Nguy hiểm từ bệnh TCM: Mối lo của các bậc phụ huynh
GiadinhNet - Tính đến đầu tháng 10, số ca tử vong do bệnh tay chân miệng (TCM) gây ra đã lên tới con số 119.
![]() |
|
Điều trị trẻ bị TCM tại BVĐK Bạc Liêu. Ảnh: M.H |
|
Phần lớn các trường hợp mắc TCM và tử vong chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi - lứa tuổi chưa tự thực hiện được các biện pháp phòng bệnh. Chính vì vậy, việc phòng chống, ngăn ngừa số ca mắc, tử vong phụ thuộc nhiều vào kiến thức, thái độ, hành vi của người chăm sóc trẻ trong việc vệ sinh phòng, chống bệnh căn bệnh này. |
Tại trường Mẫu giáo Bách Khoa, ngày 15/9 ghi nhận 1 ca mắc TCM thì 5 ngày sau, con số bé mắc bệnh lên tới con số 6. Và ngay sau đó 1 ngày, tại trường Mầm non số 5, phường Ngọc Hà, một bé gái 3 tuổi tử vong do bệnh TCM với virus EV71 ở thể rất nặng. Ngay sáng ngày 21/9 cả trường mầm non từ 400 trẻ chỉ còn 280 trẻ đi học, sang đến ngày tiếp theo chỉ còn 126 trẻ và ngày tiếp theo nữa vỏn vẹn chỉ có 52 trẻ đến trường.
Đến ca bệnh nhi thứ hai tại Hà Nội tử vong do TCM vào ngày 6/10 vừa qua, thì các bậc cha mẹ thực sự lo lắng cho sự an toàn của con mình.
Chị Bạch Vân cho hay, ở lớp mẫu giáo của con chị một số phụ huynh đã bàn nhau cho con nghỉ ở nhà. "Mặc dù việc nghỉ này ảnh hưởng đến sự sắp xếp công việc và người trông trẻ nhưng chúng em cho con nghỉ cho nó lành" - chị Lương, có con học cùng lớp con chị Vân nói.
Những gia đình có người giúp việc thì việc con nghỉ học ở nhà không đáng lo. Một số phụ huynh, con nghỉ mẹ cũng nghỉ theo, hoặc bố mẹ thay nhau nghỉ ở nhà trông trẻ. Sau khoảng 1 tuần, không chịu được "nhiệt", một số người đành gọi điện mời ông bà ra trông cháu. Chị Vân cho biết, cả mấy cách trên đối với chị đều không thực hiện được nên phải tìm người trông trẻ tại nhà. "Tuy có đắt một chút, nhưng cũng còn yên tâm vì mình kiểm soát được sức khỏe của các con hơn là trong một môi trường không biết bé nào mắc bệnh và lúc nào cũng lo con mình có thể bị lây" - chị Vân tâm sự.
![]() |
|
Trẻ có thể biến chứng nặng vì TCM nếu không được cấp cứu kịp thời. |
Diễn biến phức tạp
Theo con số mới nhất vừa được Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế báo cáo đến ngày 10/10, con số tích lũy bệnh nhân TCM từ đầu năm đến nay là trên 66.000 người, trong đó đã có 119 trường hợp tử vong tại 24 tỉnh, thành phố. Trong tuần vừa qua, cả nước ghi nhận thêm trên 2.000 trường hợp mắc bệnh TCM tại 61 địa phương. Các tỉnh Đồng Nai, TP HCM vẫn là những tỉnh có số ca mắc mới duy trì ở mức cao trên 200 ca mỗi tuần.
Dịch bệnh TCM năm nay bắt đầu gia tăng tuần thứ 20 với 850 ca mắc/tuần, cao nhất là tuần thứ 27 (2.351 ca mắc), hiện tại vẫn đang duy trì ở mức cao với trên 2.000 ca mắc/tuần. Các tỉnh phía Nam vẫn có số trường hợp mắc và tử vong do bệnh TCM cao nhất cả nước chiếm 69,1% số mắc và 89,5% số tử vong. Các tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, Khánh Hoà và Đà Nẵng có số mắc bệnh TCM cao nhất khu vực miền Trung. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh TCM, số ca bệnh tập trung chủ yếu tại tỉnh Đắk Lắk. Khu vực miền Bắc, số bệnh nhân đông nhất vẫn tập trung chủ yếu tại tỉnh Thanh Hoá. Theo nhận định chung, không có ổ dịch lớn tại cộng đồng, trường học, nhà trẻ. Theo báo cáo của các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đã ghi nhận 1.332 mẫu xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh TCM, chiếm 75,3%, trong đó có 757 mẫu dương tính với EV71 (42,8%) và 575 mẫu dương tính với các chủng EV khác (32,5%).
Theo TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, dịch bệnh TCM ở nước ta sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng tới. Bởi theo quy luật hàng năm, từ tháng 9-11, số ca bệnh TCM sẽ tăng cao. Trong khi đó, các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở hiện nay hiệu quả chưa cao; việc phòng chống dịch mới chủ yếu tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, các dụng cụ, đồ dùng học tập của trẻ ở các nhà trường chưa được chú trọng. Bệnh lây theo đường tiêu hoá và tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt tỉ lệ người lành mang trùng cao nên dịch bệnh lây lan rất phức tạp.
Hà Anh - Thu Hương

