Nhận diện sớm kẻ đồi bại
GiadinhNet - Phần lớn những kẻ cưỡng dâm thường xuất thân từ các gia đình không quan tâm tới giáo dục hoặc cha mẹ không giáo dục con cái chu đáo.
![]() |
|
Ảnh minh hoạ. |
Biến chứng của bệnh
Có những người đàn ông mắc bệnh tâm thần sinh dục, thường lên cơn cuồng dục, cởi truồng trước mặt mọi người. Bệnh này không nguy hiểm một cách trực tiếp tuy nhiên biến chứng thì hậu quả không ai lường trước được. Trẻ em nếu bắt gặp cảnh đàn ông mắc bệnh tâm thần sinh dục, phô trưng của quý chắc chắn sẽ là một cú sốc nặng nề.
Đàn ông bệnh hoạn về tình dục cũng là đối tượng nguy hiểm với trẻ em. Vì mong muốn của họ trong chuyện phòng the rất quái đản. Họ sẵn sàng khám phá cảm xúc với những đối tượng chưa được trải nghiệm, theo đó trẻ em cả trai và gái rất dễ trở thành con mồi.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Quyên, Trung tâm Tư vấn tâm lý Phương Thanh, Hà Nội cho biết: "Đàn ông mắc bệnh lý cưỡng nhi rất nguy hiểm đối với trẻ em. Để thỏa mãn được dục vọng của mình, đầu tiên họ thường tỏ ra mình là người đàn ông tốt bụng, yêu trẻ để tiếp cận các bé dễ dàng. Nhưng nếu tinh ý, bố mẹ bé có thể nhận rõ sự khác thường trong lối yêu trẻ của họ: Chỉ quan tâm đến một bé, luôn tìm cơ hội tách bé đó ra khỏi đám đông; sẵn sàng thỏa mãn những đòi hỏi, thậm chí đó là đòi hỏi oái oăm để có được tình cảm của bé; Ôm hôn bé, thể hiện tình cảm yêu mến một cách thoái quá...".
"Ngoài ra, các đối tượng như đàn ông độc thân, mất vợ, người có dục vọng cao... cũng có nguy cơ cao gây nguy hiểm cho trẻ em. Tình dục là nhu cầu tất yếu của những người sức khỏe hoàn toàn bình thường. Đã là nhu cầu thì nó là đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng cần được đáp ứng. Nhu cầu càng cấp bách thì khả năng chi phối con người càng cao, mong muốn được thỏa mãn càng lớn. Theo đó, để trẻ em tiếp xúc với những đối tượng này thì khả năng sinh tà ý, thực hiện hành vi đồi bại dễ diễn ra", chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Quyên khuyến cáo.
Phần lớn những kẻ cưỡng dâm thường xuất thân từ các gia đình không quan tâm tới giáo dục hoặc cha mẹ không giáo dục con cái chu đáo. Đây cũng là đối tượng cần phải đề phòng. Tất nhiên không phải tất cả trẻ em lớn lên từ những gia đình "thiếu trên dưới" đều trở thành thủ phạm. Trên thực tế vẫn có những phạm nhân xuất thân từ gia đình rất tử tế, gia giáo, nhiều kẻ cưỡng dâm là thanh niên thông minh, có học, thậm chí tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Nguyên nhân đơn giản chỉ cần vài chén rượu là tấm mạng che mỏng manh của sự phong nhã, lịch thiệp tụt xuống, chỉ còn lại sự trơ trẽn, nông nổi của bản năng nhục dục.
Tránh xa cạm bẫy
Các chuyên gia cho rằng, cần giải thích cho con hiểu rằng chỉ có cha mẹ mới âu yếm, mơn trớn con. Người lạ không biểu hiện tình cảm theo kiểu của bố mẹ. Biểu hiện kiểu ấy nếu có ở người lạ là không thực lòng, có thể che đậy một hành động xấu xa như bắt cóc, làm chuyện bậy bạ khiến con tổn thương, đau đớn. Các chuyên gia cũng cho rằng, khi con cái đến một độ tuổi nhất định thì cần hạn chế sự âu yếm giữa bố và con gái, giữa mẹ và con trai. Từ tuổi dậy thì trở đi, cha mẹ nên bộc lộ tình yêu thương con theo kiểu khác, phù hợp với lứa tuổi con.
Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Quyên khuyên rằng, những kẻ đe dọa trẻ em có thể là hàng xóm, người lạ hoặc là người thân trong gia đình. Vì vậy, dạy cho con cách phòng tránh thường chúng nghe xong lại quên ngay. Tốt hơn cả là hãy đặt ra cho con những tình huống cụ thể bằng các câu hỏi: "Con sẽ làm gì nếu như... nếu như...". Trẻ sẽ cố gắng tìm câu trả lời đúng. Chúng ta có thể vừa nghe vừa bổ sung, sửa chữa để trẻ có cách giải quyết đúng đắn nhất trong các tình huống. Một số người cho rằng, dạy con sớm sẽ làm chúng mất niềm tin nhưng chắc chắn điều ấy không xảy ra nếu những lời dặn dò của bố mẹ được cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng cần nhắc con là con cũng như người lớn đều có thể an toàn khi đứng giữa mọi người, dù là người lạ. Nếu bị đe dọa thì cần cho mọi người biết và có thể tìm được sự giúp đỡ.
|
Cách tự vệ với yêu râu xanh
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Khoa Tâm lý giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP HCM hướng dẫn nữ sinh kỹ năng đối phó với yêu râu xanh. Chẳng hạn như chiêu tận dụng nhu cầu "75" của kẻ thủ ác bằng mỹ nhân kế, hòa hoãn rồi cởi áo kẻ thủ ác ngang khuỷu tay, kéo quần vừa qua đầu gối. Sau đó, bất ngờ lên gối vào chỗ hiểm của hắn và phóng chạy.
Hắn vừa bị đau điếng ôm bộ hạ, vừa bị khóa tay bởi cái áo, bị khóa chân bởi cái quần nên nạn nhân có đủ thời gian thoát thân. Hay cách phòng trường hợp gặp phải một đám yêu râu xanh, những bạn gái nên giả điên, lên cơn dại rồi vô tình trét "những thứ gớm ghiếc" khắp người, cào cấu khắp mặt càng ghê càng tốt. Kết hợp với cách này bạn gái cũng phải biết vài tư thế võ phòng thân nhỡ giả điên thất bại. |
Kỳ Anh
