Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điều “khó hiểu” tại LHP Việt Nam lần thứ 21

Thứ năm, 10:59 28/11/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Tối 27/11, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 21 chính thức khép lại với nhiều giải thưởng bất ngờ đến vô lý.

LHP Việt Nam lần thứ 21 khai mạc từ ngày 23/11 với gần 74 tác phẩm tranh giải. Trong đó có 16 phim truyện điện ảnh, 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 20 phim hoạt hình dự thi. Ngoài ra, LHP còn tổ chức một chương trình toàn cảnh với 13 phim truyện điện ảnh và 16 phim tài liệu.

Những điều “khó hiểu” tại LHP Việt Nam lần thứ 21 - Ảnh 1.

"Song lang" thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 21

Mặc dù những lễ trao giải luôn đem đến những bất ngờ song với "cú lội ngược dòng" ngoạn mục của "Song lang" tại LHP Việt Nam năm nay quả thực đáng ngạc nhiên. Đây từng là phim bị thờ ơ tới mức có hẳn một chiến dịch trên mạng xã hội mang tên "Hãy cho "Song lang" thêm một tuần nữa" để "lôi kéo" khán giả tới rạp thì nay lại "thắng đậm" với một loạt giải thưởng.

Bộ phim được xướng tên ở hạng mục "Âm thanh xuất sắc nhất" dành cho Vũ Thanh Long; "Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất" cho Gia Phạm; "Nam diễn viên phụ xuất sắc" dành cho Isaac, "Đạo diễn xuất sắc nhất" của Leon Quang Lê và đặc biệt là chiếc cúp "Bông sen vàng" dành cho phim điện ảnh. Bởi thực tế, trong mùa LHP Việt Nam năm 2017 "Bông sen vàng" đã được trao cho phim "doanh thu phòng vé" - "Em chưa 18" của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ nghệ thuật thì "Song lang" hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng năm nay.

"Song lang" đạt "Bông sen vàng" còn 3 "Bông sen bạc" được trao cho phim "Cua lại vợ bầu", "Hai Phượng" và "Truyền thuyết về Quán Tiên".

Những điều “khó hiểu” tại LHP Việt Nam lần thứ 21 - Ảnh 2.

Trấn Thành giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" khiến khán giả tiếc nuối cho Liên Bỉnh Phát (Song lang)

Những điều “khó hiểu” tại LHP Việt Nam lần thứ 21 - Ảnh 3.

Đáng chú ý, nhờ doanh thu phòng vé khổng lồ lên tới 191 tỷ đồng, "Cua lại vợ bầu" ngoài "Bông sen bạc" còn nhận thêm hai giải thưởng quan trọng: "Kịch bản xuất sắc" dành cho Nhất Trung và Trấn Thành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Không tránh khỏi những thắc mắc của khán giả về kết quả hai giải thưởng này bởi thực tế kịch bản của "Cua lại vợ bầu" không quá nổi bật, thậm chí còn khá nhiều "sạn" để phù hợp với "Kịch bản xuất sắc" của LHP. Cũng tương tự, khi Trấn Thành được vinh danh cho giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho vai Trọng Thoại nhu nhược, nhạt nhẽo, biểu cảm có phần hơi đơ thì nhiều khán giả bày tỏ sự nuối tiếc cho Liên Bỉnh Phát - phát hiện của điện ảnh Việt Nam trong năm 2018 với "Song lang".

Tuy nhiên, giải thưởng khiến nhiều người "giật mình" lại chính là hạng mục "Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn" thuộc về "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Những điều “khó hiểu” tại LHP Việt Nam lần thứ 21 - Ảnh 4.

Còn nhớ hồi giữa năm 2018, scandal tình ái giữa cặp đôi chính Kiều Minh Tuấn - An Nguy kéo theo sau là Cát Phượng đã khiến bộ phim "rớt giá" thảm hại, thậm chí tạo thành làn sóng #tẩychayChuoidunglaymecon. Sau đó không lâu, chính nhà sản xuất phim đã lên tiếng kiện bộ ba này chiêu trò PR cá nhân làm thất thu phòng vé. Con số cụ thể không được chia sẻ nhưng được biết phim lỗ đến nhiều chục tỷ đồng. Cuộc chiến giữa nhà sản xuất và các diễn viên kéo dài suốt mấy tháng liền trên truyền thông không tránh khỏi những cái "lắc đầu" ngao ngán của dư luận.

Chuyện mới hơn 1 năm trước còn quá ồn ào, mất thiện cảm nhưng tại LHP Việt Nam lần thứ 21, chính bộ phim từng bị khán giả quay lưng lại được xướng danh với giải thưởng "Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn".

"Ai lại bình chọn cho "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" vậy? Người ta tẩy chay mãi còn chẳng hết làm gì có chuyện được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Vô duyên!"; "Chắc ê-kíp đã tốn không ít chi phí cho việc bình chọn này, hoặc họ hàng nhà họ rất đông"; … là những bình luận đầy nghi hoặc của khán giả dành cho giải thưởng.

Những điều “khó hiểu” tại LHP Việt Nam lần thứ 21 - Ảnh 5.

Giải thưởng cuối cùng dành cho "Song lang", Ngô Thanh Vân và Leon Quang Lê mới được phát biểu

Nằm ngoài hệ thống giải thưởng, một điều "khó hiểu" tại Lễ trao giải LHP Việt Nam lần thứ 21 là sự không hài lòng của khán giả về mặt tổ chức khi hầu hết những cái tên được vinh danh đều không có cơ hội chia sẻ cảm xúc khi cầm giải thưởng trên tay. Họ hồi hộp chờ đợi, vui mừng nghe xướng tên lên sân khấu nhận giải, rồi phải lẳng lặng đi vào cánh gà. Chỉ giải thưởng cuối cùng dành cho "Song lang" khi Ngô Thanh Vân và Leon Quang Lê được mở lời phát biểu.

Điều này được chính đạo diễn Bùi Tuấn Dũng - ủy viên ban giám khảo hạng mục phim truyện điện ảnh bày tỏ trên trang cá nhân. Theo đó, nam đạo diễn khẳng định đây là một trong những kết quả công tâm và thống nhất trong rất nhiều LHP anh từng tham gia cùng vai trò.

Nhưng vị đạo diễn "Những người viết huyền thoại" cho rằng: "Tiếc cho các nghệ sĩ được giải và cả không được giải. Họ không được bộc lộ cảm xúc trên sóng truyền hình, khoảnh khắc mà ai xem TV cũng chờ đợi. Giá mà bớt múa hát đi thì tốt quá! Chờ LHP tới vậy".

Tổng kết giải thưởng tại đêm bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 21:

Âm thanh xuất sắc nhất: Vũ Thanh Long (phim Song lang)

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất: Gia Phạm (phim Song lang)

Âm nhạc xuất sắc thể loại phim điện ảnh: nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (Phim Truyền thuyết về Quán Tiên)

Biên kịch xuất sắc nhất thể loại phim điện ảnh: Đoàn Nhất Trung (phim Cua lại vợ bầu)

Quay phim xuất sắc: Nguyễn K'Linh (phim Người bất tử)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Isaac (phim Song lang)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Cát Vi (phim Hai Phượng)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Trấn Thành (phim Cua lại vợ bầu)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Hoàng Yến Chibi (phim Tháng năm rực rỡ)

Đạo diễn xuất sắc thể loại phim điện ảnh: Leon Lê (phim Song lang)

Phim được khán giả yêu thích nhất: Chú ơi đừng lấy mẹ con

Phim do ban giám khảo bình chọn: 100 ngày bên em

Bông sen vàng thể loại phim tài liệu: Chông chênh

Bông sen bạc thể loại phim hoạt hình: Vầng sáng ấm áp,Sắc màu những ô cửa, Bí mật của những đứa trẻ

Bông sen vàng thể loại phim hoạt hình: Người anh hùng áo vải

Bông sen bạc thể loại phim điện ảnh: Cua lại vợ bầu, Hai Phượng, Truyền thuyết về quán Tiên

Bông sen vàng thể loại phim điện ảnh: Song lang

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 24 phút trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 56 phút trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 5 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 9 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 13 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top