Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiệt huyết người "vác tù và"

Thứ sáu, 08:25 10/09/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chị Trần Thị Lợi (Đắk Nông) có 12 năm làm CBCT, kể: "Có những nơi vợ đình sản cả chồng và con đi theo, chúng tôi phải nuôi ăn cả nhà".

Tâm trạng phấn khởi của các CBCT huyện ChưPrông, Gia Lai khi được chia sẻ nguyện vọng với Đoàn công tác Tổng cục DS- KHHGĐ.
  Ảnh: Hà Thư.

 
Tây Nguyên mùa mưa. Những cơn mưa khổng lồ như đựng sẵn trên không trung, sẵn sàng đổ nước xuống bất cứ lúc nào trên miền đất đại ngàn nắng gió. Nhưng mưa tối đất, tối cát cũng không  làm giảm đi nhiệt huyết của những người làm công tác dân số trên mảnh đất hùng vĩ này.

Những buồn vui, trăn trở

Ấn tượng của chúng tôi trong cả một chuyến đi công tác cùng Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ là mưa và mưa. Mưa đem lại mùa cỏ cây thay áo mới, bà con Tây Nguyên bận rộn làm rẫy, trồng tỉa cho cà phê, hạt điều... Song có những ngày mưa dầm dề, mưa bão, những con sông dòng suối cuộn đỏ phù sa, những thác nước nơi thượng nguồn càng trở nên hung dữ, người dân đành trói chân trong nhà.

Thế nhưng, thử thách của thiên nhiên lại là cơ hội của những người làm công tác dân số. Trò chuyện với những người làm công tác dân số ở Tây Nguyên, chúng tôi không chỉ thấy những nhiệt huyết sục sôi, hết mình vì công tác này mà còn có cả những kỷ niệm vui buồn và rất nhiều trăn trở.

Chị Vũ Thị Hải - xã Ia Boòng huyện ChưPrông, Gia Lai cho biết, xã chị có hơn 60% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, nhận thức người dân vẫn còn hạn chế. Trước kia, người dân không áp dụng các biện pháp tránh thai, nếu không thích sinh con nữa thì uống lá cho thai ra. Đến nay, nhờ được tuyên truyền vận động nên người dân đã tự nguyện tham gia KHHGĐ, nhờ CBCT vận động, tuyên truyền, đưa phương tiện tránh thai tới tận từng nhà.

Chị Mai Thị Hồng, CBCT xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông tâm sự: "Công tác xã hội đối với nữ khó khăn gấp vạn lần so với nam. Các anh nam giới có thể đi công tác một cách bình thường nhưng chị em trước khi đi phải lo cho chồng, cho con... Tôi đi xuống thôn Bon vận động lúc nào trong túi cũng có kẹo bánh và một ít tiền. Họ nghèo khó, mình tạo sự thân thiện người ta mới thấm dần dần những lời vận động của mình. Ai đã làm công tác này phải có sự tâm huyết, cống hiến mới có thể làm tốt được".

CBCT huyện Konplong, Kon Tum gửi gắm tâm sự với lãnh đạo Tổng cục DS- KHHGĐ. Ảnh: H.T

Cùng với tâm sự của chị Hồng, chị Nguyễn Thị Kim Huệ, CBCT xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk chia sẻ về việc kinh phí ít, đi lại khó khăn, 1 tháng đi vào Cư Klao 2 lần không đủ tiền xăng, phải lấy tiền túi để mời cơm CTV. Nhiều lúc đi tuyên truyền ban đêm về còn bị chồng mắng.

Những khó khăn ấy không làm các chị chùn chân, mỏi gối. Họ vẫn "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tuyên truyền người dân tự nguyện thực hiện KHHGĐ để cuộc sống bớt cái nghèo, gia đình ấm no hơn. Với các chị gắn bó lâu năm, nay tuổi đã lớn, không đủ điều kiện để tuyển thành viên chức trạm y tế xã, có lẽ với công tác này, càng nặng lòng hơn.

Chị Trần Thị Lợi, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông có 12 năm làm CBCT, kể: “Năm 2002, đi xuống thôn làng vận động, xe bị lật, đêm đó, chúng tôi ở lại đã vận động được 6 ca đình sản. Có những nơi vợ đình sản cả chồng và con đi theo, chúng tôi phải nuôi ăn cả nhà. Có người đề nghị phải đưa xe lên đón mới đi triệt sản. Năm 2005, tôi được xã bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ, nhưng tôi vẫn thiết tha với công tác dân số nên đã đề nghị tiếp tục làm CBCT".

Cùng tâm trạng như chị Lợi, nhiều CBCT khác đều nói: Làm công tác dân số vui, có hiệu quả. Nhiều cán bộ nguồn của xã, huyện đều trưởng thành từ công tác này. Như ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có 3 Phó Chủ tịch xã đều đi lên từ CBCT dân số;  huyện Cư Kuin, Đắk Lắk có bà H'Bliăk Niê - Phó Chủ tịch huyện cũng từng là CBCT kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.

Chị Phạm Thị Ngọc Duyên, CBCT xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk cho biết: "Các đồng chí lãnh đạo và Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã đều bất ngờ khi biết chúng tôi sẽ phải nghỉ. Khi nói đến công tác dân số thì ai cũng lắc đầu vì đây là công tác đi vào lòng dân, khó lắm. Xã bảo nếu nghỉ thì xã sắp xếp cho công tác khác nhưng nếu sắp xếp người khác thì lấy ai làm công tác này bây giờ".

Thiết tha với cộng đồng
 
Chia tay miền đất đại ngàn nổi danh với những pho sử thi anh hùng và những con người kiêu dũng đã đi vào huyền thoại lịch sử, chúng tôi mang theo những tâm sự, những mong ước, gửi gắm của những người làm công tác DS-KHHGĐ nơi đây. Tây Nguyên hùng vĩ với miền đất đỏ bazan bạt ngàn cao su, cà phê… sẽ ngày càng ấm no và giàu đẹp hơn bởi những con người luôn mong ước làm sao cho người dân bớt nghèo, sinh con có trách nhiệm, nhiều gia đình hạnh phúc, nhiều đứa trẻ được học hành, làm giàu đẹp thêm mảnh đất kiên cường này.
Tâm trạng chung của những người làm công tác dân số ở cơ sở dù có nhiều trăn trở nhưng đều rất vui khi Đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ đến thăm, lắng nghe tâm sự của họ.

Được ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ, những nỗ lực của Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ cho công tác này, các CBCT đã thấu hiểu được rất nhiều điều. Các anh, các chị đều nhận thấy, trước những đòi hỏi ngày càng cao, những thách thức lớn của công tác dân số trong thời gian tới, đội ngũ CBCT ngoài tâm huyết, kinh nghiệm và uy tín cộng động còn cần phải là những người có năng lực có trình độ, đáp ứng được thực tế.

Nhiều chị đã đề nghị được tiếp tục đào tạo, những chị tuổi đã cao thì đề nghị được tiếp tục làm cộng tác viên. Chị Trần Thị Bé, xã Ia Me, huyện ChưPrông, Gia Lai gắn bó với công tác dân số 10 năm thiết tha: "Đây là công tác quan trọng, nếu làm kiêm nhiệm không thể đảm bảo hoàn thành công việc của mình được. Dù không được tuyển dụng, tôi vẫn mong được tiếp tục cộng tác, làm công việc này".

Anh A Chim, 50 tuổi, dân tộc Xê Đăng, là CBCT xã Măng Bút, huyện Konplong, Kon Tum đã làm công tác dân số được 15 năm, rất có kinh nghiệm tuyên truyền, vận động bà con. Măng Bút là xã khó khăn của huyện, công tác vất vả nhưng anh vẫn thiết tha gắn bó. Chung tâm trạng với anh A Chim, các CBCT đều mong Trung ương và địa phương cố gắng làm sao để CBCT làm công tác này tốt hơn trong thời gian tới. Chị Nguyễn Thị Duyên, CBCT xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô, Đăk Nông mong có sự chỉ đạo để "chị em chúng tôi không còn làm hoặc được tạo điều kiện tiếp tục làm vẫn thấy vui vì mình được cống hiến, được đóng góp và được ghi nhận".
 
Một buổi tuyên truyền về SKSS tại xã Draysap, huyện Krông Ana,
Đắk Lắk.  Ảnh: TL

Gần một tuần đi làm việc và lắng nghe ý kiến từ cơ sở, thay mặt lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, ông Nguyễn Văn Tân đã đánh giá cao các kết quả và công tác tham mưu cho lãnh đạo về DS-KHHGĐ của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk. Dù công tác DS-KHHGĐ ở các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, đời sống bà con còn vất vả, trình độ nhận thức chưa cao và còn nhiều hủ tục, tập tục cần xóa bỏ như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... nhưng với những nỗ lực của mình cùng sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, công tác DS-KHHGĐ các tỉnh khu vực Tây Nguyên có nhiều chuyển biến tốt.

Ông Tân nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác DS- KHHGĐ ở Tây Nguyên cần tiếp tục giảm mức sinh để góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong việc này, vai trò của cán bộ dân số tuyến xã rất quan trọng. Ông Tân cũng đề nghị các địa phương tuyển dụng các CBCT đã đủ chuẩn vào cán bộ viên chức xã theo Thông tư 05 của Bộ Y tế. Đối với CBCT đủ tiêu chuẩn nhưng lại quá tuổi tuyển dụng, đề nghị Sở Y tế địa phương làm việc với tỉnh có chính sách riêng. Cán bộ nào đủ tuổi tuyển dụng và có năng lực đề nghị được tiếp tục đào tạo.

Ông Tân cho biết thêm, năm 2011, Tổng cục DS-KHHGĐ dự kiến cung cấp bộ truyền thông xã, trang bị túi công tác, truyền thông cho CBCT bước đầu cho 40% số xã trên toàn quốc.

Ghi chép của Hà Thư
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bí quyết giúp phụ nữ tuổi 50 giảm cân và các triệu chứng mãn kinh

Bí quyết giúp phụ nữ tuổi 50 giảm cân và các triệu chứng mãn kinh

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

Mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời, thường ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi từ 45 – 55, có thể gây tăng cân và các triệu chứng khó chịu khác.

Người bị loãng xương có nên tập thể dục?

Người bị loãng xương có nên tập thể dục?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Loãng xương được đặc trưng bởi sự mất canxi trong xương, khiến xương dễ bị gãy. Tập thể dục thường xuyên làm giảm tỷ lệ mất xương và bảo tồn mô xương, giảm nguy cơ gãy xương và té ngã…

Một số phương pháp tập luyện hỗ trợ điều trị rối loạn xuất tinh

Một số phương pháp tập luyện hỗ trợ điều trị rối loạn xuất tinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Chứng rối loạn xuất tinh xuất hiện ngày càng nhiều ở nam giới với các nguyên nhân khác nhau. Một số phương pháp tập luyện có thể hỗ trợ điều trị chứng bệnh này hiệu quả.

Bố chồng lên kế hoạch tỉ mỉ để dụ dỗ con trai có quan hệ bất chính với con gái đại gia

Bố chồng lên kế hoạch tỉ mỉ để dụ dỗ con trai có quan hệ bất chính với con gái đại gia

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Tôi được một phen sáng con mắt khi biết âm mưu của bố chồng mình.

Câu hỏi thường gặp cho người bị rong kinh

Câu hỏi thường gặp cho người bị rong kinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Rong kinh là tình trạng chảy máu kinh nhiều hơn bình thường về lượng hoặc thời gian. Để chẩn đoán chính xác do nguyên nhân nào cần đi khám để được điều trị phù hợp.

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Một trong những nguyên nhân làm chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, không đều, kéo dài, chậm rụng trứng là do căng thẳng (stress). Vậy chúng ta hãy xem điều này xảy ra như thế nào?

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

Top