Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Thị Kim Tiến

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Đường dây nóng sẽ mở 24/24

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Đường dây nóng sẽ mở 24/24

Y tế

GiadinhNet - Nhằm chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đáp ứng nhanh những tình huống khẩn cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chiều 18/11, Bộ Y tế đã tổ chức họp trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội và TP HCM với các địa phương thiết lập đường dây nóng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp.

Bộ Y tế khuyến khích người dân phản ánh bức xúc khi đi khám chữa bệnh qua đường dây nóng

Bộ Y tế khuyến khích người dân phản ánh bức xúc khi đi khám chữa bệnh qua đường dây nóng

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 18/11, Bộ Y tế đã họp trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM với các địa phương thiết lập đường dây nóng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư chúc mừng các thầy cô giáo, cán bộ, công chức và viên chức, các học viên, sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

Gặp mặt các đại biểu Quốc hội là cán bộ ngành y tế

Gặp mặt các đại biểu Quốc hội là cán bộ ngành y tế

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 7/11, Bộ Y tế đã có cuộc gặp mặt với các đại biểu Quốc hội là cán bộ ngành y tế tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập: “Đừng nhìn một cái cây mà quên cả cánh rừng”

Tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập: “Đừng nhìn một cái cây mà quên cả cánh rừng”

Y tế

GiadinhNet - Sáng 4/11, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chia sẻ nhiều tâm tư về ngành y cũng như đạo đức của những người thầy thuốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế:  "Gần nửa triệu cán bộ ngành y vẫn tận tâm với người bệnh”

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Gần nửa triệu cán bộ ngành y vẫn tận tâm với người bệnh”

Y tế

Sáng 4/11, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập. Tại đây, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ rất nhiều tâm tư về ngành y cũng như đạo đức của những người làm thầy thuốc.

Xúc động đêm sự kiện “90 triệu trái tim yêu Việt Nam”

Xúc động đêm sự kiện “90 triệu trái tim yêu Việt Nam”

Xã hội

GiadinhNet - 20h30 tối nay (2/11), sự kiện “90 triệu trái tim yêu Việt Nam” do Bộ Y tế tổ chức đang được truyền hình trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm sự kiện có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - 7giờ 30 phút sáng nay (01/11), GS.TS Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến BV Phụ sản Trung ương chúc mừng cháu bé thứ 90 triệu và gia đình, chúc mừng cho sự thành công của công tác DS-KHHGĐ, sự phát triển của đất nước.

Quy định tổ chức 7 ngày lễ lớn

Quy định tổ chức 7 ngày lễ lớn

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Đâu thể đổ hết lỗi cho Bộ Y tế”

Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Đâu thể đổ hết lỗi cho Bộ Y tế”

Xã hội

GiadinhNet - Bên lề kỳ họp 6, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Khá (đại biểu tỉnh Trà Vinh) - Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội xoay quanh những vấn đề nóng về y tế trong thời gian gần đây, đặc biệt là vụ chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác khách hàng.

Bộ trưởng Bộ Y tế được trao danh hiệu “Giáo sư thỉnh giảng về dịch tễ” tại ĐH Oxford

Bộ trưởng Bộ Y tế được trao danh hiệu “Giáo sư thỉnh giảng về dịch tễ” tại ĐH Oxford

Y tế

GiadinhNet - Ngày 17/10, tại trường Đại học Oxford, vương quốc Anh đã diễn ra lễ trao danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng về dịch tễ học cho Bộ trưởng Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực: Phương pháp hút mỡ đã bị bỏ từ lâu

Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực: Phương pháp hút mỡ đã bị bỏ từ lâu

Y tế

GiadinhNet - Bơm ngực bằng mỡ có vẻ như đang là một trào lưu ở nhiều thẩm mỹ viện, nhưng theo các chuyên gia đầu ngành, thực chất đây là một phương pháp đã rất cũ. Hiện các bệnh viện lớn không sử dụng kỹ thuật này để nâng ngực bởi dễ dẫn đến các biến chứng.

Bộ trưởng Bộ Y tế được phong hàm “Giáo sư danh dự thỉnh giảng” Đại học Oxford

Bộ trưởng Bộ Y tế được phong hàm “Giáo sư danh dự thỉnh giảng” Đại học Oxford

Y tế

Theo đánh giá của Đại học Oxford, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên là Giám đốc của Viện Pasteur tại thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung vào việc tăng cường chăm sóc ban đầu và sức khỏe cộng đồng với sự nhấn mạnh đặc biệt vào vắc-xin và thuốc kháng vi rút.

"Sức mạnh nằm trong đôi tay của chúng ta”

"Sức mạnh nằm trong đôi tay của chúng ta”

Y tế

GiadinhNet - Đó là chủ đề của Ngày Thế giới Rửa tay (15/10) thường niên lần 6 đang diễn ra trên toàn Thế giới. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi ngày vẫn có 1.400 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh về tiêu chảy do thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân gây ra.

Thành thạo kỹ thuật chuyển giao, Bệnh viện vệ tinh không chuyển bênh nhân lên tuyến trên

Thành thạo kỹ thuật chuyển giao, Bệnh viện vệ tinh không chuyển bênh nhân lên tuyến trên

Đường lối - Chính sách

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kỳ vọng, sau 3 năm thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, các bệnh viện vệ tinh tự triển khai được các kỹ thuật chuyển giao và không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, đồng thời các bệnh viện hạt nhân không nhận bệnh nhân trong những lĩnh vực đã chuyển giao.

An toàn trong tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu

An toàn trong tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - “Để nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phương châm an toàn tiêm chủng là ưu tiên được đặt lên hàng đầu”. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành nhằm triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng tổ chức ngày 27/9 vừa qua.

Top