Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người tố cáo bị dọa "làm cỏ" cả gia đình

Thứ tư, 08:00 07/07/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng nhắn vào số máy của ông Chương hàng loạt các nội dung bậy bạ, hằn học, thậm chí còn doạ hắt axít, giết cả gia đình.

Sau khi cùng với nhiều công nhân làm đơn tố cáo ông Bùi Duy Nghĩa, Tổng GĐ Công ty Thể dục thể thao Việt Nam (Công ty TDTTVN), ông Trần Văn Chương, cán bộ Công ty liên tục bị những số điện thoại lạ nhắn tin doạ giết; hắt axít; “làm cỏ” cả gia đình. Sự tục tĩu, hằn học lại càng gia tăng khi ông Chương tiếp tục tố cáo những sai phạm của ông Nghĩa tại dự án 32 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Khủng bố bằng tin nhắn
 
Ông Trần Văn Chương là người cùng với nhiều cán bộ khác đứng đơn tố cáo những sai phạm của ông Bùi Duy Nghĩa. Căn cứ vào đơn của ông Chương, lãnh đạo Bộ VHTT&DL đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra và phát hiện hàng loạt những sai phạm như đơn tố cáo. Tuy nhiên, thời gian qua, gia đình ông Trần Văn Chương hết sức hoang mang lo lắng khi nhận được hàng loạt các tin nhắn khủng bố. Các đối tượng sử dụng các số máy như: 0126316xxx. 01664511xxx. 0126318xxx “nhắn” vào số máy của ông Chương hàng loạt các nội dung bậy bạ, hằn học, thậm chí còn doạ hắt axít, giết cả gia đình.
 

Tin nhắn đe dọa ông Chương.

 
Ngày 11/3/2010, một tin nhắn đe dọa gửi từ số 01263160xxx đến máy ông Chương: “Con cho may chen den noi voi cac bo roi day. Do hen an cam lon”. Ngày 23/4/2010, từ số: 0126318xxx, đối tượng nào đó đã khủng bố ông Chương với nội dung tin nhắn: “D.m thang cho. the nao cac bo se dap may chet xem thang nao dung ra bao ve duoc may. May co thue thang luat su a. Xem no tai gioi muc nao lam dc cac bo. May di qua xa roi day. Hay doi de cho cac bo xu li thang hen” .
 
Tiếp tục đến ngày 17/5/2010, từ số 0169618xxx nhắn tin cho ông Chương với nội dung:  “Ong co phai la Chuong ko? co nguoi thue toi hai ong va gđ. Muon biet ro thi gap toi ngay”. Cũng trong ngày, số máy trên tiếp tục “khủng bố”: “La tui dam thue chem muon thoi, neu muon biet ai muon hai ong thi lien lac lai, bang khong ong se bi tui nay tat axit, đung co an han do”.
 
Ông Chương đã có đơn trình báo lên các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguồn gốc của các tin nhắn khủng bố trên.
 
Tiếp tục sai phạm
 
Ông Nguyễn Văn Chương và nhiều công nhân tiếp tục gửi đơn tố cáo những sai phạm của ông Nghĩa liên quan tới dự án xây dựng nhà chung cư, văn phòng cho thuê tại 32 tại Cầu Diễn, Hà Nội. Mặc dù chưa có sự đồng ý của lãnh đạo Bộ VHTT&DL, nhưng ông Bùi Duy Nghĩa đã tự chuyển giao mảnh đất 3.733m2 mặt đường tại số 32 Cầu Diễn (theo HĐ số 62-245 cho Công ty Đầu tư hạ tầng giao thông (Intracom) với giá chuyển nhượng là 19.573.000.000đ). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 52 của Chính phủ, việc ký hợp đồng trên phải có sự nhất trí của Bộ Tài chính và Bộ chủ quản.
 

Dự án tại 32 Cầu Diễn.

 
Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước tại Công ty TDTTVN, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký công văn số 2510 (ngày 31/7/2009) chỉ đạo: “Ngày 08/12/2008, Bộ VHTT&DL đã có Công văn số 4154/ BVHTTDL- KHTC về việc thực hiện trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước. Trong đó, Bộ VHTT&DL đề nghị người được giao là đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty Cổ phần báo cáo và lấy ý kiến của Bộ bằng văn bản trước khi biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề như: sửa đổi bổ sung điều lệ, phương án đầu tư... Tuy nhiên, việc chấp hành ý kiến tại văn bản trên của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TDTTVN chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy, Bộ VHTT&DL với tư cách là người đại diện chủ sở hữu 51% vốn nhà nước yêu cầu Công ty TDTTVN dừng triển khai các dự án khai thác tại các khu đất và báo cáo lãnh đạo Bộ quá trình lựa chọn đối tác đầu tư khai thác các khu đất của Công ty”.
 
Bộ đã chỉ đạo dừng triển khai các dự án nhưng từ nhiều tháng nay trên các trang web bất động sản đã rao bán chung cư tại dự án này ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều nhà đầu tư đã ký những hợp đồng để mua nhà chung cư của dự án và chuyển nhượng trên thị trường. Hệ lụy của việc không chấp hành pháp luật tại Công ty TDTTVN cần được các cơ quan xử lý triệt để.
 
Mặc dù việc thực hiện dự án nhà chung cư và văn phòng cho thuê với Intracom phải được Công ty TDTTVN báo cáo với lãnh đạo Bộ, nhưng khi được hỏi, rất nhiều người không hề biết gì về dự án. Ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết: “Tôi chưa nhìn thấy bất cứ văn bản nào liên quan tới dự án mà Công ty TDTTVN và Intracom thực hiện tại 32 Cầu Diễn cả. Cá nhân tôi chưa bao giờ được thông báo, chỉ đạo hoặc được các đơn vị trực thuộc báo cáo về vấn đề này”. Ông Vũ Xuân Thành (Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL - người chỉ đạo việc thanh tra Công ty TDTTVN) cũng xác nhận với phóng viên rằng, không hề hay biết việc Công ty TDTTVN và Intracom thực hiện dự án tại 32 Cầu Diễn.
 
 
Minh Hường
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 46 phút trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Top