Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những sĩ tử không áp lực trước kỳ thi

Thứ tư, 10:37 05/08/2020 | Xã hội

Trong khi phần đông thí sinh căng thẳng ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 9-10/8, Phạm Minh Châu học trong tâm thế thoải mái.

13h ngày 4/8, Minh Châu, quê Sơn La, học sinh lớp 12N1 trường THPT Trí Đức (Hà Nội) lên lớp tự học với các bạn. Đây là ca thứ hai của Châu trong ngày. Buổi tối, em vẫn lên lớp theo đúng lịch học và tự học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do trường sắp xếp. Dù phải lên lớp 10 tiếng mỗi ngày, Châu không hề căng thẳng. Cận kề kỳ thi, em chỉ hệ thống lại kiến thức các môn và dành thời gian hỗ trợ bạn trong lớp ôn luyện.

Châu là học sinh nổi bật của K21 trường THPT Trí Đức. Với điểm tổng kết lớp 10 là 9,3; lớp 11 và học kỳ I lớp 12 là 9,1; điểm trung bình môn Toán cả năm kỳ dao động 9,5-9,9, môn Lý 9,1-9,3 cùng IELTS 6.5, Châu đã trúng tuyển Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Chỉ cần đủ điểm xét tốt nghiệp THPT, Châu chắc chắn sẽ nhập học ngành Kinh doanh quốc tế chất lượng cao của Đại học Ngoại thương. "Đỗ đại học sớm giúp em không phải lo lắng như nhiều bạn khác. Lúc này, em chỉ mong kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch để không phải chờ đợi lâu hơn nữa", Châu nói.

Những sĩ tử không áp lực trước kỳ thi - Ảnh 1.

Minh châu trong giờ tự học trên lớp ngày 3/8. Ảnh: Ngọc Thành.

Nữ sinh cho biết từ năm lớp 10 đã được cô giáo chủ nhiệm và giáo viên tiếng Anh chia sẻ có chứng chỉ IELTS sẽ rất lợi thế bởi chỉ cần IELTS 4.0 là được quy đổi thành 10 điểm bài Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT, chưa kể rất nhiều trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp học bạ với IELTS để tuyển sinh. Vì vậy, em đã đặt mục tiêu phải có được chứng chỉ này.

Sớm có kế hoạch học IELTS, Châu đầu tư học hai kỹ năng đọc và viết trước. Vì THPT Trí Đức là trường nội trú, không cho phép học sinh sử dụng điện thoại và máy tính cá nhân, Châu phải nhờ giáo viên tiếng Anh tư vấn, hỗ trợ việc học kỹ năng nghe và nói. Em thường học theo nhóm để luyện nói, tranh thủ hai tiết học trên thư viện điện tử của trường để sử dụng máy tính, đồng thời tận dụng thời gian hè, nghỉ giai đoạn (sau mỗi 1-2 tháng học sinh được nghỉ 3-4 ngày) được về nhà sẽ luyện thêm. Kết quả, hè năm lớp 11, em đạt 6.5 IELTS.

Từ trường hợp của bản thân, Châu nghĩ học sinh khóa sau cũng nên đầu tư thi chứng chỉ quốc tế để mở rộng thêm cơ hội trúng tuyển đại học, giảm bớt áp lực trước kỳ thi lớn như thi tốt nghiệp THPT.

Cùng trường với Châu, Trần Ngọc Trung, quê Điện Biên, học sinh lớp 12N5, đã trúng tuyển vào trường Swinburne Việt Nam nhờ có điểm tổng kết kỳ I năm lớp 12 đạt 8,5 và vượt qua kỳ thi tiếng Anh đầu vào ở bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. "Chỉ cần tốt nghiệp THPT, em đủ điều kiện nhập học vào trường này. Đây cũng là trường em rất thích vì khá năng động, đúng với định hướng của em và có thể giúp em có cơ hội học tập ở nước ngoài", Trung nói.

Dù vậy, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trung vẫn đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) vào trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đã ôn tập kỹ lưỡng ba vòng theo kế hoạch của trường gồm hệ thống kiến thức, luyện đề, chốt kiến thức, Trung nghĩ đạt khoảng 7 điểm ở mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển.

Cũng có kỳ vọng đỗ Kinh tế quốc dân nhưng việc trúng tuyển một trường đại học theo sở thích giúp Trung thoải mái hơn. Điều em lo ngại nhất chỉ là công tác phòng chống dịch. "Em sợ nhỡ ngồi cùng phòng với các bạn F1, F2 thì rất nguy hiểm. Nhưng sau khi biết Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát, để các bạn thuộc diện này thi ở đợt sau, em bớt lo lắng hơn", Trung nói, hy vọng kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch để việc học đại học của em không bị chậm trễ.

Những sĩ tử không áp lực trước kỳ thi - Ảnh 2.

Lê Lan Khanh, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trong bộ ảnh truyền thống của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lê Lan Khanh, cựu học sinh lớp 12 Hóa 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), đã nhập học online Đại học Vassar, bang New York (Mỹ). Trong đợt tuyển sinh sớm của các đại học Mỹ vào tháng 12/2019, nữ sinh đã giành học bổng của Đại học Vassar với mức hỗ trợ tài chính 63.000 USD một năm (hơn 1,5 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, Lan Khanh sẽ đến Mỹ và nhập học vào tháng 8. Tuy nhiên, tình hình Covid-19 ở Mỹ chưa ổn định, trường cho sinh viên học online kỳ mùa thu, tức hết tháng 1/2021. Khi mới nhận thông báo, Khanh cân nhắc thi đại học tại Việt Nam hay chấp nhận học online. Sau khi nhận lời khuyên từ người thân và giáo viên, nữ sinh quyết định vẫn theo đuổi môi trường học tập của Mỹ.

Từ đầu tháng 7, Khanh đã tham dự các lớp học online do Đại học Vassar tổ chức, dạy kiến thức cơ bản của một số môn đồng thời giới thiệu về văn hóa, truyền thống và các hoạt động của trường. Các lớp học này giúp sinh viên quốc tế làm quen với giảng viên, bạn bè và cách học tại đại học trước khi học kỳ chính thức bắt đầu. Mỗi ngày, em tham gia 1-3 lớp, tổng thời gian học 2-6 tiếng.

Do đã trúng tuyển đại học Mỹ, việc ôn tập để thi tốt nghiệp THPT với Lan Khanh tương đối nhẹ nhàng. Em không đi học thêm, dành thời gian tự học ở nhà. Ngoài thời gian học online theo chương trình của Đại học Vassar, nữ sinh thường xem livestream giảng bài của các thầy cô và hướng dẫn kỹ năng khi làm bài. "Do không còn áp lực việc phải đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tinh thần của em rất nhẹ nhõm", Khanh nói.

Những sĩ tử không áp lực trước kỳ thi - Ảnh 3.

Trần Ngân Hằng, cựu học sinh lớp chuyên Văn, trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trần Ngân Hằng, cựu học sinh lớp chuyên Văn, trường THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam), cũng đã nghỉ các lớp học thêm Toán từ 4-5 tháng trước, chủ động tự học tại nhà. Từ khi học lớp 11, trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia năm 2018, Hằng đã giành giải nhì với đề tài Nâng cao nhận thức cộng đồng với trẻ mắc hội chứng Down. Nhờ vậy, em được Đại học Kinh tế quốc dân chấp nhận tuyển thẳng, chỉ yêu cầu qua điểm sàn 18.

Tuy nhiên, Ngân Hằng cho rằng điểm 18 cũng không phải quá thấp, nếu chủ quan vẫn có thể trượt. Cùng với đó, em vẫn muốn cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt, khép lại quãng đời học sinh một cách trọn vẹn nhất. Hiện nữ sinh vẫn học buổi sáng ở trường, chiều và tối tự học, đặt mục tiêu đạt 24-25 điểm và tin nhất với môn Văn do được học chuyên từ lâu.

Hằng cho rằng nhờ tinh thần thoải mái nên tiếp thu bài tương đối tốt, học cũng không thấy vất vả. Điều này giúp em đón nhận kỳ thi sắp tới một cách nhẹ nhàng và bớt áp lực hơn so với các bạn. "Em mong kỳ thi được tổ chức suôn sẻ, không bị hủy hoặc lùi thêm nữa vì càng chờ đợi sẽ càng lo hơn", Hằng nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được tổ chức thành hai đợt. Đợt một ngày 8-10/8 theo đúng kế hoạch. Đợt hai dành cho các thí sinh ở Đà Nẵng, một số nơi đang giãn cách xã hội ở Quảng Nam và các thí sinh thuộc diện F1, F2. Thời gian thi do các địa phương đề xuất, khi đã kiểm soát được Covid-19.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ phải làm ba bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Trừ Ngữ văn, các bài thi còn lại đều được ra dưới hình thức trắc nghiệm. Kết quả thi được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đe dọa, chửi mắng rồi bắt quỳ và liên tục tát, đánh vào mặt, các vùng trên cơ thể.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Đời sống - 6 giờ trước

Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 6 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

LPBank chung tay cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến tạo không gian hạnh phúc giữa lòng Thủ đô

LPBank chung tay cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến tạo không gian hạnh phúc giữa lòng Thủ đô

Xã hội - 7 giờ trước

Tiếp nối hành trình gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đồng hành cùng "Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025", khẳng định nỗ lực đóng góp những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.

Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.

Top