Những người mẹ đặc biệt của Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Bầu Trời Xanh
GiadinhNet - Con đường gắn bó với trẻ tự kỷ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, của những người mẹ “đặc biệt” này như một cơ duyên. Bằng tình thương, lòng yêu trẻ, các cô đã vượt qua mọi khó khăn để mang đến cho trẻ niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp nhất...
Hành trình giọt nước mắt và hạnh phúc
10 năm gắn bó với trẻ tự kỷ, cô Quách Thị Thao, giáo viên Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Bầu Trời Xanh có rất nhiều kỷ niệm về những đứa con “đặc biệt” của mình.
Cô không ít lần rơi nước mắt khi chứng kiến học trò biết ngồi ghế, khoanh tay, phản xạ khi được gọi tên mình; bập bẹ những tiếng gọi a, ạ, ba, bà, bố, mẹ... Những điều đơn giản đó nhưng là một kỳ tích đối với không ít đứa trẻ tự kỷ.

Cô Quách Thị Thao trong tiết học dạy trẻ tự kỷ.
Cô Quách Thị Thao cho biết, sau khi tốt nghiệp Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Hồng Đức năm 2011 cô có cơ hội làm việc tại một phòng khám nhi trên địa bàn TP Thanh Hóa. Đây là quãng thời gian cô bắt đầu tiếp xúc với các trẻ bị tự kỷ. Khó khăn nhiều lắm, có những lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, thế nhưng chính những đứa trẻ tự kỷ đã khiến cô xúc động và cảm thương. Từ chỗ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm giáo viên dạy trẻ tự kỷ thì sau đó để tự tin hơn trong việc tiếp xúc với các em, cô quyết định đi học 3 tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương về phương pháp dạy trẻ tự kỷ. "Tôi bắt đầu vào nghề như thế, tất cả đều như một cơ duyên”, cô Thao nói.
Học xong 3 tháng, cô Thao tiếp tục gắn bó với công việc mình đã chọn, yêu thương, vỗ về trẻ như những đứa con của mình, giúp các em phát triển và hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, nhận thấy nhiều cháu không được can thiệp sớm do gia đình chưa hiểu về bệnh, dẫn đến tình trạng các bệnh ngày càng nặng. Điều đó thôi thúc cô cùng một người bạn thân cùng chí hướng quyết định mở Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Bầu Trời Xanh vào năm 2014. Hiện nay trung tâm đã có 3 cơ sở và đang dạy cho 120 trẻ.
“Muốn theo nghề này lâu dài thì giáo viên phải có lòng thương trẻ như con mình, tận tâm, kiên trì, nhẫn nại, đồng thời giáo viên phải có chuyên môn tốt. Bởi không giống như nghề dạy học khác, không có phấn bảng, mỗi trẻ đều có một giáo án, cách dạy khác nhau”, cô giáo Thao cho biết thêm.
Phụ huynh cháu N.H.P ở phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Sau khi phát hiện con mắc chứng tăng động, tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ, gia đình tôi đã cho đi can thiệp ở rất nhiều nơi. Rất mừng trong thời gian học 6 tháng ở đây, được sự quan tâm của các cô đã giúp cháu có những chuyển biến tích cực về nhận thức. Cháu có thể nói được những câu ngắn, biết phân biệt màu sắc, con vật, chủ động hơn trong vệ sinh...
Dành trọn cuộc đời cho Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa
Có dịp đến thăm Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa ở phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa), chúng tôi được gặp, trò chuyện với rất nhiều mẹ ở đây. Họ không lấy chồng, không sinh con, tình nguyện dành cả cuộc đời mình để cưu mang, chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Cô Nguyễn Thị Bảo quê ở xã Xuân Minh (Thọ Xuân) chia sẻ: “Tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác hồi hộp, lo lắng khi nhận được quyết định về đây làm mẹ của các cháu, bởi bản thân chưa từng làm mẹ. Thế nhưng, tôi cứ nghĩ với thời gian giữ trẻ ở thôn, cùng với học hỏi thêm kiến thức thực tế và trên mạng, đồng thời cứ dành hết sự yêu thương, chân thành, tận tâm với trẻ thì chắc chắn sẽ được đền đáp”.
Cứ như vậy, cô đã có 17 năm gắn bó với nơi đây. Và chính những đứa con không phải mình sinh ra đã mang lại hơi ấm, mang lại không khí cho gia đình cô. “Tôi còn nhớ mãi lần các cháu gọi mình là mẹ, cũng có chút bối rối, ngượng ngùng nhưng trong lòng vui và hạnh phúc. Bằng sự chân thành, tình yêu thương của mình, chúng tôi cố gắng để nuôi dạy các con nên người”, cô Bảo kể.
Trong gia đình cô Bảo hiện nay có 8 người con, cháu lớn nhất đã học THPT, cháu nhỏ nhất hơn 1 tuổi tên là Nguyễn Trọng Hùng, cô hay gọi là bé Xoài. Bé bị bỏ rơi ngay trước cổng Làng Trẻ em SOS khi mới vài ngày tuổi, cô là người chăm sóc bé từ khi nhận về đến nay. Mỗi người con của cô đều có hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, vì vậy để tạo không khí đầm ấm trong gia đình, cô luôn ân cần, hỏi han chăm sóc, nắm rõ tính cách để động viên các con hòa nhập với cuộc sống. Cảm nhận được tình thương đó, các cháu luôn bảo ban, thương yêu nhau như những anh, chị em ruột thịt.
Giám đốc Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa Phan Văn Ẩm cho biết: Hiện làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 195 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, không có người chăm sóc. Có tất cả 14 mẹ, mỗi mẹ có khoảng 7 - 9 người con, ngoài ra còn có 5 dì sẵn sàng làm thay các mẹ mỗi khi cần thiết. Mỗi trẻ khi được làng tiếp nhận đều có hoàn cảnh khác nhau, thiệt thòi về tình cảm lẫn vật chất, các em không được chăm sóc chu đáo nên nhiều em rụt rè, thiếu tự tin, không chịu mở lòng. Với sự quan tâm, chăm sóc của làng, đặc biệt là các mẹ, các dì đang trực tiếp nuôi dưỡng tại các gia đình, các em được vui chơi, học tập, sống cởi mở hơn, không ngừng nỗ lực vượt khó, để trở thành những người có ích cho xã hội.
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?
Dân số và phát triển - 1 giờ trướcSKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.