Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những con số thiệt hại ám ảnh do hoàn lưu bão số 3 gây ra

Thứ hai, 20:17 28/07/2025 | Xã hội

ính từ ngày 21/7 đến 8 giờ ngày 28/7, hoàn lưu bão, mưa lũ đã làm 7 người chết (Nghệ An 5 người, Sơn La 2 người); 10 người bị thương (Điện Biên 2, Thanh Hóa 1 người, Nghệ An 4 người, Lâm Đồng 3 người); 4 người mất tích ở Sơn La.

Hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có báo cáo cập nhật tình hình ảnh hưởng do bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Tính đến 16h ngày 28/7/2025, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Bộ Xây dựng cho biết đang tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả. Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm trên, tổng số 199 điểm trên các tuyến đường bộ vẫn đang bị ách tắc do sạt lở, sụt trượt ta luy.

Tại Sơn La, đoạn quốc lộ 4G từ Km 100+500 đến Km106 qua địa bàn hai xã Huổi Một, Sốp Cộp bị sạt trượt ta luy dương và âm, gây ách tắc giao thông từ 12h ngày 27/7. Dự kiến thông xe trở lại vào ngày 30/7.

Những con số thiệt hại ám ảnh do hoàn lưu bão số 3 gây ra- Ảnh 2.

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tại Nghệ An, mưa bão gây sạt trượt tại 192 vị trí, trong đó có 140 điểm trên quốc lộ 7 và quốc lộ 16; 52 điểm trên các tuyến đường tỉnh ĐT.543, ĐT.543C và ĐT.543D. Ngoài ra, 6 cầu treo thuộc ba xã: Mường Quàng, Tương Dương và Lượng Minh bị sập hoặc cuốn trôi.

Hiện tại, nhiều tuyến quốc lộ, đường cao tốc và đường địa phương vẫn có mưa rải rác; Cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Về đường sắt, theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt chưa ghi nhận thiệt hại, hoạt động vận tải vẫn diễn ra bình thường. Hoạt động tại các cảng biển và tuyến thủy nội địa vẫn được duy trì ổn định, không ghi nhận thiệt hại do bão số 3.

Tương tự, trong lĩnh vực hàng không, hoạt động bay và khai thác tại các cảng hàng không đang diễn ra thông suốt, không bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Tính từ đêm 25/7 đến 8 giờ ngày 28/7, mưa lũ đã làm 22 nhà bị sập (Sơn La); 32 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Sơn La 3, Quảng Trị 5, Điện Biên 22, Lào Cai 2); di dời khẩn cấp 66 hộ (Sơn La 40 hộ, Lào Cai 26 hộ). Đến nay, 26 hộ tại Lào Cai đã trở về nhà.

Mưa lũ đã làm 180,93 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp (Sơn La 130,54 ha, Điện Biên 4,49 ha, Lào Cai 23,9 ha, Quảng Trị 22 ha); 16,95 ha ao cá bị cuốn trôi (Điện Biên 0,25 ha, Sơn La 11,2 ha, Lào Cai 3,5 ha, Quảng Trị 1 ha); 2.658 con bị vùi lấp, cuốn trôi (trong đó gia súc 98 con, gia cầm 2.560 con tại Sơn La).

Quốc lộ 4G (Sơn La) có 6 vị trí sạt lở ách tắc giao thông, dự kiến thời gian thông xe tạm thời vào ngày 30/7; Đường tỉnh lộ (ĐT 108) có 9 vị trí sạt lở ách tắc giao thông (dự kiến thông xe tạm thời khoảng 10 giờ ngày 28/7); ĐT 113 còn 3 vị trí sạt lở ách tắc giao thông (dự kiến thời gian thông xe khoảng 9 giờ 30 ngày 28/7); 5 cầu treo bị lũ cuốn trôi; một số tuyến đường liên xã, liên bản, nội bản có nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 12 (Điện Biên) còn 2 vị trí sạt lở ách tắc giao thông, dự kiến thông xe tạm thời khoảng 14 giờ ngày 28/7.

Đến 7 giờ ngày 28/7 còn 39 trạm biến áp/3.677 hộ dân mất điện (trong ngày 27/7 đã khắc phục sự cố mất điện cho 1.885 hộ dân), tại Sơn La; còn 21 trạm đang mất tín hiệu di động.

Riêng đối với tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã khiến 3 cầu treo bị cuốn trôi, đặc biệt, tuyến Quốc lộ 7A - trục huyết mạch nối các xã phía Tây tỉnh Nghệ An đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn ngập sâu trong nước, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, lực lượng cứu trợ không thể tiếp cận bằng đường bộ. Trước thực trạng, Bộ Quốc phòng đã huy động các chuyến bay thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập tại các điểm như xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý....

Gần 1.270 hộ di dời khẩn cấp đến nơi an toàn; hơn 6.940 nhà bị hư hỏng, trong đó bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn 375 nhà; hơn 5.390 nhà bị ngập sâu thiệt hại, tài sản bị trôi, hư hỏng sau nước rút; gần 1.180 nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 30 điểm trường bị thiệt hại; 6 trung tâm y tế bị ngập nước, hư hại; 239 lồng bè bị hư hỏng; gần 140 ha diện tích cây trồng lâu năm, hơn 2.540 ha cây trồng hằng năm, 67 ha cây ăn quả tập trung bị thiệt hại....

Mưa lớn cục bộ từ đêm ngày 26 đến sáng ngày 27/7 tại khu vực phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã khiến nước lũ khu vực suối Ngòi Đường lên nhanh, gây thiệt hại nhiều tài sản và nhà cửa của người dân trong khu vực. Mưa lũ đã khiến 180 nhà dân bị thiệt hại, trong đó có 2 nhà bị sập và 178 nhà bị ngập úng; 9,8 ha diện tích hoa màu, 3,5 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và hơn 2.000 con gia cầm bị cuốn trôi. Ngoài ra, sau mưa lớn, giao thông trên địa bàn bị ảnh hưởng, một số tuyến đường bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, bùn đất tràn đường... Tổng kinh phí thiệt hại ước khoảng 7 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng dự báo, phòng tránh rủi ro thiên tai

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, thiên tai các tháng cuối năm còn diễn biến rất phức tạp. Ông đề nghị các bộ ngành địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được phân công.

Thứ nhất, cần đẩy mạnh cải tiến chất lượng dự báo, tập trung vào tình huống dự báo như bão mạnh, mưa cực đoan, sạt lở, lũ lụt. "Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chỉ đạo Trung tâm khí tượng thủy văn và các đài khu vực cố gắng dự báo khả năng chính xác nhất thiên tai trong thời gian ngắn, ví dụ như trước 2 đến 3 tiếng để có thể thông báo trực tiếp đến địa điểm có khả năng xảy ra thiên tai. Qua đó, có thể cảnh báo sớm hơn và đặc biệt hạn chế cái thiệt hại", ông Hiệp thông tin.

Thứ hai, khẩn trương kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp. Rà soát điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là kiện toàn Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã là nơi cốt lõi trong chỉ huy phòng chống thiên tai tại cấp cơ sở.

Thứ ba, tập trung triển khai biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai 6 tháng đầu năm.

Thứ tư, tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời sửa chữa, nâng cấp các công trình đê điều, các đê điều, hồ đập bị sự cố hư hỏng, hệ thống cống tiêu, hệ thống điện lực, hệ thống trạm bơm, hệ thống thông tin liên lạc để chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo, không để bị mất liên lạc.

Thứ năm, rà soát, xây dựng phương án cụ thể để ứng phó sát thực tế, đảm bảo an toàn cho các hồ đập lớn, thủy điện, nhất là khi xuất hiện các tình huống mưa lũ vượt mức thiết kế, không để bị động bất ngờ. Ông Hiệp dẫn chứng câu chuyện của hồ Thác Bà năm 2024, câu chuyện hồ Bản Vẽ của Nghệ An mới xảy ra.

"Trong lịch sử vận hành hồ thủy điện Bản Vẽ, lưu lượng lớn nhất lũ về từ trước đến nay là 4.300 m³/s. Trong thiết kế hồ đã tính toán lưu lượng lũ về có thể đến 10.500 m³/s, tức là 5.000 năm sẽ xảy ra một trận như này để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế nhưng đêm hôm kia, lũ về thực tế đo được là 13.000 m³/s, gấp ba lần bình thường và vượt cả dự kiến thiết kế hồ này, như vậy rất nguy hiểm. Do vậy, Bộ đang cùng địa phương rà soát lại toàn bộ quy trình này", ông Hiệp cho biết.

Thứ sáu, sẵn sàng phương tiện để khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các trục huyết mạch ở các địa phương…

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu nam bệnh nhân suýt tàn phế vì bị chẩn đoán sai bệnh 2 lần

Cứu nam bệnh nhân suýt tàn phế vì bị chẩn đoán sai bệnh 2 lần

Xã hội - 3 giờ trước

Dù đã điều trị ở Mỹ và Hàn Quốc với chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, nam bệnh nhân 43 tuổi, quê Cà Mau vẫn không cải thiện tình trạng đau nhức và khó đi lại. Khi trở về Việt Nam, anh được phát hiện nguyên nhân thực sự là hoại tử chỏm xương đùi và chữa trị nhanh chóng.

Triệu tập các đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Triệu tập các đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ. Tin đồn này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Người phụ nữ Hải Phòng nguy kịch khi làm đẹp ở cơ sở thẩm mỹ đã không qua khỏi

Người phụ nữ Hải Phòng nguy kịch khi làm đẹp ở cơ sở thẩm mỹ đã không qua khỏi

Xã hội - 3 giờ trước

Trả lời PV Báo Sức khỏe và Đời sống, người thân chị Nguyễn Thị Th. cho biết: "Em tôi mất lúc 12h52 hôm nay (28/7) tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi...".

Tử hình thanh niên đâm chết mẹ vì không làm đồ ăn sáng cho mình

Tử hình thanh niên đâm chết mẹ vì không làm đồ ăn sáng cho mình

Xã hội - 4 giờ trước

Ngủ dậy, Khanh đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không có. Cho rằng mẹ không lo chu đáo việc ăn uống trong gia đình, Khanh lấy dao đâm mẹ chết.

Người dân vùng lũ Nghệ An bới tìm tài sản trong lớp bùn dày đặc

Người dân vùng lũ Nghệ An bới tìm tài sản trong lớp bùn dày đặc

Xã hội - 4 giờ trước

Nước lũ rút, tài sản của nhiều hộ dân vùng lũ Nghệ An lẫn trong lớp bùn dày đặc. Người dân mệt mỏi bới bùn, cố gắng vớt vát những gì còn lại.

Sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến các vết nứt gãy toà nhà 36 tầng ở TP.HCM

Sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến các vết nứt gãy toà nhà 36 tầng ở TP.HCM

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 28/8, UBND phường Tam Thắng, TP.HCM (trước đây thuộc TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, phường đã kiến nghị Sở Xây dựng TP.HCM sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố nứt, gãy tại toà nhà Lapen Centre ở số 33A đường 30/4.

Yêu cầu đề xuất giải pháp xử lý lỗ hổng chết người từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Yêu cầu đề xuất giải pháp xử lý lỗ hổng chết người từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Xã hội - 5 giờ trước

Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của PTT Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đề xuất các giải pháp xử lý lỗ hổng từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Danh sách 350 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

Danh sách 350 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

Xã hội - 5 giờ trước

Từ ngày 18-24/7, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã phát hiện và xử lý 350 xe vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát.

Tử hình kẻ sát hại mẹ ruột, đem xác đi phi tang

Tử hình kẻ sát hại mẹ ruột, đem xác đi phi tang

Xã hội - 5 giờ trước

Nam thanh niên ở Đà Nẵng vừa bị tuyên án tử hình về vì hành vi sát hại mẹ ruột rồi đem xác đi phi tang.

Robot đào hầm ngầm tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội đã đến ga Văn Miếu

Robot đào hầm ngầm tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội đã đến ga Văn Miếu

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 28/7, máy đào hầm TBM số 1 có tên "Thần tốc" đã chính thức tiến vào ga ngầm S11 - Văn Miếu, đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình thi công đoạn hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Top