Nhói lòng người mẹ có con trai lĩnh án tử hình
Như không tin nổi vào án tử hình cho con trai mình, Toà tuyên đã lâu, người mẹ vẫn đứng ngây như tượng giữa phòng xử án.
“Thân cò” “công cốc” nuôi con
Người mẹ gầy gò còm cõi ngày thì đi gánh gạch thuê, đêm đến đi khuân vác, khi người ta nghỉ trưa thì bà nai lưng ra cắt cỏ thuê dưới cái nắng như thiêu… Tất cả chỉ để chắt chiu những đồng tiền ít ỏi cho đứa con trai ăn học, thành người.
Vương Đức Cảnh (SN 1987, ở thôn Đoài, xã Đại Đồng, Thuận Thành, Bắc Ninh) may mắn có được bà mẹ hết lòng vì mình như vậy. Thế mà, hôm nay (8/4) Cảnh đã báo hiếu người mẹ tần tảo cả đời vì con bằng cái án tử hình.
Khi nghe toà tuyên án đứa con trai dứt ruột đẻ ra, như không tin nổi vào tai mình, người mẹ đứng ngây như tượng. Không một giọt nước mắt, không gào khóc gọi tên con, nhưng trên gương mặt khắc khổ của bà là nỗi đau cùng tận mà người ta có thể cảm nhận được.
Khi cảnh sát đưa cậu quý tử đi được một lúc, tôi chạm nhẹ vào vai bà, người mẹ mới như tỉnh cơn ác mộng, luống cuống vơ vội túi nilon nhàu nát, bên trong có chiếc bánh mì nguội tanh, lập cập chạy theo cậu con trai đã bị dẫn giải ra chiếc xe bít bùng đỗ ngoài cổng toà.
Không kịp nhắn nhủ, nhìn mặt cậu con trai, người mẹ gần như quỵ xuống khi chiếc xe nhả khói phóng vụt đi mất.
Lớn lên trong một gia đình thuần nông với một ông bố, bà mẹ hiền lành chất phác, nhà có ba anh em, chỉ có Cảnh là được lên HN học hành đến nơi đến chốn.
Cậu sinh viên cao đẳng mỗi lần hết tiền lại mò về quê “thủ thỉ” mẹ. Thương con, làm thuê được đồng nào, người mẹ lại lần lượt đưa hết cho cậu quý tử. Tiễn cậu con trai lên thành phố, lần nào người mẹ cũng dúi vào tay cậu bao gạo để mang theo về trốn thị thành.
Tốt nghiệp ra trường, chưa tìm được việc làm, Vương Đức Cảnh thuê nhà trọ tại nhà anh Nguyễn Hữu Bé, ở thôn Đăm, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, HN. Thỉnh thoảng về thăm nhà, Cảnh dắt theo cô người yêu xinh xắn, làm thợ may cho một công ty may mặc. Thấy con có bạn gái, mẹ Cảnh mừng lắm, chỉ mong con sớm kiếm được việc làm rồi lập ra đình, sinh cho bà đứa cháu.
![]() |
|
Vương Đức Cảnh trước vành móng ngựa. |
Đi lang thang một tiếng đồng hồ, đến 2 giờ sáng, Cảnh phát hiện trong sân nhà anh Nguyễn Hữu Quyết, tại Đội 4, thôn Thượng, xã Tây Tựu có dựng một xe máy. Thấy vậy, Cảnh bắt đầu tìm cách “chôm” chiếc xe.
Do cổng bị khoá, Cảnh bỏ dép, trèo qua tường vào trong sân nhà anh Quyết để trộm. Định lấy chiếc xe, Cảnh phát hiện xe bị khoá cổ nên mò vào nhà để tìm chìa khoá.
Khi hắn mò vào đến phòng khách tầng 1, đúng lúc đó anh Quyết mở cổng vào nhà. Thấy cửa phòng khách mở, anh Quyết lớn tiếng trách vợ: “Sao không khoá cửa?”. Vừa đóng cửa quay vào thì anh Quyết giật mình thấy Cảnh đang quỳ núp dưới ghế trốn nên vội tri hô: “Trộm, trộm”.
Bị phát hiện, Cảnh rút con dao từ trong túi lao về phía cầu thang, chạy lên tầng 2 tìm đường thoát thân. Bị anh Quyết ngăn lại, Cảnh dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân rồi đẩy anh Quyết ra, tiếp tục lao lên tầng trên.
Lúc đó chị Đinh Thị Hải Yến, vợ anh Quyết cố sức chặn tên trộm lại, liền bị hắn đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, khiến chị gục ngã.
Cảnh luống cuống chạy tiếp ra lan can tầng 2 định tụt xuống thì thấy anh Quyết đứng dưới hô: “Mày xuống tao đập chết”. Cảnh lại quay vào trong phòng tầng 2 thì thấy cháu Nguyễn Hữu Chiến (SN 1995), con trai anh Quyết chạy ra chặn bắt. Cảnh đã dùng dao đâm vào bụng, tay trái của Chiến rồi chạy tiếp lên tầng 3, chui vào phòng thờ để trốn.
Anh Quyết cùng người dân khu vực đã quay bắt được Quyết, cùng con dao gây án. Cả ba người nhà anh Quyết được đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng chị Yến đã tử vong do vết thương quá nặng.
Nỗi đau từ hai phía
Nghe tin bạn trai mình gây án, người yêu của Cảnh như phát điên. Cô gái trẻ gào khóc và không chịu ăn uống gì suốt nhiều ngày. Mẹ Cảnh ôm cô bạn gái của con vào lòng, hai người phụ nữ đau khổ giàn dụa nước mắt.
Mẹ Cảnh ngân ngấn nước cho biết: “Con bé buồn lắm, nó nói sẽ chờ thằng Cảnh trở về sau ngày mãn hạn tù. Tôi không dám cho nó biết ngày xử thằng Cảnh, vì sợ nó không chịu nổi…”.
Ở hàng ghế đầu tiên, bố con anh Quyết ngồi cũng chất chứa nỗi đau. Hai đứa con anh, khăn tang trắng muốt cầm di ảnh mẹ, lắng nghe phiên xử, mắt đỏ hoe. Chúng đã đủ lớn để cảm nhận được những mất mát khi không còn mẹ ở bên.
Giờ nghị án trôi qua trong không khí nặng nề, thê thảm. Không có tiếng nhiếc móc của gia đình bị hại, cũng không có tiếng nức nở người thân bị cáo, còn Cảnh ngồi bất động trước vành móng ngựa, mặt cúi gằm xuống đất.
Với tất cả hành vi phạm tội được cho là nguy hiểm, toà tuyên án tử hình đối với Quyết- cái án chung cho cả hai tội Giết người và Trộm cắp.
Thông báo
