Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Chủ tịch huyện “mượn” tiền tỷ mua xe Lexus

Thứ sáu, 11:30 06/08/2010 | Xã hội

Trước tòa, bị cáo Khỏe khẳng định chiếc Lexus có được là từ tiền đi mượn.

Ngày làm xét xử thứ ba, phiên toà sơ thẩm vụ án tham nhũng đất đai ở huyện Hóc Môn, tập trung vào phần xét hỏi đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Quan tham này cho rằng mình bị ép cung, mớm cung và chỉ thừa nhận số tiền nhận hối lộ 330.000.000 đồng và 10.000USD, còn số tiền 1 tỷ đồng liên quan đến việc mua xe ôtô Lexus... thì chỉ là tiền mượn!
 
Bị cáo Hà Văn Hòa thoả thuận với Đặng Công Danh (Giám đốc Cty TNHH Danh Khoa) - là người có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Khoẻ (Tám Khoẻ – nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) nhờ Danh làm trung gian, nói với bị cáo Khỏe để xét chấp thuận địa điểm cho Công ty Thành Phát của 2 bị cáo Hà-Hòa lập dự án và có văn bản gửi các cơ quan chức năng của thành phố xin được thuận địa điểm thì Hòa sẽ chi tiền cho Khỏe.
 

Bị cáo Nguyễn Văn Khoẻ tại toà.


Bị cáo Khoẻ khai năm 2002, Đặng Công Danh đến nhà riêng đưa hồ sơ có tờ trình và bảng tóm tắt dự án của Cty Thành Phát. Khoẻ cho rằng: “Bị cáo xem rồi để đó, mấy ngày sau Danh điện thoại hỏi rồi nói bị cáo ký đi để tối Danh tới lấy. Sau đó, bị cáo ký công văn gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở TNMT TPHCM, đề nghị cho phép Cty Thành Phát đầu tư dự án vì chưa có doanh nghiệp nào đầu tư”. Khoẻ khai tiếp, hồ sơ sau đó được đưa lại cho Đặng Công Danh và Danh chuyển trả lại cho Hoà.

Sáng 3/8, TAND TP HCM đã xét xử vụ án tham nhũng do Nguyễn Văn Khỏe (nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) và đồng bọn thực hiện. Gần 60 người liên quan đã được triệu tập đến tòa.
 
Cũng theo VKS, Nguyễn Văn Khỏe với tư cách là chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, đã nhiều lần ký và chỉ đạo cho cấp dưới xác nhận không đúng thực tế giúp vợ chồng Hà qua mặt các cơ quan chức năng trong quá trình xin và được phê duyệt dự án sử dụng đất tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Vị chủ tịch này cũng đã nhiều lần nhận “lót tay” với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và nửa chiếc sừng tê giác. Riêng số tiền ông Khỏe nhận của Hà thông qua việc lợi dụng ảnh hưởng của mình để tác động tới người khác là 5.000 USD và 50 triệu đồng.
 
Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài từ ngày 3 đến 20/8.
Danh đến nhà riêng đưa tiền cho bị cáo và có nói là Hoà “gửi tiền thanh toán”. Lúc đầu, bị cáo không nhận nhưng sau đó Danh nói chỗ anh em, anh cứ nhận đi và cho em mượn 50.000.000 đồng, còn lại phong bì chỉ có 100.000.000 đồng. Sau khi UBND huyện Hóc Môn có công văn đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở TNMT, thì cơ quan này có văn bản trả lời diện tích bị trùng lặp vì địa điểm này đã duyệt cho Cty Thiên Long Vân làm dự án rồi và đề nghị xác định cho rõ diện tích để tránh trùng lặp. HĐXX hỏi bị cáo Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn) – người trực tiếp tham mưu cho chủ tịch Khoẻ về việc tăng dự án từ 6,9 lên 18ha. Bị cáo Trung khai là do chỉ đạo của Khoẻ... cũng tại nhà riêng.

Khi Khoẻ hối thúc, Trung thực hiện các thủ tục giúp cho dự án của Cty Thành Phát thì Trung có báo cáo địa điểm bị trùng lặp và trước đó đã giao cho Cty Thiên Long Vân rồi. Tuy nhiên, do Khoẻ chỉ đạo kiên quyết và triệu tập cuộc họp có mặt các nhà đầu tư, nên Trung nghe theo và được Hà-Hoà cho 3 lần tiền tổng cộng 90.000.000 đồng. Đến lúc này, bị cáo Khoẻ thừa nhận, khi chủ trì cuộc họp xác định ranh giới có các bên liên quan, đã thuận cho Cty Thành Phát đầu tư. Tám Khoẻ thừa nhận, sau vụ này được Danh đưa tổng cộng 300.000.000 đồng. Trong khi đó, bị cáo Hoà khai từ tháng 1.2007 đến tháng 4.2008, thông qua Danh, bị cáo Hoà đã chi cho “anh Tám” tổng cộng 400.000.000 đồng để được làm dự án.

Bị cáo Hà-Hoà khai sau khi vay được 18 tỉ đồng từ Ngân hàng NNPTNT - Chi nhánh Chợ Lớn, cả hai đã mua gần 5.000m² đất tại ấp 4 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để san lấp và phân lô bán nền, nhưng bị Khoẻ ngăn cản nên phải đến nhà riêng đưa tiền cho vị Chủ tịch Khoẻ để mua sự im lặng. Liên quan đến các khoản “bôi trơn” này, HĐXX hỏi bị cáo Khoẻ đã nhận bao nhiêu tiền từ 2 bị cáo Hà-Hoà. Bị cáo Khoẻ thừa nhận vào dịp Tết 2005, Hà-Hoà có đến nhà riêng của bị cáo, có “lì xì” cho bị cáo 10.000USD.

Lần khác, vào dịp Tết năm 2006, Hoà đến nhà cho bị cáo “cho” phong bì 30.000.000 đồng. HĐXX hỏi còn các khoản tiền bị cáo nhận khi đi công tác ở Hà Nội thì sao. Bị cáo Khoẻ trả lời không nhận bất cứ thứ gì khi đi công tác Hà Nội, nhưng vì tại Cơ quan điều tra bị cáo bị cán bộ điều tra ép cung, mớm cung nên khai không đúng sự thật. HĐXX bồi tiếp: “Bị cáo có nhận sừng tê giác của vợ chồng Hà-Hoà không ?”. Bị cáo Khoẻ: “Hoà có đưa cái sừng và 20.000USD, nhưng bị cáo không nhận và đã trả lại”.

HĐXX hỏi: “Còn số tiền 1 tỷ đồng bị cáo Hà đưa cho bị cáo để mua xe Lexus thì sao ?”. Bị cáo Khoẻ vội vã: “Dạ đó là số tiền bị cáo mượn của Hà vào năm 2005 ở tại quán cafe ở quận 1”. HĐXX hỏi: “Nhưng rõ ràng bị cáo đã ưu ái, tạo điều kiện cho Cty Thành Phát?”. Khoẻ cho rằng: “Bị cáo là chủ tịch huyện, rất nhiều dự án bị cáo đều quan tâm như thế, chứ không riêng gì dự án của Cty Thành Phát”.
 
Theo Lao động
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Lưu thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, xe khách xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Đời sống - 58 phút trước

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 16/8, hàng chục nghìn người tại Hà Nội đã tham gia sự kiên “Cùng Việt Nam tiến bước”, khoác áo đỏ sao vàng, thực hiện hành trình đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Xã hội - 2 giờ trước

Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem.

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Xã hội - 4 giờ trước

Từ việc kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định, Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có bằng lái theo quy định mà mượn tên một tài xế khác, khai thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 4 giờ trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.

Top