Những cách làm đẹp kỳ dị (8): Sẵn sàng đánh đổi mạng sống để da trắng trẻo bằng loại chất kịch độc này
GiadinhNet - Cách làm đẹp kỳ dị đó là lấy thủy ngân - chất kịch độc để tẩy trắng da. Chuyện nghe vô lý nhưng từ xa xưa phụ nữ đã bất chấp tính mạng dùng chất này để làm đẹp.
Những cách làm đẹp kỳ dị (7): "Mặ nạ ma cà rồng"- trẻ hóa da bằng máu, nghe kinh dị nhưng nhiều người đẹp tin dùngThủy ngân tẩy da xuất hiện khi nào?
Ở thế kỷ 16, người ta cho rằng chỉ có những người phụ nữ sống trong giàu sang mới có được làn da trắng bệch còn phụ nữ tầng lớp thấp, lao động chân tay thì luôn có làn da đen, thiếu sức sống. Chính vì vậy, làn da nhợt nhạt được coi là biểu hiện của sức khỏe tốt và sự quý phái. Nữ hoàng nước Anh - Elizabeth I nổi tiếng với nước da trắng bệch được coi là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp thời bây giờ.

Mỹ nhân thời xưa chuộng mốt dùng thủy ngân để làm đẹp.
Để có được làn da trắng như ý muốn, những phụ nữ thời đó đã sử dụng một loại bột làm trắng là bột chì cacbonat (thường sử dụng trong hội họa) hoặc thủy ngân để bôi lên mặt. Những chất này vô cùng độc hại, thậm chí có thể gây chết người nhưng lại được sử dụng một cách phổ biến để làm đẹp . Cách chăm sóc da này được phụ nữ quý tộc đặc biệt ưa chuộng, thậm chí nhiều người còn pha thủy ngân vào sữa để tắm trắng.
Cũng có bằng chứng khoa học về việc tẩy trắng da bằng thủy ngân. Theo đó, thành phần muối của thủy ngân giúp ức chế sự hình thành melanin, dẫn đến việc da trở nên trắng hơn. Các sản phẩm làm trắng có thể ở dưới nhiều hình thức, bao gồm xà phòng (kể cả những sản phẩm dán mác "Diệt khuẩn) và kem. Vì vậy, phụ nữ từ xưa đã tin dùng.
Hiểm họa kinh hãi từ việc làm trắng da bằng thủy ngân
Làm trắng da bằng thủy ngân đã được cánh chị em cực kỳ tin dùng. Tuy nhiên đây được xem là cách làm đẹp không an toàn, thậm chí sẽ khiến mất mạng.
Từ năm 1760, Marie Gunning, một phụ nữ quý tộc người Ireland, xinh đẹp nổi tiếng với làn da trắng bệch đã chết ở tuổi 27. Lý do là vì bà thường xuyên làm đẹp bằng chì và thủy ngân. Theo các nhà khoa học, Marie không phải là nạn nhân duy nhất vì thời đó rất nhiều phụ nữ bị nhiễm độc bởi cách làm đẹp nguy hại này.

Cách làm đẹp kỳ dị này đã khiến nhiều chị em nhận hậu quả khôn lường. Nhẹ thì ngộ độc da, nặng thì mất mạng.
Theo các chuyên gia, một số hợp chất thủy ngân có thể được hấp thụ qua da, đi vào máu, và có thể gây ra các vấn đề thận và gan, mệt mỏi, khó chịu, run, trầm cảm, hương vị kim loại trong miệng, mang thai dị tật bẩm sinh (đó là lý do tại sao các bà bầu thường được khuyến cáo không nên ăn các loại cá dưới tầm nước sâu, có chứa thủy ngân), và kết cuộc là cái chết. Không chỉ gây hại cho người trực tiếp sử dụng, hơi thủy ngân trong các sản phẩm làm trắng có thể lan trong không khí, khiến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em, dễ dàng hít phải. Ngoài ra, em bé có thể chạm tay vào da người lớn có thoa kem thủy ngân, rồi đưa lên miệng mút, thế là em bé cũng nhiễm thủy ngân.
Thủy ngân vẫn còn được tin dùng
Dù biết thủy ngân có hại như vậy nhưng ngành công nghiệp mỹ phẩm ở một số nước vẫn tin dùng. Cụ thể, năm 2013, kiểm nghiệm các sản phẩm làm trắng da được bày bán ở Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, và một số nước khác cho thấy những thông số đáng lo ngại:
6% toàn bộ mẫu thử chứa hơn 1,000ppm thủy ngân
Trong 6% ấy, 45% mẫu thử chứa hơn 10,000ppm thủy ngân
3% mẫu thử ở Mỹ chứa hơn 1,000ppm thủy ngân

Tuy nhiên, thời điểm hiện này vẫn có nhiều hãng mỹ phẩm làm đẹp có thành phần thủy ngân.
Mặc dù quy định là thế, nhưng việc kiểm duyệt thị trường, kể cả ở những nước tiên tiến, vẫn không đủ chặt chẽ để loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm chứa thủy ngân. Đến mức các bác sĩ da liễu phải cảnh báo: bất cứ ai dùng sản phẩm làm trắng da đều có nguy cơ đang sử dụng sản phẩm chứa thủy ngân.
Ở các nước phương Tây, các chuyên gia da liễu thường đo nồng độ thủy ngân trong các dòng mỹ phẩm. Nếu sản phẩm vượt quá nồng độ, họ sẽ đưa ra khuyến cáo cho người dùng. Việc lựa chọn vẫn là do chị em. Việc bất chấp dùng sản phẩm chứa thủy ngân sẽ khiến cơ thể bị đe dọa. Vậy nên khi sử dụng chị em nên cẩn trọng nhé.
Đỗ Quyên (th)
