Những cá tính đe dọa tổ ấm

Người phụ nữ là “chiếc chìa khoá” để giữ gìn hạnh phúc. Tuy vậy nguy cơ cao nhất dễ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình cũng xuất phát từ bản tính của chính họ.

1. Hay ghen. Khi ghen, phụ nữ dễ mất hết bình tĩnh, không làm chủ được bản thân. Họ dễ làm mất mặt chồng ở nơi công sở hay công cộng. Mặt khác, phụ nữ hay ghen thường không chịu suy nghĩ chín chắn, nên vô tình đẩy chồng vào thế đã rồi hoặc tự đẩy chồng mình cho người khác.

 

2. Đam mê quyền lực. Người phụ nữ đam mê quyền lực thường không có thời gian để lo cho gia đình. Họ phó mặc việc nuôi dạy con cái cho chồng và việc nhà cho “ô sin” để tất tả đi sớm về muộn, thậm chí là tiệc tùng nhậu nhẹt. Bởi vậy người vợ đam mê quyền lực rất dễ làm chồng cảm thấy lép vế, vì thế sinh ra mâu thuẫn, chán chường dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc.

 

3. Lẳng lơ. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai lại muốn lấy một người vợ lẳng lơ. Gia đình họ có thể sẽ đổ vỡ vào bất cứ lúc nào.

 

4. Quá tiết kiệm. Biết tiết kiệm mới là một người vợ đảm đang, nhưng quá tiết kiệm thì thành ra keo kiệt. Rồi bạn bè hàng xóm sẽ lánh xa, anh em bố mẹ cũng vậy, cuộc sống nảy sinh bất hòa.

 

5. Quá hoang phí. Điều này ngược với tiết kiệm, người vợ tiêu tiền như rác thì đâu phải là người vợ biết lo toan. Và điều bất hạnh sẽ đến khi hết tiền.

 

6. Không thiết lí trí. Chẳng thèm nghe, hay không thèm tranh cãi, thảo luận một vấn đề gì đó với người bạn đời thì dĩ nhiên bạn đã hết yêu rồi. Người vợ không thiết lí trí sẽ dẫn đến bất cần, dễ dẫn đến sai lầm và không sớm thì muộn gia đình cũng sẽ tan vỡ.

 

7. Không có chính kiến. Không có chính kiến thường là người “ba phải”, chẳng đưa ra những suy nghĩ của mình. Người vợ không có chính kiến sẽ phó mặc tất cả vào người bạn đời. Vì vậy, sẽ khiến cho người bạn đời dễ nảy sinh tính độc đoán, chuyên quyền, không coi trọng vợ.

 

8. Không hiếu thuận. Những ai không hiếu thuận với bố mẹ (cả bố mẹ vợ lẫn chồng) đều có kết cục không tốt. Vợ không hiếu thuận với bố mẹ chồng thì chồng cũng dễ gì hiếu thuận với bố mẹ vợ. Họ sẽ xúc phạm lẫn nhau, mâu thuẫn lớn dần và tan vỡ hạnh phúc gia đình chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Nguyễn Thị Thanh T huý

(Theo Tạp chí Gia đình & Trẻ em)

giadinhtreem
Ý kiến của bạn
750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Xử lý vật phẩm sau lễ cúng chúng sinh thế nào

Xử lý vật phẩm sau lễ cúng chúng sinh thế nào

-

GĐXH - Có nhiều thắc mắc xung quanh việc xử lý lễ vật cúng chúng sinh. Người tiếc của, không muốn vứt đồ cúng đi vì rất lãng phí. Người thì loay hoay không biết làm sao với những món đồ cúng nhìn còn rất ngon mắt...

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Tôi xin hỏi phương tiện cơ giới và xe máy chuyên dùng chỉ lưu thông trong khuôn viên nhà máy, công trường, khai thác mỏ, không tham gia giao thông công cộng thì có phải đăng ký, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không?” công dân Nguyễn Ngọc Việt thắc mắc.

Trẻ tựu trường ăn sáng thế nào để học tập tỉnh táo? 7 gợi ý cha mẹ nên lưu lại

Trẻ tựu trường ăn sáng thế nào để học tập tỉnh táo? 7 gợi ý cha mẹ nên lưu lại

Ăn -

GĐXH - Sau kỳ nghỉ hè, trẻ quay lại trường với lịch sinh hoạt thay đổi, thời gian buổi sáng thường trở nên gấp gáp hơn. Một bữa sáng đầy đủ và cân bằng không chỉ giúp trẻ có năng lượng cho những giờ học đầu tiên mà còn góp phần duy trì sự tỉnh táo, tập trung và hạn chế thói quen ăn vặt thiếu lành mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.