Những điều cấm kỵ
GiadinhNet - Đó là nội dung nằm trong quy định chưa chính thức mà Trường dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa mới công bố trên website, đầy đủ là “Những điều cấm kỵ khi lên Facebook” dành cho học sinh các cấp của mình.
Theo quy định của Trường Lương Thế Vinh thì học trò bất kể lúc nào, cũng “tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt, ví dụ như dm, vcl, vl, bts...; tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai”, “chỉ “like” status khi đã đọc kỹ nội dung, nếu “like” những status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm...”
Đứng trên góc độ người trưởng thành, nhất là ở vai trò của các bậc phụ huynh thì thời gian qua, tình trạng con cháu mình lên mạng xã hội để ăn nói văng mạng, thiếu suy nghĩ đã làm đau đầu rất nhiều người. Các em đều ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên nhiều lúc suy nghĩ chưa chín chắn, chưa thấu đáo nên khá nhiều phản ứng của các em là chưa chuẩn xác. Hàng loạt các đoạn thể hiện suy nghĩ của các em sử dụng từ ngữ bậy bạ, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Quy định của Trường Lương Thế Vinh là rất “thời sự” và kịp thời. Vậy nhưng, vẫn có ý kiến phản đối là vi phạm quyền riêng tư của trẻ, hoặc nhà trường thì cấm ở trường, sau giờ học thì ...hết trách nhiệm. Còn nữa, có người coi mạng xã hội như một công cụ để trẻ biểu đạt cảm xúc, đồng thời là kênh thông tin của người lớn để kịp thời phát hiện ra mặt trái của nhà trường, của thầy cô, của chính học trò để có cách xử lý...Cho nên, cấm là không được.
Thực ra, trẻ đến trường là để học chữ, học làm người, nên nhà trường và gia đình luôn phải uốn nắn ngay từ nhỏ, chứ để cái cây cong rồi mới uốn thì có được nữa không?
Chưa kể, việc cấm thì cũng chỉ cấm làm điều sai trái, cấm nói bậy chửi tục, chứ thực ra bản thân cái công cụ truyền đạt cảm xúc và thông tin mang tên “Facebook” kia không bị cấm. Các em vẫn có thể truyền đạt bất cứ điều gì, kể cả những thứ mình phản đối, hoặc không đồng tình, nhưng phương cách thể hiện phải là của...người có học.
Chưa kể, đã là mạng xã hội thì thiếu gì cách chống đối, cấm thì dùng tên giả, ai mà biết được. Cho nên, đứng ở góc độ nào đi nữa thì cái quy định trên là cấp tiến, cần được ủng hộ. Các bậc phụ huynh cũng phải tăng cường giám sát, động viên con em mình làm việc tốt, việc đúng, khi ấy thì quy định trên có cũng như không, chẳng em nào vi phạm mà bị kỷ luật, hoặc bị mất quyền riêng tư.