"Người tố cáo bị hành hung trước trụ sở công an": 10 năm khổ sở
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH số 70 (ra ngày 11/6) phản ánh về việc người nhà “chủ trại chó” đánh người tố cáo và tình trạng ô nhiễm tại phố Hồng Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), toà soạn nhận được rất nhiều ý kiến của người dân địa phương. Họ cho rằng, nếu lãnh đạo UBND phường Bạch Mai có trách nhiệm trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm trên thì người dân đã không phải chịu khổ sở hơn 10 năm qua.
> Người tố cáo bị hành hung trước trụ sở công an
Ông Phả nói: “Các hộ kinh doanh chó đã không biết giữ vệ sinh chung, nước thải, phân chó đổ bừa bãi ra đường, xuống cống ngầm, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rất khó chịu. Người dân phản ứng dữ dội, nhưng tình trạng này vẫn không được khắc phục. Điều này đã dẫn đến những mâu thuẫn của người dân với các hộ kinh doanh chó và đã xảy ra xô xát khiến cơ quan công an phải vào cuộc”.
Ông Nguyễn H (trú tại phố Hồng Mai- xin được giấu tên) bức xúc nói: “Là người dân sinh sống tại địa phương, tôi và các hộ dân khác vô cùng bức xúc khi hàng ngày phải chịu mùi hôi thối từ các điểm kinh doanh chó gây ra. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết. Thậm chí, nếu ai có ý kiến hôm trước thì hôm sau bị “khủng bố” bằng những bãi phân chó vào giữa nhà. Hiện môi trường sống của chúng tôi bị đe doạ nghiêm trọng”.
![]() |
| Ông Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai (bên trái) làm việc với PV Báo GĐ&XH. |
Làm việc với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thái Bình- Phó phòng TN&MT quận Hai Bà Trưng cho biết, đã nhận được báo cáo của UBND phường Bạch Mai. Theo đó, ông Bình đã đề nghị UBND phường yêu cầu các chủ hộ kinh doanh chó không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng. Theo ông Bình, cảm nhận ban đầu khi xuống thực địa tại địa bàn là có mùi... hôi, nhưng mức độ ô nhiễm thế nào phải kiểm tra mới đánh giá đúng bản chất được. Ông Bình nói: “UBND phường Bạch Mai có đề nghị Phòng TN&MT quận liên hệ với Sở TN&MT Hà Nội về đo kiểm mùi. Tuy nhiên, đây là điều rất khó vì chưa có tiền lệ”.
Liên quan đến việc gia đình bà Vũ Thị Kim Oanh (SN 1955, trú tại số 39, phố Hồng Mai) bị chủ “trại chó” hành hung, huỷ hoại tài sản, Trung tá Nguyễn Danh Dung- Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: CQĐT đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xác minh, xử lý. Vụ việc bắt nguồn từ việc bà Chu Yến Bình và bà Oanh có cãi vã vì việc gây ô nhiễm. Thấy vậy, anh Đức (cháu bà Bình) đã cầm viên gạch sang ném mạnh vào tủ kính của gia đình bà Oanh, đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Sau đó người nhà bà Oanh bị đánh. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành xác minh, làm thủ tục cho những người bị thương đi giám định thương tích. Ngoài ra, cơ quan công an đang làm thủ tục định giá tài sản của gia đình bà Oanh để có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật”.
Trước thông tin cho rằng, vụ hành hung, huỷ hoại tài sản của gia đình bà Oanh xảy ra trước sự chứng kiến của Công an phường Bạch Mai, nhưng đơn vị này không có biện pháp ngăn cản, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân. Trung tá Dung cho rằng, hôm xảy ra xô xát đúng ngày trực của đồng chí Hoàng (người nhà của bà Chu Yến Bình), vị cán bộ này giữ ý nên... tránh mặt.
|
Làm việc với phóng viên Báo GĐ&XH sáng ngày 17/6, ông Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai thừa nhận những phản ánh của người dân phố Hồng Mai (phường Bạch Mai) là có thật. Ông Tùng nói: “Ngay sau khi Báo GĐ&XH phản ánh về các điểm kinh doanh chó của gia đình bà Chu Yến Bình gây ô nhiễm môi trường, UBND phường Bạch Mai đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành. Bước đầu khẳng định có sự ô nhiễm môi trường nên UBND phường Bạch Mai đã có công văn báo cáo UBND quận Hai Bà Trưng xin ý kiến chỉ đạo. Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn nhằm đo nồng độ ô nhiễm môi trường tại đây để có căn cứ xử lý”. |
