Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà văn Trang Hạ: Sex có gì là xấu!?

Thứ ba, 11:38 26/05/2009 | Giải trí

Những tâm sự rất đàn bà của cây bút trẻ Trang Hạ, quan điểm về văn học mạng và chân giá trị của một người đàn bà đích thực.

- Là một nhà văn trẻ nhờ thế giới mạng mà đông đảo người đọc biết đến qua những tác phẩm như "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", "Những đống lửa trên vịnh Tây Tử", "Mẹ điên'…, chị suy nghĩ như thế nào về trào lưu văn học mạng ở Việt Nam hiện nay?
 
- Tôi thấy văn học mạng là một hình thức phát triển tất yếu của văn học, trong đó, ranh giới giữa người viết và người đọc bị xoá mờ. Ở Việt Nam cũng vậy, văn học mạng tự thân xuất hiện như một nhu cầu của người viết và người đọc trên Internet, chứ không phải một sản phẩm thời đại Internet được du nhập từ nước ngoài hoặc ảnh hưởng từ bất cứ một phong trào sáng tác nào, cho dù khởi nguồn của văn học mạng là ở Đài Loan từ mười năm trước.

Có rất nhiều người dè bỉu rằng Trang Hạ đã tiên phong mang một thứ “rác văn học” như văn học mạng vào Việt Nam với những tác phẩm ăn khách rẻ tiền. Tôi nghĩ ngược lại, trước khi tôi bắt đầu với những tác phẩm viết và dịch online, Trần Thu Trang – tác giả Phải lấy người như anh đã thực hiện rất hoàn hảo vai trò người viết văn học mạng, mà đâu cần biết trên đời có những thứ gọi là “rác văn học” đó đâu.

Nhà văn Trang Hạ: Tôi online mỗi ngày 3 tiếng để kiếm tiền, thời gian còn lại tôi tiêu tiền! (Ảnh nhân vật cung cấp).

- Quan điểm của chị như thế nào khi dường như đề tài sex đang “xâm thực” và là yếu tố nhằm câu khách ở một số tác phẩm văn học trong trào lưu văn học mới này?

- Sao không đặt ngược lại vấn đề: tại sao bạn đọc bị “xâm thực” bởi những đề tài đó? Phải chăng chính bạn đọc là người tiếp thu mạnh mẽ và khách quan nhất? Hay đặt ở một góc độ khác vậy nhé: tại sao sex là đề tài nổi bật với văn mạng, phải chăng vì trước văn mạng, có những thứ bị kìm nén quá lâu rồi, trong các văn bản? Ồ, ta lại lật vấn đề theo một chiều khác nữa: Sex thì có gì là xấu?
 
- Có thể nói chị là một trong số ít những nhà văn trên mạng sống được nhờ những tác phẩm của mình. Yếu tố nào đã dẫn tới những thành công của chị ngày hôm nay?
 
- Vì tôi không chỉ sống bằng nhuận bút, tôi còn kiếm tiền nhờ những cơ hội mà văn học và mạng mang lại. Tuy vậy, nếu thành công được anh vừa định nghĩa là sống được bằng văn học mạng, thì đó là một thành công tôi không mong muốn.
 
- Là một nhà báo lại cũng có tư cách nhà văn hoạt động trong lĩnh vực văn học mạng chị có suy nghĩ gì về sự bùng nổ của các mạng xã hội, các dịch vụ blog và chị có lời khuyên gì đối với người trẻ khi đứng trước những luồng thông tin trái chiều ngày càng nhiều?
 
- Tôi thích nghe các bạn trẻ khuyên tôi hơn, trong thời đại thông tin nhiều chiều và tràn ngập này. Tôi thích được họ khen, chê và được khuyên bảo. Làm nhà báo hay nhà văn thì mục đích công việc cũng là cung cấp chất liệu đọc và các thông tin cho người khác chứ không phải đi răn dạy người khác. Còn nếu thật sự cần phải nêu ý kiến, thì tôi chỉ có một ý kiến duy nhất: Thông tin trái chiều dạy ta nhiều hơn ta tưởng, và khi đọc nhớ để mắt cách màn hình máy tính 30 cm để giữ gìn sức khoẻ.

- Chị nghĩ cần những loại vacxin gì để đề kháng trước những tác động không tốt của thế giới ảo?

- Tôi thấy đã lên mạng, ai cũng gửi gắm chút con người thật của mình vào thế giới ảo: Tâm tư, yêu đương, cãi lộn, quan điểm, thậm chí cả thông tin cá nhân… Tôi nghĩ ở trên mạng tôi nên tránh xa đám đông nhưng nên lắng nghe đám đông.

Vacxin tốt nhất là tính thiện trong tâm hồn. Thậm chí, nếu có chửi nhau trên mạng, cũng là vì bảo vệ lẽ phải, chứ không phải chửi bới để bảo vệ mình.

- Là một dịch giả, chị có đánh giá gì về đội ngũ dịch giả trẻ của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là dịch giả tiếng Hoa?
 
- Những thứ tiếng khác thì tôi không biết, riêng tiếng Hoa, những dịch giả mà tôi biết, họ đều tài giỏi hơn tôi, dịch nhanh hơn tôi và đúng hẹn hơn tôi. Tôi thường bỏ dở nếu tác phẩm dở (tác phẩm không hấp dẫn nổi tôi nữa thì làm sao hấp dẫn nổi độc giả, thôi dừng lại giữa chừng còn hơn!).

Nhiều dịch giả sử dụng từ Hán Việt rất khéo, tôi phải học nhiều từ họ, tôi vốn chỉ quen sử dụng thứ tiếng thuần Việt.

- Vậy quan điểm của chị như thế nào về "Ma chiến hữu", cuốn sách mới nhất của Mạc Ngôn vừa được dịch tại Việt Nam?
 

- Mạc Ngôn là một nhà văn lớn của Trung Quốc rất được bạn đọc Việt Nam chú ý, và tác phẩm của ông cũng rất được các nhà xuất bản tại Việt Nam chào đón. Tuy nhiên trong tác phẩm mới ra mắt tại Việt Nam có tên Chiến hữu trùng phùng dịch thành Ma chiến hữu, dường như dịch giả và nhà xuất bản tại Việt Nam đã chưa xử lý tốt bản thảo, gây ra sự phản cảm của người đọc với một tác phẩm văn học nước ngoài.

Trang Hạ tự giới thiệu về mình: thích xe cào cào, leo núi, bơi lội và viết văn. Theo chị, đàn bà đích thực là phải sống mà mình cảm thấy hài lòng chứ không phải sống một cách đúng giới tính.

- Chị tự giới thiệu là “Thích xe cào cào, leo núi, bơi lội và viết văn”, vậy theo chị như thế nào là một người đàn bà đích thực?
 
- Tôi đàn bà theo cách của tôi, tìm thấy lạc thú trong những việc đó, nhận ra mình là một phụ nữ rất hạnh phúc khi làm những việc đó. Những người đàn bà khác sẽ trở nên đích thực đàn bà khi họ làm điều họ muốn, hoặc được sống như họ hằng hình dung. Có thể không biết viết văn nhưng lại biết cách làm đẹp, biết sống hài hoà giữa một bầy con và một ông chồng khó tính chẳng hạn. Tôi nói “đàn bà đích thực” tức là sống mà mình thấy hài lòng chứ không phải sống một cách đúng giới tính.
 
- Chị có thể nói sơ qua đôi chút về đời tư?
 
- Tôi 34 tuổi, xưa nay sống bằng cây bút và bàn phím. Tôi mỗi ngày online ba tiếng để kiếm tiền, thời gian còn lại tôi tiêu tiền.

- Xin cảm ơn chị!
 
Theo VTCnews
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức

Xem - nghe - đọc - 30 phút trước

GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng đưa ra tư vấn cho Phó chủ tịch xã Xuân lựa chọn hoặc là bỏ để "lên chức", hai là giữ lại thì tự phải lo liệu.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Suti - con gái cả nhà Thúy Hạnh - Minh Khang đã sang Milan (Ý) du học và đang dần ổn định cuộc sống.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 17 "Gió ngang khoảng trời xanh", tai họa ập đến khi Trúc Lam nhận thông báo điều mà cô không bao giờ mong muốn.

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức vừa công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today".

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau cuộc cãi vã Trúc Lam nhận ra chồng vẫn luôn yêu thương mình, trong khi đó Đăng áy náy với Mỹ Anh khi chưa thể giúp công ty vượt qua khó khăn.

NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV

NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - “Giống như một ông nông dân làm ngôi nhà cho con ở, sinh trưởng ở đó rồi nó bỏ nhà đi, thì sốc chứ!”, NSND Khải Hưng nói về cảm xúc khi con trai – đạo diễn Khải Anh muốn nghỉ việc ở VTV.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Cặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Shark Bình nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đời tư, anh có cuộc sống viên mãn bên Phương Onah - nữ chính 'Gió ngang khoảng trời xanh'.

Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm

Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ chinh phục BGK bằng nhan sắc nổi bật, ứng xử thuyết phục, Tân Hoa hậu Yến Nhi còn gây bất ngờ với hoàn cảnh gia đình: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm.

Câu nói cuối cùng của mẹ khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung òa khóc

Câu nói cuối cùng của mẹ khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung òa khóc

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã lần đầu kể về những ngày cuối đời của mẹ cùng câu nói của bà khiến anh vỡ òa trong nước mắt.

Top