không thành công, nên Lê Quang Vinh đã bàn với ông Nhị trồng thí điểm ở Hà Tây và Vĩnh Phúc. Do thấy địa điểm thực hiện đề tài gần nhà nên ông Nhị ủng hộ ngay.

Thông thường, mỗi dự án trồng triển khai khoảng 3 tháng sau đó sẽ phá đi và triển khai ở chỗ mới. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà từ trồng cây lanh lấy sợi dệt vải lại chuyển thành trồng cây cần sa. Hơn nữa, dự án trồng thí điểm ở xã Thạch Hoà đã chấm dứt từ lâu nhưng không hiểu sao nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, đây cũng là điều mà ngay cả những người thân của ông Nhị hết sức băn khoăn. 

Trách nhiệm thuộc về ai?

Hiện tại ông Nhị đang bị sốc, chẳng làm được gì. Bà Oanh tâm sự: “Ông Nhị là người ham học, toàn học trên sách vở, thực tiễn thì có biết gì đâu. Có những hôm rất buồn mà tôi vẫn phải nói cười để động viên, chứ mình buồn thì ông ấy lại buồn thêm thôi. Mấy hôm nay ông ấy làm cái gì cũng không nên hồn, viết cái gì cũng run. Cơ quan yêu cầu viết giải trình mà không thể viết nổi, cả đêm cứ lẩm bẩm, anh làm anh chịu, không cho tôi làm thay...”.

Đến thời điểm hiện tại, tạm thời đề tài này đã bị đình chỉ. Quyết định trên do ông Nguyễn Văn Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) ký.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân đình chỉ đề tài này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Bộ thì nhận được câu trả lời: “Hiện nay tôi đang đi công tác nên không thể trả lời các anh được. Đề tài này do một Phó Viện trưởng phụ trách, các anh liên lạc với anh Quý để nắm thông tin”.

Chúng tôi quay số gọi về Viện nhưng không liên lạc được. Sự việc đang tiếp tục được Bộ Công an điều tra nhằm làm sáng tỏ, động cơ, mục đích, trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến những vườn cần sa bị phát hiện tại các tỉnh nói trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ở các số báo sau.  

Chất Tetrahydrocannabinol trong cây cần sa thuộc danh mục các chất ma tuý rất độc

Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT vừa qua cũng đã có văn bản gửi tất cả các địa phương, thông báo việc cấm trồng loại cây này.

Theo giải thích của Cục Trồng trọt, cây cần sa thường gọi là cây gai dầu (tên gọi khác là gai mèo, lanh mèo, lanh mán, đại ma) có tên khoa học là Cannabis sativa L., thuộc họ gai mèo Cannabinaceae. Cây cần sa (Cannabis sativa L) là cây thảo, sống hàng năm, khác gốc, thân thẳng đứng, cao 1-2m, phân ít hay nhiều cành. Toàn bộ các bộ phận của cây đều phủ một lớp lông mịn.

Cây cần sa có chất Tetrahydro-cannabinol. Theo Luật Phòng chống ma tuý và các văn bản pháp luật, chất Tetrahydrocannabinol được xếp vào danh mục I là các chất ma tuý rất độc. Do đó, cần sa là loại cây cấm nhập khẩu, trồng trọt, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu trên lãnh thổ VN.

Từ thực tế trên, Cục Trồng trọt đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp với Công an trên địa bàn tổ chức kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện cây cần sa kịp thời, hướng dẫn bà con cảnh giác, thận trọng tránh bị bọn tội phạm lợi dụng khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Q.Tuấn - Q.Tới

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Xã hội - 1 giờ trước

H. cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó, H. bơi ra xa và bị chuột rút rồi đuối nước. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H. đang đùa giỡn.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đào móng thi công trạm y tế, người dân phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông báo cáo năm thứ 2 liên tiếp có lãi, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường xã, nhà văn hóa thôn, bản, phố.

Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (từ 20 – 26/5/2024): Hàng loạt khu dân cư không có điện để dùng từ 8 - 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (từ 20 – 26/5/2024): Hàng loạt khu dân cư không có điện để dùng từ 8 - 10 tiếng/ngày

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang bị mất điện từ sáng sớm, có nơi cả ngày không có điện để dùng.

Cháy chung cư mini 9 tầng, nhiều người leo lên mái chờ giải cứu

Cháy chung cư mini 9 tầng, nhiều người leo lên mái chờ giải cứu

Xã hội - 3 giờ trước

Nhiều người leo lên mái nhà chờ giải cứu trong vụ cháy chung cư mini trưa 19-5 ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Top