Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều phụ huynh, học sinh buồn bã khi biết tin Hà Nội chọn môn Lịch sử thi vào lớp 10 THPT

Thứ sáu, 16:22 12/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều phụ huynh, học sinh cảm thấy thất vọng khi Hà Nội lựa chọn môn Lịch sử làm môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT sau Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo chọn môn Lịch sử là môn thi thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022. Nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng trước thông tin này, bởi năm 2019 Hà Nội đã chọn môn Lịch sử làm môn thi thứ 4 vào lớp 10, năm 2020 do ảnh hưởng bởi COVID-19 nên kỳ thi chỉ còn 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Sang năm 2021, môn Lịch sử một lần nữa được lựa chọn làm môn thi thứ 4.

Sau khi biết tin con gái sẽ thi môn Lịch sử vào 10, chị Đinh Thị Huế có con học lớp 9 tại 1 trường THCS ở Hà Nội cảm thấy rất lo lắng, vì theo chị, đây là mộn học không hề dễ gì với học sinh và con gái chị cũng cảm thấy lo lắng khi thi môn này.

"Các con dù học ở trường và được ôn tất cả các môn nhưng kiến thức bao la chưa bao giờ thấy đủ. Năm học vừa qua ảnh hưởng bởi COVID-19, nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến, vì vậy việc học của các con bị xáo trộn mất một thời gian khá dài. Việc học ở trường tần suất rất cao, tuy nhiên lo ngại cho việc thi thêm môn thứ 4 này. Nếu có thể, tôi chỉ mong lược bớt các môn thi cho học sinh là tốt nhất" - chị Huế chia sẻ thêm.

Nhiều phụ huynh, học sinh buồn bã khi biết tin Hà Nội chọn môn Lịch sử thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 1.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội từ lâu đã được ví căng thẳng hơn cả thi đại học. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận, không chỉ chị Huế mà còn rất nhiều phụ huynh đang có con học lớp 9 chuẩn bị thi vào 10 THPT tại Hà Nội cũng có chung tâm trạng lo lắng. "Từ trước đến nay, môn Lịch sử chưa bao giờ được xem là môn dễ vì có nhiều mốc thời gian và các sự kiện lịch sử đi kèm, học sinh đam mê môn Lịch sử không nhiều. Vì vậy có thể nói việc học sử là học đối phó. 

Năm học này, do dịch bệnh COVID-19 nên thời gian các con học bị gián đoạn, nên nếu thi môn Lịch sử cần giới hạn nội dung thi. Ví dụ chọn thi kiến thức trong một học kỳ, hoặc giới hạn ở những sự kiện lịch sử lớp 9 tiêu biểu" - Phụ huynh Việt Anh (Hoàng Mai, Hà Nội), có con học lớp 9 THCS, cho biết.

Nhiều phụ huynh, học sinh buồn bã khi biết tin Hà Nội chọn môn Lịch sử thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 2.

Phụ huynh "đội nắng" ngóng con trước cổng trường thi vào lớp 10 năm 2020. Ảnh: Q.A

Đối với học sinh, thông tin thi môn Lịch sử khiến nhiều em lo lắng, bởi đây là môn thi được cho là khó nhất trong nhóm các môn được lựa chọn làm môn thi thứ 4. Lan Anh, học sinh lớp 9 THCS tại Hà Nội chia sẻ: "Môn Lịch sử là môn thi thứ 4 vào lớp 10 đúng là môn mà em cũng như nhiều bạn trong lớp không mong muốn. Nghe tin thi môn này, em rất lo lắng, không phải vì em không thích môn này mà vì em mong muốn thi môn khác sẽ bớt áp lực hơn. Bởi môn này học cũng rất khó, nếu ôn tập sẽ phải mất nhiều thời gian và đồng nghĩa áp lực sẽ tăng lên".

"Kỳ thi chung nên việc thi thế nào thì cũng thuộc dễ thì dễ chung, khó thì khó chung. Lựa chọn 4 môn thi mà đề thi giảm tải cũng khó và không thể nói là giảm tải được. Vì thực tế, nếu giảm tải cho học sinh năm nay thì nên lựa chọn giảm bớt môn thi, đó thực sự là giảm áp lực cho học sinh" - một hiệu trưởng trường THCS tại Hà Nội (không tiện nêu tên) chia sẻ.

Còn theo TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội: "Đã học là phải thi là chuyện hết sức bình thường. Việc tổ chức cho học sinh thi 4 môn và lựa chọn môn thi thứ 4 công bố sau cùng cũng là để học sinh học đều các môn, tránh hiện tượng coi thường các môn không thi. Còn việc tổ chức thi, đề thi có giảm tải hay không vì năm học cũng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, tôi nghĩ rằng cơ quan chuyên môn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của năm học để đưa ra lựa chọn trong công tác thi".

Ngày 12/3, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 20221. Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021 - 2022 được tổ chức vào các ngày 29 và 30/5/2021 với 4 bài thi bắt buộc như sau: Bài thi, tổ chức 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top