Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tiêu hủy 14 tấn lưỡi bò không đảm bảo ATTP, gây hại sức khỏe con người và môi trường

Tiêu hủy 14 tấn lưỡi bò không đảm bảo ATTP, gây hại sức khỏe con người và môi trường

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Ngày 4/1, Tổng cục QLTT cho biết, hơn 14 tấn lưỡi bò tươi sống không đảm bảo về điều kiện ATTP vừa được tiêu hủy tại Lạng Sơn.

Phát hiện hàng vạn hộp thực phẩm chức năng, răng giả, mỹ phẩm vi phạm

Phát hiện hàng vạn hộp thực phẩm chức năng, răng giả, mỹ phẩm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Ngày 28/12, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, tạm giữ 11.500 hộp thực phẩm chức năng, răng giả, mỹ phẩm… không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Không hóa đơn, không rõ nguồn gốc, 2.400 kg mỡ động vật bẩn bị bắt khi đang trên đường đi tiêu thụ

Không hóa đơn, không rõ nguồn gốc, 2.400 kg mỡ động vật bẩn bị bắt khi đang trên đường đi tiêu thụ

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Chiều 21/12, Tổng cục QLTT cho biết, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa tiêu hủy 2400 kg mỡ động vật không hóa đơn, không chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ.

Cùng nhãn mác, xuất xứ, kit test nhanh COVID-19 "chào hàng" khắp nơi, "loạn" giá bán: Những nguy cơ người mua gặp phải

Cùng nhãn mác, xuất xứ, kit test nhanh COVID-19 "chào hàng" khắp nơi, "loạn" giá bán: Những nguy cơ người mua gặp phải

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Kit test nhanh COVID-19 mang nhãn BioCredit, Humasis được "chào hàng" khắp nơi, với nhiều mức giá chênh lệch lớn. Hiện tượng này đã dấy lên nghi ngại nếu mua phải kit test chưa được cấp phép, người mua tin tưởng vào những kết quả test sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Kinh hoàng gần 8 tấn lòng lợn nhiễm virus dịch tả châu Phi đang được "hô biến" bằng công nghệ "xô chậu" đen kịt

Kinh hoàng gần 8 tấn lòng lợn nhiễm virus dịch tả châu Phi đang được "hô biến" bằng công nghệ "xô chậu" đen kịt

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Ngày 6//12, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng Hải Phòng vừa phát hiện một hộ kinh doanh chế biến hơn 7,5 tấn lòng nhiễm dịch tả châu Phi bằng công nghệ "xô chậu".

Kinh hoàng tiểu thương livestream sản xuất mỹ phẩm theo công nghệ "xô chậu", bán mỹ phẩm theo cân

Kinh hoàng tiểu thương livestream sản xuất mỹ phẩm theo công nghệ "xô chậu", bán mỹ phẩm theo cân

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Vào mỗi tối, người dùng mạng xã hội facebook thường hay gặp cảnh một số nickname livestream những phụ nữ vừa thoăn thoắt sản xuất mỹ phẩm bằng công nghệ "xô chậu", vừa quảng cáo công dụng của mỹ phẩm, vừa chốt đơn với số lượng... hàng kg kem dưỡng da.

Biết thuốc bảo vệ thực vật giả mạo, doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn hồn nhiên tiêu thụ hàng trăm gói

Biết thuốc bảo vệ thực vật giả mạo, doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn hồn nhiên tiêu thụ hàng trăm gói

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Lực lượng chức năng tại Tiền Giang vừa phát hiện và tạm giữ lô 150 gói thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu giả mạo tên thương mại, tên thương phẩm, giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Hòa Bình: Hơn 5.000 dầu gội pantene, sữa tắm trẻ em, son, kem đánh răng… không đủ điều kiện lưu thông thị trường buộc tiêu hủy

Hòa Bình: Hơn 5.000 dầu gội pantene, sữa tắm trẻ em, son, kem đánh răng… không đủ điều kiện lưu thông thị trường buộc tiêu hủy

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet – Sáng 8/11, Tổng cục QLTT cho biết, hơn 5.000 sản phẩm là tang vật vi phạm, không đủ điều kiện lưu trên thị trường tại Hòa Bình, vừa được tiến hành tiêu hủy.

Những hãng bếp từ được đánh giá là tốt nhất hiện nay

Những hãng bếp từ được đánh giá là tốt nhất hiện nay

Siêu thị thông minh

GiadinhNet - Nên mua bếp từ hãng nào luôn là câu hỏi mà khách hàng khi đưa quyết định mua sắm. Để đánh giá một thương hiệu bếp từ nào tốt, chất lượng, cần dựa trên một số tiêu chuẩn dưới đây.

Thêm 2 loại nho Trung Quốc siêu giòn ngọt, giá chỉ từ 27.000 đồng/kg gây sốt, tiểu thương "ém" nguồn gốc để "đi" nhiều hàng

Thêm 2 loại nho Trung Quốc siêu giòn ngọt, giá chỉ từ 27.000 đồng/kg gây sốt, tiểu thương "ém" nguồn gốc để "đi" nhiều hàng

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Nho Ruby, nho Kẹo, nho Sữa… là những mặt hàng trái cây siêu ngọt, siêu giòn mà giá cũng siêu rẻ, chỉ khoảng 30.000 – 75.000 đồng/kg và để "đi hàng" nhanh, không ít tiểu thương đã "ém" đi xuất xứ từ Trung Quốc.

Tiêu hủy hơn 4 vạn vật tư y tế không đảm bảo chất lượng, tiêu thụ "chui" cho người dân phòng dịch COVID-19

Tiêu hủy hơn 4 vạn vật tư y tế không đảm bảo chất lượng, tiêu thụ "chui" cho người dân phòng dịch COVID-19

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Ngày 19/10, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Cục QLTT tỉnh Long An phối hợp cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức tiêu hủy thiết bị vật tư y tế vi phạm, bao gồm: Khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế và thuốc lá. Ước tính tổng giá trị tang vật trên 2,5 tỷ đồng.

Sự thật về loại nho không hạt, siêu ngọt, siêu giòn và chỉ hơn 30.000 đồng/kg đang gây sốt tại Việt Nam

Sự thật về loại nho không hạt, siêu ngọt, siêu giòn và chỉ hơn 30.000 đồng/kg đang gây sốt tại Việt Nam

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Theo tiểu thương, loại nho không hạt nhưng siêu ngọt, siêu giòn mà giá rất rẻ, chỉ từ 30.000 -75.000 đồng/kg đang gây sốt tại Việt Nam, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hà Nội: Cảnh báo thuốc không rõ nguồn gốc "tự phong" có thể điều trị COVID-19 với giá bán bạc triệu

Hà Nội: Cảnh báo thuốc không rõ nguồn gốc "tự phong" có thể điều trị COVID-19 với giá bán bạc triệu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Đội QLTT số 6 (Cục QLTT Hà Nội) cảnh báo người dân cảnh giác, không mua các loại thuốc trôi nổi trên môi trường mạng, đặc biệt là những quảng cáo thuốc có thể điều trị khỏi COVID-19.

Nếu trót lọt, gần 150.000 đôi găng tay đã qua sử dụng sẽ được tiêu thụ tại thị trường TP Hồ Chí Minh

Nếu trót lọt, gần 150.000 đôi găng tay đã qua sử dụng sẽ được tiêu thụ tại thị trường TP Hồ Chí Minh

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Chiều 20/8, Tổng cục QLTT cho biết, Cục QLTT TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan vừa phát hiện, tạm giữ xe tải đang chở hàng ngàn máy tạo oxy, đồng hồ đo áp suất khí oxy cùng gần 150.000 găng tay cao su có dấu hiệu đã qua sử dụng.

30.000 con giống gia cầm nhập lậu bị phát hiện, người chăn nuôi rùng mình

30.000 con giống gia cầm nhập lậu bị phát hiện, người chăn nuôi rùng mình

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và thu giữ 30.000 con giống gia cầm nhập lậu, không có giấy tờ kiểm định.

Hà Nội: "Ông chủ" thuê phòng trọ sinh viên giá rẻ để bán online mỹ phẩm lậu

Hà Nội: "Ông chủ" thuê phòng trọ sinh viên giá rẻ để bán online mỹ phẩm lậu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Mua mỹ phẩm trôi nổi trên mạng xã hội rồi dán tem, mác, các đối tượng lại lợi dụng mạng xã hội để tiêu thụ.

Top