Những ngày đầu thu phí bảo trì đường bộ qua Đăng kiểm: Chủ xe tá hỏa tìm… tem

| Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tư 197/2012 ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thì với xe mô tô giao cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để UBND cấp xã, phường thực hiện. UBND các phường, xã, thị trấn sẽ triển khai thu phí xuống các tổ dân phố, trưởng khu dân cư và tiến hành thu như đối với một số loại thuế, phí khác mà lực lượng này vẫn làm. Mặc dù đã qua mốc 1/1 nhưng nhiều địa phương vẫn chưa được hướng dẫn để thu loại phí này.

Những ngày đầu thu phí bảo trì đường bộ qua Đăng kiểm: Chủ xe tá hỏa tìm… tem 1

Xe cộ chen chúc đi đăng kiểm và nộp phí. Ảnh: CT.

Khắp nơi cùng… ùn ứ

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 2/1, hầu hết các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc đã triển khai đăng kiểm cho số lượng xe hết hạn đồng thời thực hiện chính sách mới thu quỹ bảo trì đường bộ đối với ô tô. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, số người, lượng phương tiện đến đăng kiểm và nộp phí bảo trì đường bộ rất đông. Thậm chí tại một số trạm đã xảy ra hiện tượng ùn ứ cục bộ.

Đầu giờ làm việc ngày 2/1, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S (điểm đỗ xe Ngọc Khánh, Kim Mã, Ba Đình), chủ ô tô các loại đã có mặt khá đông. Do nằm cạnh tuyến đường mới mở thông qua bãi đỗ xe nên vào đầu giờ cao điểm đã gây ùn ứ. Tới gần trưa, khi phương tiện lưu thông giảm thì lượng xe tới đăng kiểm đã sắp hàng dài, nối đuôi nhau san sát.

Các chủ xe đang chờ tới lượt đăng kiểm cho hay có không ít chủ xe đã “bỏ cuộc”, chờ đến hôm sau vì lượng xe quá đông. Tới cuối giờ chiều cùng ngày, dòng xe vẫn không ngừng đổ dồn về đây để đăng kiểm và nộp phí. Có vài chủ xe đã đăng kiểm trước đó thì ngày 2/1 cũng “phi” xe máy đến để nộp tiền, tuy nhiên nhân viên đăng kiểm yêu cầu phải đi ô tô tới để… dán tem chứng nhận đã đóng phí. Sáng 3/1, mặc dù trời mưa gió nhưng các chủ xe vẫn tới làm thủ tục vì đã hết hạn đăng kiểm.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903V (Láng Thượng, Đống Đa) cũng ùn tắc trong các ngày 2 - 3/1. Lượng xe đổ về đây càng lớn, các chủ xe càng thấp thỏm chờ tới lượt. Có mặt tại đây, chủ xe 30V - 9718, 30V - 6336… và hàng chục chủ xe khác phải nhích ga từng mét một để vào cửa trạm. Chủ xe 30V - 9718 băn khoăn: “Không hiểu hôm nay sao đông và lâu dữ vậy?”. Chủ xe bên cạnh phân trần: “Do đầu tháng và Trung tâm chỉ có 1 làn kiểm tra cho xe chạy xăng, 1 làn cho xe chạy dầu nên làm không xuể”.
 
Những ngày đầu thu phí bảo trì đường bộ qua Đăng kiểm: Chủ xe tá hỏa tìm… tem 2

Ít cửa, ít nhân viên khiến lái xe phải dồn đống chờ đợi tại trạm 2903V, Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội).

 

Đơn vị đăng kiểm phải làm thêm giờ

Đây là khẳng định của Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Trí. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị làm thêm giờ nhằm giải quyết hết cho chủ xe đến kiểm định và nộp phí sử dụng đường bộ, kể cả các xe chỉ đến nộp phí. Phía chủ xe làm thủ tục và nộp trong thời gian chờ kiểm định để không kéo dài thời gian.

Tình trạng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm cũng được ghi nhận, phản ánh tại trang web của Bộ GTVT. Chiều 3/1, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: “Ngày 3/1, tại các Trung tâm đăng kiểm đã đi vào ổn định. Hôm qua (2/1), do sau đợt nghỉ dài ngày nên đông xe và mới thực hiện nên một số đơn vị còn chưa quen. Ngày 2/1 trên toàn quốc đã có 7.135 xe nộp phí và tổng thu trên 14,2 tỷ đồng”.

Mọi bàn thủ tục cùng… nghẽn

Theo ông Trịnh Ngọc Giao, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thì trong tháng 12/2012, đơn vị này đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ các Trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, do thực hiện chính sách mới nên các trung tâm đăng kiểm vẫn còn lúng túng. Ông Phạm Đăng Lộc, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2903S Ngọc Khánh cho biết, trong ngày đầu thì cán bộ đăng kiểm vừa thực thi chuyên môn vừa giải thích cho các chủ phương tiện vừa hướng dẫn các bước thực hiện. Theo ông Lộc, do là ngày đầu thực thi nên cán bộ Trung tâm vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Tại Trung tâm 2903V, do lượng phương tiện đến quá đông và không có cán bộ phân luồng nên một số chủ xe đã phải đứng ra điều tiết, sắp xếp, phân luồng. Sau khi “chen chân” được vào sân trạm thì các chủ xe phải làm thủ tục kê khai, nộp phí, nhận kết quả. Tại sảnh chờ dành cho lái xe ở Trung tâm 2903V trong những ngày đầu lúc nào cũng kín ghế. Tại bàn làm thủ tục, hàng chục lái xe đứng ken đặc nhưng chỉ có 2 cửa và 3 nhân viên Trung tâm làm việc. Một lái xe bức xúc: “Cả trăm lượt người/ngày mà chỉ có 2 cửa làm thủ tục với 3 nhân viên thì làm sao lái xe không phải chờ lâu?”.

Ở hầu hết các trung tâm đăng kiểm mà chúng tôi có mặt đều ghi nhận những bất cập chung về việc dán tem quỹ bảo trì. Theo đó, sau khi lái xe hoàn tất đăng kiểm, nộp phí bảo trì và các thủ tục giấy tờ liên quan thì tới bước dán tem. Tuy nhiên, khi được trả kết quả thì hầu hết các lái xe đều không biết là ai, người nào, ở đâu sẽ dán tem cho xe mình(?!). Lái xe phải tá hỏa, hỏi ngược, hỏi xuôi mới tìm ra được người dán tem. Thậm chí, như tại Trung tâm 2903V, trong khi chủ xe thì chạy đôn, chạy đáo đi tìm người dán tem, khi ra xe thì bà vợ háo hức cho biết xe đã được… dán từ lâu rồi!
 

Theo thông tư 197/2012 ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thì với xe mô tô giao cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để UBND cấp xã, phường thực hiện. UBND các phường, xã, thị trấn sẽ triển khai thu phí xuống các tổ dân phố, trưởng khu dân cư và tiến hành thu như đối với một số loại thuế, phí khác mà lực lượng này vẫn làm. Mặc dù đã qua mốc 1/1 nhưng nhiều địa phương vẫn chưa được hướng dẫn để thu loại phí này.

Công Tâm

baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.