Nhân viên nghĩa trang “ăn” tiền người chết

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc vừa được cơ quan chức năng ở đây làm rõ.

 
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, các cán bộ quản trang của Cty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Yên Bái (Cty môi trường Yên Bái) đã ăn chặn tiền của... người chết. Vụ việc vừa được cơ quan chức năng ở đây làm rõ.
 
Giao dịch ngầm
 

Có không chuyện giơ cao đánh khẽ trong vụ “ăn” tiền của người chết. Ảnh: Hà Châu

Cty môi trường Yên Bái được UBND tỉnh Yên Bái giao cho trên 139.000m² đất tại xã Minh Bảo (TP Yên Bái) để quy hoạch xây dựng nghĩa trang Đá Bia. Đây là nghĩa trang chung của thành phố phục vụ việc hung táng và cát táng. Cty môi trường Yên Bái giao cho đội quản lý nghĩa trang với nhiệm vụ: quản lý nghĩa trang; chôn cất mai táng, cát táng, phát cỏ toàn bộ nghĩa trang, bảo vệ, theo dõi sổ mộ chí cát táng và hung táng, làm vệ sinh khu hung táng và toàn bộ các khu vực trong nghĩa trang. Các thủ tục liên quan đến việc giao đất cho thân nhân người chết đặt mộ do Phòng kế hoạch kỹ thuật của Cty này trực tiếp thực hiện.
 
Kết quả điều tra của Công an tỉnh Yên Bái cho thấy, lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Đinh Ngọc Đức (Đội trưởng đội quản lý nghĩa trang Đá Bia) cùng ông Hoàng Công Thành (Đội phó) đã tự ý giao đất trong quy hoạch nghĩa trang cho người dân đặt mộ cát táng. Quá trình điều tra đã làm rõ, để tạo lòng tin cho thân nhân người đã mất, 2 cán bộ này đã tự in giấy biên nhận thu tiền rồi chia nhau tiêu xài. Từ năm 2003- 2010 những người này đã có 44 vụ “làm ăn” với thân nhân của người chết, giao 800m2 đất quy hoạch của nghĩa trang cho những người này và thu về trên 347 triệu đồng. 2 người này cũng đã khai nhận đã mua đất của 4 hộ dân có đất vườn rừng liền kề với với đất của nghĩa trang Đá Bia (khoảng trên 26.000m²) và sau đó bán cho các gia đình có nhu cầu mua để đặt mộ cát táng cho người thân, thu về 287 triệu đồng.
 
Giơ cao, đánh khẽ
 
Hành vi bán đất của ông Đinh Ngọc Đức và Hoàng Công Thành được cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái nhận định: Vi phạm quy chế hoạt động của Cty môi trường Yên Bái, thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, hành vi có dấu hiệu của tội phạm “tham ô tài sản”. Quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên nghi nhận trong những trường hợp đã mua đất “chui” có nhiều người là cán bộ đương chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Yên Bái.
 
Hành vi sử dụng đất vườn rừng để bán cho người dân đặt mộ cát táng của ông Đức và ông Thành được xác định là sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai. Được biết, về vụ việc này, Công an TP Yên Bái đề nghị thu hồi số tiền bất hợp pháp mà ông Đinh Ngọc Đức và Hoàng Công Thành đã chiếm đoạt được để nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời đề nghị UBND TP Yên Bái giao cho Thanh tra và Phòng Tài nguyên & Môi trường tiến hành kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với việc mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất vườn rừng liền kề với nghĩa trang Đá Bia để đặt mộ không đúng quy định.
 
Hành vi sai phạm là rõ, nhưng Cty môi trường Yên Bái đã “bênh” các cán bộ sai phạm bằng công văn số 125 gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh này đề nghị để Cty xử lý nội bộ đối với ông Đinh Ngọc Đức và Hoàng Công Thành theo Luật Công chức Nhà nước. Phải chăng Cty môi trường Yên Bái đang bao che cho cán bộ sai phạm?
 
Hà Châu
kimngan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.